Khi một người đàn ông hét lên với bạn gái của mình: “Cô đã gọi cho cảnh sát phải không?”, anh ta không ngờ cảnh sát đã đến thật sau một cuộc gọi của thiết bị thông minh trong nhà.
- 10 thiết bị thông minh cho thấy ta đang sống trong kỷ nguyên của công nghệ tương lai: có cả lò vi sóng tích hợp trí tuệ nhân tạo
- Loa thông minh HomePod mới của Apple bị chê thiết kế giống cuộn giấy vệ sinh
- Với thỏa thuận hợp tác mới từ HP và Intel, nhiều thiết bị loa thông minh với "linh hồn" là Cortana mới sẽ ra mắt trong năm nay
- Microsoft chuẩn bị biến thiết bị chạy Windows 10 thành trợ lý thông minh tại gia, cạnh tranh với Amazon Echo
- Samsung Connect trong Galaxy S8 sẽ là tính năng thông minh quản lý tất cả các thiết bị trong gia đình
- Samsung ra mắt Connect Home: đối thủ của Google Wifi, còn có thể kết nối toàn bộ thiết bị nhà thông minh trong nhà bạn với nhau
Loa thông minh nhận lệnh vô ý không phải lúc nào cũng không tốt. Cảnh sát Mexico cho biết một thiết bị thông minh gia đình (ban đầu được cho là Google Home) đã can thiệp vào một vụ bạo lực gia đình bằng cách gọi 911.
Khi Eduardo Barros hét vào mặt bạn gái của mình: “Cô đã gọi cho cảnh sát phải không?” và đe dọa cô bằng một khẩu súng, thiết bị thông minh này đã lầm tưởng với một câu lệnh thoại và ngay lập tức gọi cho dịch vụ 911. Cảnh sát đã nghe lỏm được cuộc ẩu đả và thông báo cho một đội SWAT (một lực lượng chuyên chống khủng bố). Barros sau đó đã bị bắt với cáo buộc hành hung, sử dụng pin và vũ khí có nguồn gốc không rõ ràng.
Bạn gái của Barros đã bị thương sau vụ ẩu đả. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng tình hình đã có thể tồi tệ hơn nhiều. Manuel Gonzales, cảnh sát trưởng của County tin rằng cuộc gọi vô tình của thiết bị thông minh này đã “cứu được một mạng người”. Trong vụ việc trên còn cô con gái nhỏ của người bạn gái nhưng rất may cô bé đã không bị hề hấn gì.
Điều này không có nghĩa là cảnh sát sẽ chào đón loa thông minh hay các sản phẩm phần cứng tương tự trong mọi trường hợp. Họ có thể được gọi đến, giải quyết các vụ việc hình sự như trong trường hợp này nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khoảnh khắc với các cuộc gọi vô thưởng vô phạt từ thiết bị thông minh, ví dụ như khi bạn bật các chương trình TV mà vẫn kích hoạt loa thông minh (biết đâu một câu thoại trong phim sẽ khiến cảnh sát được gọi đến nhưng không có vụ việc nào xảy ra).
Thực sự, đây là một trong những vấn đề mà các cơ quan pháp luật phải đối phó trong tương lai.
Theo ABC, ban đầu thiết bị được cho là Google Home nhưng sau đó lại có các nguồn tin xác nhận không phải như vậy và người ta vẫn chưa xác định chính xác được thông tin về nó.
Tham khảo: Engadget
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Sinh viên Trung Quốc gửi robot tự chế đi nhận bằng tốt nghiệp: Cú sốc về giáo dục hay lời tuyên chiến công nghệ?
Thay vì khoác lên mình bộ lễ phục cử nhân và bước lên bục vinh quang, một sinh viên tại Trung Quốc đã khiến cả hội trường kinh ngạc khi gửi một "người đại diện" đặc biệt đến nhận bằng: một robot hình nhân do chính cậu chế tạo.
-
Thách thức NVIDIA, Huawei tuyên bố sẽ bán chip AI ở Hàn Quốc vào năm sau