Kể cả Galaxy Note7 của bạn đang chạy ngon, vẫn nên đi đổi

    TVD,  

    Rõ ràng có sự khác biệt giữa 0,01% khả năng xảy ra tai nạn và 100% an toàn. Vì vậy hãy mang chiếc Note7 mới mua của mình đi đổi.

    Samsung đã chính thức thu hồi Galaxy Note7 trên phạm vi toàn thế giới và đổi trả cho khách hàng của mình những chiếc điện thoại mới. Chính sách này được áp dụng với mọi phiên bản Galaxy Note7, dù có bị lỗi hay không để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất khi người dùng sử dụng.

    Tuy nhiên, vẫn có nhiều khách hàng đã mua Note7 cảm thấy thiết bị của mình hoạt động hoàn toàn bình thường và không cần phải đổi một chiếc khác. Một phần cũng là do cảm giác ái ngại khi phải đến trung tâm bảo hành để đổi trả chiếc Note7 đang sử dụng và phải đợi vài tuần để được sở hữu một chiếc mới.

    “Tôi cảm thấy chiếc Note7 của mình hoạt động hoàn toàn bình thường. Tôi cũng chỉ dùng duy nhất một loại cáp sạc kèm theo máy. Vì vậy mà việc đổi trả để lấy một chiếc Note7 mới là không cần thiết”, một khách hàng đang sử dụng cho biết.

    Đó cũng là suy nghĩ của rất nhiều người đang sở hữu Galaxy Note7. Nó được thể hiện qua tỷ lệ Galaxy Note7 gửi để đổi trả là rất ít. Có thể họ đã quá bận rộng, hoặc cảm thấy không cần thiết và tin tưởng rằng chiếc Note7 của mình sẽ không phát nổ trong tương lai.

    Cũng có thể họ nghĩ rằng những trường hợp gặp tai nạn là do sử dụng bộ sạc không rõ nguồn gốc của Trung Quốc. Và nếu như họ tiếp tục sử dụng bộ sạc chính hãng được bán kèm máy thì sẽ không có điều gì xảy ra.

     Cũng có nhiều người dùng ủng hộ việc đổi máy Note7, dù có bị lỗi hay không.

    Cũng có nhiều người dùng ủng hộ việc đổi máy Note7, dù có bị lỗi hay không.

    Thế nhưng thực tế là đã có nhiều hơn một trường hợp Galaxy Note7 phát nổ tại Trung Quốc và nguyên nhân không phải là do sạc đểu. Chính Samsung đã phải thừa nhận rằng Galaxy Note7 gặp vấn đề về pin.

    Tất cả những chiếc Note7 trước đây đều có thể gặp phải lỗi. Có thể rủi ro là rất ít, nhưng có nghĩa là khả năng xảy ra tai nạn là vẫn có. Ngay cả khi bạn đảm bảo mọi yếu tố an toàn cho chiếc Note7 của mình.

    Chính vì vậy mà rất nhiều chuyên gia công nghệ đã đưa ra lời khuyên rằng: “Ngay cả khi chiếc Note7 của bạn đang hoạt động bình thường, bạn vẫn nên đem nó đi đổi để đảo bảo an toàn”.

    Rõ ràng có sự khác biệt giữa 0,01% khả năng xảy ra tai nạn và 100% an toàn. Samsung cũng khuyến khích mọi khách hàng đã mua Note7 của mình, đem thiết bị tới để đổi trả cho dù có lỗi hay không.

    Nếu bạn là một người dùng thông thái và đã mua Note7, hay mang chiếc điện thoại của mình tới đổi một chiếc Note7 hoàn toàn mới và đảm bảo 100% an toàn.

    Tham khảo: androidcentral

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ