Học sinh Trung Quốc thi nhau mua robot giả chữ viết tay về làm bài tập cho nó nhàn

    Long.J,  

    Mới đây, một bà mẹ đến từ Cáp Nhĩ Tân rất hoan hỉ khi cô con gái học lớp 9 của mình bỗng chăm chỉ đến lạ. Bài tập trong kỳ nghỉ lễ đều được cháu giải quyết nhanh gọn, thế nhưng, niềm vui của bà mẹ chẳng được bao lâu.

    Bài tập dài, bài tập lớn, bài tập nghỉ đông... Là thứ gì đó rất đáng sợ với học sinh trên toàn thế giới.

    Trên lý thuyết, dù được nghỉ nhưng các em học sinh cần làm bài tập mỗi ngày để củng cố kiến thức, tránh bị rơi mất chữ. Còn thực tế thì sao? Hầu hết học sinh sẽ chơi dài và đến những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ mới cuống cuồng làm bài chống chế. 

    Để đối phó với giáo viên cũng như phụ huynh về vấn đề bài tập, học sinh Trung Quốc đã nghĩ ra cách sáng tạo không ngờ.

    Mới đây, một bà mẹ đến từ Cáp Nhĩ Tân rất hoan hỉ khi cô con gái học lớp 9 của mình bỗng chăm chỉ đến lạ. Bài tập trong kỳ nghỉ lễ đều được cháu giải quyết nhanh gọn, thế nhưng, niềm vui của bà mẹ chẳng được bao lâu.

    Hóa ra, cô học sinh lớp 9 đã bỏ tiền mua... robot giả chữ viết tay để làm bài tập. Sau khi phát hiện ra sự thật động trời, bà mẹ đã đập robot của con gái thành từng mảnh. Truyền thông Trung Quốc hiện đang xôn xao vì vụ việc này.

    Học sinh Trung Quốc thi nhau mua robot giả chữ viết tay về làm bài tập cho nó nhàn

    Học sinh Trung Quốc thi nhau mua robot giả chữ viết tay về làm bài tập cho nó nhàn - Ảnh 2.

    Người mẹ cho hay, giáo viên đã chỉ định khá nhiều bài tập văn và toán cũng như từ vựng ngoại ngữ cho con gái vào kỳ nghỉ đông. Tuy nhiên, chỉ mất 2 ngày để cô con gái hoàn thành tất cả bài viết, đã thế chữ nghĩa lại sạch đẹp rõ ràng.

    Trong một lần dọn nhà, người mẹ phát hiện ra con gái giấu robot viết tay trong phòng ngủ. Thậm chí, hướng dẫn sử dụng của cỗ máy gian lận còn ghi rõ: "Có thể bắt chước mọi kiểu chữ."

    Học sinh Trung Quốc thi nhau mua robot giả chữ viết tay về làm bài tập cho nó nhàn - Ảnh 3.

    Robot giả chữ viết tay có thể dễ dàng mua được trên các trang thương mại điện tử Trung Quốc

    Khi dạo quanh một số trang thương mại điện tử Trung Quốc, có thể dễ dàng bắt gặp sản phẩm robot giả chữ viết tay. Chúng được bán với giá từ 60 - 177 USD (khoảng 1,4 - 4,1 triệu đồng).

    Theo các con buôn, cách lắp đặt và sử dụng robot giả chữ viết tay rất đơn giản, chủ yếu là tải đúng phần mềm về cài đặt là xong.

    Sau khi cho robot nhận dạng chữ viết của người dùng, chỉ cần nhập nội dung và cài vào một chiếc bút mực học sinh. Sau đó, nó có thể tạo ra chữ viết tay y như thật với tốc độ 40 chữ/phút.

    Theo tờ Cáp Nhĩ Tân Nhật Báo, hầu hết khách hàng tìm mua robot giả chữ viết tay là học sinh, sinh viên. Thời điểm bán ra mạnh nhất của mặt hàng này là trước các kỳ nghỉ lễ, Tết. Các con buôn gợi ý, cháu nào khôn sẽ viết thêm cả chữ thật vào vở bài tập thì mới khó bị phát hiện. Trên thực tế, chữ viết của robot quá hoàn hảo, nhìn qua có thể phân biệt được ngay.

    Theo C.P

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ