Hé lộ mức lương của Henry Cavill trong The Witcher: Không thua kém dàn diễn viên Game of Thrones, nhưng cũng chưa thực sự cao lắm

    DG,  

    Henry Cavill nhận được 400.000 USD/tập trong The Witcher mùa 1, trong khi dàn diễn viên chính của Game of Thrones nhận được 500.000 USD/tập trong mùa cuối.

    Sau hơn 2 tuần lên sóng trên Netflix, The Witcher đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả, qua đó trở thành series truyền hình ăn khách nhất năm 2019 (theo thống kê của Parrot Analytics). Thành công bước đầu của The Witcher không thể không kể đến Henry Cavill - người đã hóa thân xuất sắc vào vai diễn Geralt of Rivia, để trở thành một thợ săn quái vật không cảm xúc hoàn hảo nhất trên màn ảnh nhỏ.

    Chúng ta đã nói quá nhiều về việc Henry yêu vai diễn Geralt thế nào, tâm huyết với cả vũ trụ The Witcher ra sao. Và bây giờ, điều mà khán giả quan tâm là mức lương mà anh nhận được là bao nhiêu, có tương xứng với những đóng góp to lớn của anh dành cho series này hay không. Nhiều người thậm chí còn tỏ ra lo lắng về vấn đề này, bởi cứ nhìn vào đám quái vật “còi xương” bằng công nghệ CGI trong phim của Netflix là biết chi phí đầu tư cho The Witcher cũng không đến nỗi khủng quá đâu.

    Hé lộ mức lương của Henry Cavill trong The Witcher: Không thua kém dàn diễn viên Game of Thrones, nhưng cũng chưa thực sự cao lắm - Ảnh 1.

    Henry Cavill nhận được 400.000 USD/tập The Witcher, tức 3,2 triệu USD cho cả mùa 1 của series này.

    Mới đây, trang tin We Got This Covered đã hé lộ mức cát-xê mà Henry nhận được cho mỗi tập phim The Witcher là 400.000 USD, một con số có thể coi là ổn đối với một ngôi sao hạng A, nhưng vẫn còn hơi thấp nếu coi Henry là linh hồn của series này (mà đúng là thế thật).

    Để thấy rõ mức lương này cao thấp ra sao, chúng ta hãy cùng ngó qua mức lương của dàn diễn viên trong Game of Thrones - bộ phim liên tục bị khán giả réo tên kể từ ngày The Witcher lên sóng.

    Hé lộ mức lương của Henry Cavill trong The Witcher: Không thua kém dàn diễn viên Game of Thrones, nhưng cũng chưa thực sự cao lắm - Ảnh 2.

    Mức lương của dàn diễn viên chính Game of Thrones trong mùa cuối cũng chỉ nhỉnh hơn so với Henry Cavill một chút mà thôi.

    Theo trang tin Deadline cho biết, dàn diễn viên chính bao gồm Kit Harington (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) và Lena Headey (Cersei Lannister) bỏ túi khoảng 300.000 USD/tập phim trong mùa 5 và mùa 6 của Game of Thrones. Tuy nhiên cho đến mùa 7 và 8, con số này đã tăng lên mức 500.000 USD/tập. 

    Trong khi đó, Maisie Williams (Arya Stark), Sophie Turner (Sansa Stark) và Isaac Hempstead Wright (Bran Stark) chỉ nhận về khoảng 175.000 USD/tập cho mùa phim cuối cùng. Từ đó, chúng ta có thể tạm khẳng định mức lương dành cho dàn diễn viên này trong mùa 1 còn thấp hơn rất nhiều con số 400.000 USD/tập của Henry Cavill.

    Tuy nhiên, nếu nhìn rộng ra bên ngoài dòng phim fantasy thì mức lương của Henry đúng là có phần hơi lép vế. Những người được coi là linh hồn trong các series đình đám thế giới mà họ đã/đang tham gia đều bỏ túi khoảng 1 triệu USD/tập phim, gấp 2,5 lần những gì Henry nhận được, dù anh cũng có thể coi là linh hồn của The Witcher ở thời điểm hiện tại.

    Hé lộ mức lương của Henry Cavill trong The Witcher: Không thua kém dàn diễn viên Game of Thrones, nhưng cũng chưa thực sự cao lắm - Ảnh 3.

    Norman Reedus (Daryl Dixon) nhận 1 triệu USD/tập The Walking Dead. Sau những mùa phim với kịch bản nhàm chán, lỏng lẻo, cùng với sự ra đi của rất nhiều diễn viên chính, không quá lời khi Norman được xem là lý do duy nhất níu giữ fan ở lại với series này.

    Hé lộ mức lương của Henry Cavill trong The Witcher: Không thua kém dàn diễn viên Game of Thrones, nhưng cũng chưa thực sự cao lắm - Ảnh 4.

    Jim Parsons (Sheldon Cooper) cũng nhận được 1 triệu USD/tập sitcom The Big Bang Theory (mới kết thúc hồi giữa năm nay). Đáng chú ý là mỗi tập trong series này chỉ kéo dài khoảng 20’ mà thôi.

    Ngoài ra, danh sách này còn bao gồm rất nhiều cái tên nổi tiếng khác như Nicole Kidman (Big Little Lies), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) - đều nhận mức lương 1 triệu USD/tập; hay Dwayne “The Rock” Johnson (Ballers) - 650.000 USD.

    Tóm lại, con số 400.000 USD/tập The Witcher là tương đối ổn dành cho một ngôi sao hạng A như Henry Cavill, và nên nhớ rằng series này mới chỉ phát sóng mùa đầu tiên mà thôi. Tuy nhiên, với những cống hiến, tâm huyết mà Henry dành cho vai diễn của mình, hy vọng The Witcher sẽ tiếp tục duy trì được thành công trong những mùa phim tiếp theo, đồng thời cũng giúp cho nam diễn viên này “ăn dày” hơn một chút, xứng đáng với công sức mà anh bỏ ra.

    Theo WeGotThisCovered, BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ