Hãy nghe Wikie, cô cá voi sát thủ biết nói tiếng người, phát âm "hello", "bye bye" và đếm số

    Dink,  

    Tuy nhiên, ta chưa có bằng chứng cho thấy rằng cô cá voi sát thủ này hiểu những gì mình phát âm ra.

    Chú cá voi sát thủ được con người nuôi dưỡng có tên Wikie này vô cùng đặc biệt: đây là trường hợp đầu tiên cá voi sát thủ "nói" một thứ ngôn ngữ mà chúng chưa từng sử dụng. Cụ thể, Wikie nói được "hello" và "bye bye" bằng tiếng người.

    À quên mất một điểm cực kỳ quan trọng nữa: ta hoàn toàn có thể gọi loài cá sát thủ (nhưng thân thiện với con người này) là "gấu trúc đại dương" vì cơ thể chúng có hai màu chủ đạo là đen và trắng.

    Một đội ngũ nghiên cứu quốc tế vừa mới đăng tải một báo cáo khoa học cho thấy khả năng nói chuyện của cô cá voi sát thủ Wikie sống tại Vườn Thủy sinh Marineland tại Antibes, nước Pháp.

     Đây là Wikie, cô cá voi sát thủ biết nói.

    Đây là Wikie, cô cá voi sát thủ biết nói.

    Bản thân cá voi sát thủ là loài động vật có vú thông minh. Cái tên của chúng, killer whale, không phải được đặt cho vui: chúng là những kẻ săn mồi siêu hạng. Chúng biết vờn mồi, chớp thời cơ rất tốt , có kỹ năng săn mồi cho từng loài khác nhau và là những con vật săn mồi hiệu quả. Đã có những ghi chép cho thấy cá voi sát thủ đã cùng con người săn mồi.

    Trí tuệ của chúng biến loài cá này trở thành một mục tiêu huấn luyện hoàn hảo, tuy rằng nhiều người phản đối điều này bởi lẽ cá voi sát thủ là loài động vật có tính xã hội. Chúng sống thành nhóm gia đình nên với nhiều người, việc bắt chúng vào những bể cá cảnh lớn, sống chung với "người lạ" quả là hơi ... độc ác.

    Trong đàn của mình, cá voi sát thủ có những âm thanh gọi nhau, một thứ ngôn ngữ riêng biệt, các nhà khoa học có thể phân biệt được bằng tai thường. Một nghiên cứu ấn tượng năm 2014 cho thấy cá voi sát thủ còn có thể học được những ngôn ngữ mới, thậm chí là từ một loài hoàn toàn khác.

    Ngôi sao sáng nhất nghiên cứu này chính là Wikie: nó đã có thể bắt chước được hiệu lệnh của người huấn luyện. Wikie đã học được cách nhổ phì (thường thấy ở trẻ nhỏ), bắt chước tiếng kẽo kẹt của cánh cửa, nói "hello" và "bye bye", nhắc lại số.

    Đây là lần đầu tiên có một con cá voi sát thủ có thể bắt chước được âm thanh mà con người dạy. Trước đây, có 3 loài vật làm được điều đó: một con hải cẩu hồi năm 1985 (linh bài nghiên cứu), một con voi hồi năm 2012 (video của nó nhại lại tiếng Hàn Quốc bằng cách cho vòi vào miệng), và cũng trong năm 2012 là một con cá tầm trắng (beluga whale, và đây là link bài nghiên cứu). Năm ngoái, người ta ghi lại một trường hợp một con cá tầm trắng "nói" được "tiếng cá heo".

    Wikie là một trường hợp nghiên cứu nhanh và không thực sự chuyên sâu. Sử dụng cả hai cách dạy là tương tác trực tiếp và cho nghe thu âm, cô cá voi Wikie có thể lặp lại từ, cụm từ, âm thanh sau khoảng 10 lần cố gắng. Âm thanh Wikie phát ra không thực sự rõ ràng nhưng ta vẫn có thể nghe ra Wikie đang phát âm ra từ gì.

    Tuy vật, cần phải nói rõ rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy Wikie hiểu rằng mình đang nói gì. Nhưng nghiên cứu này lại là một bằng chứng nữa cho thấy động vật biển có vú có thể đổi cách phát âm của mình để phù hợp với môi trường sống mới. Nó cũng củng cố giả thuyết cho rằng cá voi sát thủ sử dụng âm thanh để học về các yếu tố xã hội.

    "Kết quả nghiên cứu cho thấy cá voi sát thủ đã tiến hóa được thêm khả năng kiểm soát việc tạo ra âm thanh và có chất lượng âm thanh khá tốt", các nhà nghiên cứu kết luận trong báo cáo của mình.

    Còn để trả lời câu hỏi cho những người tò mò, rằng mối quan hệ giữa người và cá voi sát thủ như thế nào, xin trả lời rằng trong những vụ cá voi sát thủ hoang dã tấn công con người, chưa có vụ nào gây thương vong. Trong số đó, một lần cá voi sát thủ có ý định lật tảng băng mà trên đó có một nhiếp ảnh gia và một đội chó kéo xe trượt tuyết, nhiều khả năng tiếng chó sủa khiến con cá có hành động trên; một lần khác, một cậu bé bị một con cá voi sát thủ huých vào người do cậu chơi té nước ở khu vực nhiều hải cẩu, con cá voi có lẽ đã nhầm cậu với con mồi.

    Tuy nhiên, trái với cá voi sát thủ hoang dã thì từ năm 1970 tới nay, đã có gần 12 vụ cá voi sát thủ bị nhốt tấn công con người. Trong số đó đã có một số người đã tử vong.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ