Hà Nội ngập nặng, tắc đường khiến giá cước Uber tăng chóng mặt

    TVD,  

    Mức giá cước của Uber đã tăng từ 1,2 đến 2 lần so với giá cước bình thường, khi mà giao thông tại Hà Nội sáng nay đang trở thành cơn ác mộng vì tắc đường và ngập lụt.

    Đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay tại Hà Nội đã xảy ra mưa lớn, khiến cho nhiều tuyến phố bị ngập úng nặng. Có nơi mực nước đã cao 30 - 40 cm và khiến cho nhiều phương tiện giao thông bị mắc kẹt.

     Hà Nội sáng nay bị ngập nặng do mưa lớn.

    Hà Nội sáng nay bị ngập nặng do mưa lớn.

    Không chỉ ngập úng mà rất nhiều con phố lớn tại Hà Nội cũng rơi vào cảnh tắc đường từ sáng sớm. Nhiều tuyến đường lớn như Phạm Hùng hay khu vực xung quanh Keangnam cũng rơi vào tình trạng mắc kẹt vì nước ngập cao.

     Uber đã tăng giá cước từ 1,2 cho đến 2 lần bình thường, do tình trạng tắc đường ở nhiều nơi tại Hà Nội.

    Uber đã tăng giá cước từ 1,2 cho đến 2 lần bình thường, do tình trạng tắc đường ở nhiều nơi tại Hà Nội.

    Trong thời tiết mưa gió như hiện nay, có thể rất nhiều người sẽ muốn lựa chọn các phương tiện như xe taxi hay xe Uber, để đi làm hoặc đi học. Thế nhưng đây chưa hẳn là những lựa chọn khôn ngoan.

    Bởi ngay lúc này, giá cước của Uber đã tăng từ 1,2 cho đến 2 lần so với giá bình thường. Đó là do chính sách tăng giá giờ cao điểm của dịch vụ này, khi mà tình trạng giao thông hiện nay đang tắc nghẽn nghiêm trọng. Mức tăng giá cước này cũng được thay đổi liên tục tùy thuộc vào tình hình tắc nghẽn giao thông.

     Xe ô tô cũng ngập, không biết Uber có hoạt động được không.

    Xe ô tô cũng "ngập", không biết Uber có hoạt động được không.

    Trong tình trạng hiện tại, ngay cả những chiếc ô tô cũng không thoát khỏi số phận bị nhấn chìm bởi nước ngập. Cộng thêm với việc tắc đường và tăng giá cước, có lẽ bạn nên cân nhắc trước việc gọi cho mình một chiếc Uber để tới chỗ làm.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày