Chữ “e” trong logo mới của Google và mối tình với Lenovo

    TVD,  

    Lenovo đã thay logo mới vào hồi tháng 6 và tiếp theo là Google cũng đổi lại thiết kế logo vào mấy ngày trước. Và có một sự trùng hợp không phải ngẫu nhiên ở đây.

    Có một sự trùng hợp không phải là ngẫu nhiên, khi mà hai trong số các thương hiệu lớn nhất thế giới vừa mới thay đổi thiết kế logo của mình. Đó là Lenovo đã thay logo mới vào hồi tháng 6 và tiếp theo là Google cũng đổi lại thiết kế logo vào mấy ngày trước.

    Và sự trùng hợp ở đây chính là chữ “e” trong cả hai logo của Google và Lenovo. Mặc dù logo trước đây của cả hai công ty này đều có chữ e chếch lên trên. Tuy nhiên sau khi đổi logo với thiết kế mới, cả hai chữ e này trở nên giống nhau tới từng chi tiết. Từ font chữ thiết kế cho đến cả góc độ nghiêng cũng đều giống nhau một cách kỳ lạ.

    Google và Lenovo.

    Sự giống nhau này khiến nhiều người đặt nghi vấn liệu có phải chỉ là sự trùng hợp, hay là ý đồ của hai thương hiệu này khi họ sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong tương lai. Khi mà trước đây, Motorola của Lenovo đã từng giúp Google để sản xuất chiếc smartphone Nexus 6.

    Mặc dù Lenovo không còn là đối tác hợp tác của Google trong dự án Nexus 2015, tuy nhiên rất có thể hai thương hiệu này sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong thời gian tới. Khi mà cả hai có một đứa con chung chính là Motorola Mobility, thì mối tình này có vẻ như sẽ không dễ để kết thúc.

    Google đã từng bỏ ra 12 tỷ USD để sở hữu Motorola và sau đó bất ngờ bán lại cho Lenovo với mức giá rẻ mạt là 2,91 tỷ USD. Chính thương vụ mua bán này đã khiến cho Google và Lenovo từ hai người dưng trở nên thân thiết hơn. Không đến mức anh em ruột thịt “sống chết vì nhau”, nhưng cũng có thể nói là người trong một nhà.

    Logo mới của Google. Bạn có thể thấy chữ e với thiết kế giống hệt trong logo của Lenovo khi kéo sang trái.

     

    Logo mới của Lenovo, với chữ e cũng giống với chữ e trong logo của Google.

    Mặc dù trong thương vụ này Google chấp nhận lỗ một khoản rất lớn, nhưng đổi lại gã khổng lồ tìm kiếm sở hữu được một kho bằng sáng chế khổng lồ và có thêm một đồng minh trong mảng sản xuất smartphone để đe dọa lại Samsung. Khi mà vào thời điểm đó, Samsung cùng với hệ điều hành Android đang thống lĩnh thị trường smartphone và trở thành mối đe dọa lớn với Google. Vì ảnh hưởng của Samsung lúc đó là quá lớn và hãng điện thoại Hàn Quốc hoàn toàn có thể gây áp lực để làm thay đổi hệ điều hành Android của Google.

    Còn về phía Lenovo thì không phải bàn, hãng điện thoại Trung Quốc được hưởng lợi vô cùng lớn trong thương vụ Motorola. Không chỉ sở hữu được công ty điện thoại này, Lenovo còn được phép sử dụng toàn bộ bằng sáng chế của Motorola mà Google cũng sở hữu trước đó. Ngoài ra Lenovo còn được Google ưu ái hơn trong việc sử dụng hệ điều hành Android trên những sản phẩm mới của mình.

    Có thể thấy Google và Lenovo đang trở thành một liên minh không chính thức. Lenovo chính là bàn đạp giúp Google tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của hệ điều hành Android mà không phải phụ thuộc vào Samsung. Trong khi đó Lenovo được hưởng lợi từ thương vụ mua lại Motorola với giá rẻ mạt và bất ngờ leo lên top 3 nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, chỉ sau Apple và Samsung.

    Vì vậy, nếu như Google và Lenovo có một hành động giống như việc thay đổi thiết kế logo để chi ân nhau cũng không có gì là đáng ngạc nhiên.

    Tuy nhiên có nhiều ý kiến của các nhà thiết kế khác lại cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhà thiết kế font chữ nổi tiếng Tobias Frere-Jones cho biết: “Tôi hy vọng chữ e trong logo mới của Google không phải một điều gì đó đặc biệt”. Cũng có nhiều công ty khác trên thế giới sử dụng những thiết kế tương tự và đó có thể chỉ là sự trùng hợp đặc biệt.

    Tham khảo: Theverge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày