Tổng thống Obama, Mark Zuckerberg mời cậu bé Ahmed Mohamed tới thăm Nhà Trắng và Facebook

    TVD,  

    Mới đây tổng thống Obama và CEO Facebook cùng đăng tweet ủng hộ cậu bé 14 tuổi Ahmed Mohamed.

    Vụ việc cậu bé Ahmed Mohamed đang trở thành tâm điểm bàn luận của mạng xã hội. Hashtag #IStandWithAhmed cũng trở thành hashtag được chia sẻ nhanh nhất trên Twitter trong ngày hôm qua, với số lượng lên đến 500.000 tweet.

    Có rất nhiều người nổi tiếng đã đứng lên ủng hộ Ahmed, trong đó có cả tổng thống Barack  Obama và ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton. Tổng thống Obama đang đăng một tweet ủng hộ tinh thần đam mê khoa học của Ahmed và bày tỏ ý định muốn mời cậu tới thăm Nhà Trắng.

    Đây là một chiếc đồng hồ thú vị. Cậu muốn mang nó tới Nhà Trắng không? Chúng ta có thể khuyến khích thêm nhiều đứa trẻ khác trở nên yêu thích khoa học hơn. Điều đó sẽ giúp nước Mỹ trở nên thật tuyệt.
    Đây là một chiếc đồng hồ thú vị. Cậu muốn mang nó tới Nhà Trắng không? Chúng ta có thể khuyến khích thêm nhiều đứa trẻ khác trở nên yêu thích khoa học hơn. Điều đó sẽ giúp nước Mỹ trở nên thật tuyệt.

    Ứng cử viên tổng thống, bà Hillary Clinton cũng đăng một tweet với ý ủng hộ Ahmed.

    Giả định và nỗi sợ hãi không giúp chúng ta an toàn, nó kìm hãm chúng ta phát triển. Ahmed, hãy cứ tiếp tục mày mò và tạo ra những thứ như vậy nhé.
    Giả định và nỗi sợ hãi không giúp chúng ta an toàn, nó kìm hãm chúng ta phát triển. Ahmed, hãy cứ tiếp tục mày mò và tạo ra những thứ như vậy nhé.

    Cha của Ahmed, ông Mohamed Elhassan Mohamed cũng cho biết: “Con trai tôi chỉ muốn phát minh ra những điều tốt đẹp cho nhân loại. Nhưng vì họ của nó là Mohamed và vì ám ảnh của sự kiện 11/9 nên tôi nghĩ rằng nó đã bị ngược đãi”.

    CEO Mark Zuckerberg của Facebook cũng là một trong rất nhiều người nổi tiếng tại Thung lũng Silicon bày tỏ ý kiến ủng hộ cậu bé Ahmed. Zuckerberg cũng muốn mời Ahmed tới thăm quan trụ sở chính của Facebook.

     Có thể bạn đã biết câu chuyện về Ahmed, cậu bé 14 tuổi bị bắt vì tự chế một chiếc đồng hồ và mang nó đến trường. Chúng ta cần phải ủng hộ những người có đam mê và yêu thích khoa học giống như Ahmed. Tương lai nằm trong tay những người giống như cậu bé này. Nếu cậu muốn đến thăm trụ sở Facebook, chúng tôi sẽ luôn chào đón. Hãy tiếp tục những gì mình đang làm nhé, Ahmed.

    Có thể bạn đã biết câu chuyện về Ahmed, cậu bé 14 tuổi bị bắt vì tự chế một chiếc đồng hồ và mang nó đến trường. Chúng ta cần phải ủng hộ những người có đam mê và yêu thích khoa học giống như Ahmed. Tương lai nằm trong tay những người giống như cậu bé này. Nếu cậu muốn đến thăm trụ sở Facebook, chúng tôi sẽ luôn chào đón. Hãy tiếp tục những gì mình đang làm nhé, Ahmed.

    Lời nói của tổng thống Obama và bà Clinton không chỉ nhằm mục đích ủng hộ Ahmed và ngăn chặn việc phân biệt chủng tộc, nó còn cho thấy thực trạng nước Mỹ đang rất khan hiếm những tài năng trẻ đam mê khoa học và công nghệ.

    Nước Mỹ và thế giới cần nhiều hơn những người trẻ tuổi đam mê khoa học công nghệ giống như Ahmed.
    Nước Mỹ và thế giới cần nhiều hơn những người trẻ tuổi đam mê khoa học công nghệ giống như Ahmed.

    Theo một báo cáo mới đây, Mỹ chỉ đứng thứ 35 trên 64 quốc gia về toán học và chỉ xếp thứ 27 về nghiên cứu khoa học. Đó là một vấn đề cần phải khắc phục đối với cường quốc khoa học công nghệ như Mỹ, nơi có trung tâm khoa học công nghệ lớn nhất thế giới Thung lũng Silicon.

    Đoạn tweet của tổng thống Obama cũng là lời kêu gọi chúng ta cần phải truyền cảm hứng và tình yêu khoa học, công nghệ cho những người trẻ tuổi. Đó là những gì sẽ làm cho nước Mỹ trở nên tuyệt vời hơn.

    Tham khảo: news.mic

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày