Google hé lộ nguyên mẫu đầu tiên của ô tô tự lái
Xe hơi tự lái từ lâu đã là điều ấp ủ của không ít các nhà phát triển trong đó có Google và sau hơn 4 năm làm việc cuối cùng nguyên mẫu hoàn chỉnh đầu tiên đã được ra mắt.
- Google của năm 2014: Thành Bại song hành (Phần I)
- Tất tần tật về Google Cardboard - Kính thực tế ảo rẻ như mớ giấy lộn
- Sony giới thiệu kính thông minh thế hệ mới cạnh tranh Google Glass
- Galaxy S4 Google Play Edition được cập nhật Android 5.0
- Top ứng dụng trên Google Play 2014: Facebook về đầu, game trí tuệ lên ngôi
Được biết, ông trùm ngành công nghệ Google đã ấp ủ mong muốn sản xuất chiếc xe tự lái này từ năm 2010, mặc dù bản vẽ của chiếc xe đã ra mắt từ tháng 5 năm nay nhưng phải tới thời điểm này, chúng ta mới được chiêm ngưỡng hình ảnh thực sự của nó.

Để có được kết quả ngày hôm nay, Google đã phải làm việc với rất nhiều mẫu xe khác nhau, từng mẫu được đưa vào để thử nghiệm từng chức khác nhau của hệ thống. Sau tất cả, toàn bộ những hệ thống này sẽ được kết hợp lại và cho ra nguyên mẫu đầu tiên như chúng ta đã thấy. Chiếc xe sẽ được trang bị những bộ cảm biến để có thể nhìn được những gì đang xảy ra trên đường, hệ thống nhận biết tín hiệu giao thông và hệ thống bản đồ.
Google cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra các trình điều khiển xe của mình và hy vọng rằng chiếc xe sẽ được lưu hành trên đường phố California trong năm 2015.
Tuyên bố này của Google đã đánh dấu 1 bước đột phá trong ngành sản xuất ô tô, những chiếc xe vốn chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng đã có thể bước ra đời sống thực sự. Quan trọng hơn, sự thành công này sẽ mở ra cả 1 thời kỳ mới cho những phương tiện tự vận hành trong tương lai.
Tham khảo: Gizmag
>>Xe tự lái mới của Google sẽ không có tay lái, không có chân ga
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Thách thức NVIDIA, Huawei tuyên bố sẽ bán chip AI ở Hàn Quốc vào năm sau
Hiện tại Hàn Quốc là một trong những quốc gia có nhu cầu chip AI cao nhất thế giới trong khi nguồn cung chip từ NVIDIA đang bị thiếu hụt nghiêm trọng và Huawei tin rằng đây là cơ hội không thể bỏ qua.
-
Muốn hạ Trung Quốc nhưng chính "vũ khí" đang dùng lại là của Trung Quốc sản xuất: Một quốc gia bất lực