Hai người bạn học Stanford vừa cùng trở thành tỷ phú đôla nhờ xây dựng được một ứng dụng hoàn toàn miễn phí

    Vân Đàm, Theo Trí Thức Trẻ 

    Các nhà đồng sáng lập của Robinhood Markets - ứng dụng giao dịch chứng khoán trực tiếp đã đạt được cột mốc tài sản tỷ USD sau vòng huy động vốn gần đây, đẩy giá trị thị trường công ty lên mức 6 tỷ USD, tăng từ mức 1,3 tỷ USD của năm ngoái.

    Phải mất nhiều thập kỷ những cây đại thụ ở phố Wall như Jamie Dimon - CEO của JPMorgan Chase hay Lloyd Blankfein - CEO của Goldman Sachs mới trở thành tỷ phú đôla. Tuy nhiên, 2 doanh nhân trẻ ở thung lũng Silicon là Baiji Bhatt và Vladimir Tenev làm được điều này chỉ trong vài phút.

    Cụ thể, các nhà đồng sáng lập của Robinhood Markets đã đạt được cột mốc tài sản tỷ USD sau vòng huy động vốn gần đây, đẩy giá trị thị trường công ty lên mức 6 tỷ USD, tăng từ mức 1,3 tỷ USD của năm ngoái. Theo các chuyên gia phân tích tại EquityZen thì Bhatt - 33 tuổi và Tenev 31 tuổi sở hữu 1/3 cổ phần công ty tương đương khoảng 1 tỷ USD mỗi người, dĩ nhiên là trên giấy tờ.

    "Các nhà sáng lập của Robinhood và quỹ đầu tư Merry Men nên cảm thấy hài lòng về kết quả này. Với những quy định và chế tài như hiện tại, một công ty về công nghệ tài chính điển hình thường mất khoảng thời gian lâu hơn rất nhiều nếu muốn trở thành một doanh nghiệp trị giá 6 tỷ USD", đồng sáng lập EquityZen là Phil Haslett nói.

    Jack Randall, người phát ngôn của Robinhood hiện từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này.

    Cả 2 nhà đồng sáng lập của Robinhood đều là con của những người nhập cư vào Mỹ, sống tại những vùng nông thôn trước khi theo học tại Stanford, gặp gỡ nhau và thành lập nên công ty này.

    Startup đầu tiên của họ là một quỹ phòng hộ nhưng sau khi nhận thấy cuộc biểu tình Occupy Wall Street (Chiếm lấy phố Wall) diễn ra và sự phẫn nộ về bất bình đẳng thu nhập dâng cao, họ quyết định khởi nghiệp nền tảng giao dịch cổ phiếu cho phép các trader dùng hoàn toàn miễn phí. Công ty cho biết, người dùng của họ đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ USD tiền hoa hồng, môi giới.

    Ứng dụng giao dịch chứng khoán trực tuyến này khởi nghiệp khá khó khăn thời gian đầu. 2 nhà sáng lập nhớ lại đã có tới hơn 70 nhà đầu tư do dự và từ chối rót tiền vào Robinhood trước khi họ nhận được những tờ ngân phiếu đầu tiên. Tuy nhiên kể từ đó, công ty này bắt đầu thăng hoa. Chỉ 4 năm, họ đã có hơn 4 triệu người mở tài khoản, vượt cả con số 3,7 triệu người của E*Trade Financial Corp.

    Giá trị tăng cao một phần phản ánh tình trạng "khát" các công ty công nghệ tư nhân trong giới đầu tư. Chỉ số theo dõi lượng tiền được rót vào startup mỗi tuần của Bloomberg đã tăng gấp đôi trong năm qua khi các nhà đầu tư, bao gồm cả Masayoshi Son với quỹ 100 tỷ USD của ông gắt gao săn tìm cơ hội. Chính điều đó hình thành nên những mối lo ngại về việc định giá của các công ty này là không bền vững.

    "Cạnh tranh quá khốc liệt khiến phần lớn các nhà đầu tư mạo hiểm có tâm lý sợ bỏ lỡ những khoản đầu tư béo bở", Bill Gurley - một chuyên gia tài chính nói.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ