Đừng kỳ thị người da đen vì 20 phát minh này sẽ không xuất hiện nếu không có họ

    Nova,  

    Vai trò của những nhà phát minh gốc Phi trong cuộc sống lớn hơn bạn nghĩ rất nhiều.

    Thông thường, nhiều người luôn tôn vinh các nhà phát minh da trắng vì những sáng chế tuyệt vời của họ. Mặc dù vậy, không ít đồ vật quan trọng hiện này xuất hiện là đến từ sự sáng tạo của những người da đen, dưới đây là một số cái tên tiêu biểu

    1, Mo hót rác

    Vật dụng cực kỳ quan trọng đối với vấn đề vệ sinh nhà cửa của chúng ta được gắn thêm một cán dài để người sử dụng không phải cúi xuống sàn nhà mỗi khi làm việc. Đây là cải tiến rất đáng ghi nhận được nhà phát minh người Mỹ gốc Phi Lloyd Ray đăng ký bằng sáng chế vào ngày 9/8/1897, sản phẩm của ông được đánh giá cao hơn rất nhiều so với phiên bản đầu tiên được sáng chế bởi T.E. McNeill trước đó 40 năm.


    2, Bàn ủi

    Chiếc bàn là của bạn sẽ trở nên khó sử dụng nếu bạn không sở hữu bàn ủi đi kèm. Thiết bị quan trọng này được cải thiết và đăng ký bằng sáng chế bởi Sarah Boone - một nhà sáng chế Mỹ gốc Phi cũng là một thợ may có tiếng tại Craven County, North Carolina - vào ngày 26/4/1892.


    3, Súng phun nước

    Nếu tuổi thơ của bạn có sự xuất hiện của những thứ đồ chơi phun ra nước này thì bạn nên cảm ơn Lonnie Johnson - một người da đen và là cha đẻ của hơn 80 phát minh khác nhau. Kể từ khi được phát minh vào năm 1982, súng phun nước luôn đứng trong danh sách 20 món đồ chơi bán chạy nhất thế giới của tất cả các năm tính đến thời điểm này.


    4, Cây lau nhà

    Một vật dụng có mặt tại hầu hết tất cả các gia đình trên thế giới được nâng cấp và đăng ký bằng sáng chế vào ngày 11/6/1893 bởi Thomas Stewart - một nhà sáng chế gốc Phi tại Michigan. Khác với phiên bản đầu tiên của Jacob Howe, phiên bản của Stewart cho phép người dùng vắt nước bằng một cái cần gạt, đây cũng là chi tiết khiến sản phẩm của Stewrat trở nên thông dụng hơn rất nhiều.


    5, Tủ lạnh gia đình

    Mặc dù được phát minh từ năm 1755 bởi William Cullen, những chiếc tủ lạnh đời đầu - gọi chính xác hơn là máy làm lạnh - rất cồng kềnh và quá khổ. Sau đó, rất nhiều phiên bản cải tiến của thiết bị này đã được chế tạo để dần dần đưa tủ lạnh vào trong khuôn khổ sinh hoạt gia đình, ví dụ như phiên bản tủ lạnh dùng băng tuyết thay cho điện để làm lạnh được đăng ký bằng sáng chế bởi John Standard - nhà phát minh Mỹ gốc Phi - vào ngày 14/6/1891.


    6, Cửa thang máy

    Sẽ thế nào khi thang máy không có cửa, đặc biệt là những cách cửa đóng mở tự động mỗi khi nó di chuyển? Điều đó chắc chắn là một trong những thảm họa của người sủ dụng nó và chúng ta phải gửi lời cám ơn đến Alexander Miles - nhà phát minh người Mỹ gốc Phi - với việc sáng tạo ra chiếc cửa đóng mở tự động của thang máy. Alexander Miles đăng ký bằng sáng chế cho phát minh này vào ngày 11/10/1887.


    7, Đèn tín hiệu điều khiển giao thông

    Năm 1920, đèn tín hiệu giao thông đã có đủ ba màu: xanh, đỏ, vàng; do sĩ quan cảnh sát Williams Posst, sống tại thành phố Detroit sáng chế ra. Mặc dù vậy, sáng chế này cũng chỉ được sử dụng 1 cách hạn chế tại Detroit. Mãi đến năm 1923 sau khi chứng kiến một tai nạn khủng khiếp tại ngã tư, doanh nhân Mỹ gốc Phi Garrett Morgan đã quyết định cải tiến thêm phiên bản của Williams Posst và đăng ký bằng sáng chế cho thiết bị mới này. Kể từ đó, phiên bản của Morgan được sử dụng ở khắp nước Mỹ trước khi được đưa về bảo tàng vào năm 1982.


    8, Mặt nạ phòng độc

    Bên cạnh đèn tín hiệu điều khiển giao thông, Garrett Morgan cũng chính là cha đẻ của một trong những mẫu mặt nạ phòng độc đầu tiên trên thế giới. Sau khi phát minh ra nó vào năm 1912, Garrett Morgan đã đăng ký bằng sáng chế cho thiết bị này vào năm 1914. Thiết bị này được lực lượng cứu hỏa tại Cleveland sử dụng trước khi phiên bản mặt nạ phòng độc hiện đại hơn sau Thế chiến thứ nhất xuất hiện.


    9, Lược điện

    Được đăng ký bằng sáng chế vào ngày 21/12/1920 bởi nhà phát minh người Mỹ gốc Phi Walter Sammons, chiếc lược đặc biệt này đã dần dần trở nên quen thuộc với rất nhiều phụ nữ trên thế giới. Nó giúp kéo thẳng tóc để khiến tóc vào nếp và dễ chải hơn.


    10, Khoai tây chiên

    Những lát khoai tây mỏng dính và tan ngay trong miệng mỗi khi chúng ta ăn thứ đồ ăn nhanh này là tác phẩm của một đầu bếp gốc Phi có tên Geogre Crum. Ngày 24/8/1853, cửa hàng ăn nhỏ của Geogre đón một thực khách khó tính nhất từ khi nó mở cửa vì vị khách này liên tục trả lại món khoai tây chiên với lý do các lát khoai thái quá dầy. Bực mình, Geogre liên lấy con dao sắc nhất và thái những lát khoai mỏng dính như tờ giấy trước khi thêm nhiều muối và chiên thật kỹ. Vị khách khó tính bất ngờ yêu thích món ăn lạ lẫm này và quảng cáo nó ở mọi nơi ông ta đặt chân đến, kể từ đó món ăn nhanh gây nghiện nhất nhì nước Mỹ đã xuất hiện trên khắp thế giới.


    11, Máy tưới cỏ

    Những người muốn sở hữu một bãi cỏ xanh mướt trước cửa nhà hay trong sân sau chắc chắn phải thầm cảm ơn Joseph H. Smith vì đã phát minh ra máy tưới cỏ. Thiết bị đặc biệt này được Smith đăng ký bằng sáng chế vào ngày 22/3/1898, kể từ đó nó đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới từ những ngôi nhà đẹp mắt cho đến các sân bóng hiện đại.


    12, Máy cắt cỏ

    Khi cỏ mọc quá dày, chúng ta luôn cần tới máy cắt cỏ. Để giải quyết vấn đề này, John Albert Burr đã phát minh ra một chiếc máy cắt cỏ lưỡi quay đặt nền móng cho các thế hệ máy cắt cỏ hiện đại sau này. Thiết bị này còn có khả năng dọn dẹp cỏ ở khu vực gần chân tường. Bằng sáng chế dành cho nó được cấp ngày 9/5/1899.


    13, Hệ thống an ninh gia đình

    Xã hội càng trở nên hiện đại, nhu cầu bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình của con người càng được đề cao. Những hệ thống an ninh dành cho các hộ gia đình đầu tiên đã được chế tạo bởi nhà phát minh Marie Van Brittan Brown và chồng là Albert Brown. Hệ thống của Brown bao gồm 4 chiếc camera cùng với một màn hình theo dõi, ngoài ra nó còn có một bộ khóa điều khiển từ xa và hệ thống điện thoại để khách liên lạc với chủ nhà. Bằng sáng chế đối với hệ thống này đã được cấp vào năm 1969, sau 3 năm thử nghiệm trên thực địa.


    14, Lò sưởi khí đốt

    Những mùa đông lạnh giá đã trở nên dễ chịu hơn kể từ khi Alice Parker phát minh ra hệ thống lò sưởi khí đốt mới vào ngày 23/12/1919. Ngoài ra, hệ thống của Alice cho phép một lò sưởi có thể giữ ấm cho những tòa nhà cao tầng nhờ hệ thống lưu thống khí nóng trung tâm. Sự xuất hiện của lò sưởi khí đốt đã khắc phục rất nhiều hạn chế của lò sưởi than củi truyền thống.


    15, Bơ đậu phộng

    Món ăn được ưa chuộng này vốn được coi là sáng chế của George Washington Carver trước khi có nhiều nghiên cứu khảo cổ cho thấy người Inca và người Aztec mới là chủ nhân đích thực của nó. Mặc dù vậy, Carver vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc phổ biến nó nhờ vào bằng đăng ký sáng chế năm 1916.


    16, Máy sấy quần áo

    Thời tiết ẩm ướt và những cơn mưa luôn là cơn ác mộng với những bộ quần áo vừa mới giặt xong. May mắn thay, máy sấy quần áo đã được phát minh ra để đối phó với vấn đề này. Được đăng ký bằng sáng chế vào ngày 7/6/1892 bởi George T. Sampson, chiếc máy này đã trở thành một đồ gia dụng không thể thiếu ở nhiều gia đình ngày nay.


    17, Dây tóc bóng đèn

    Trước khi vonfram trở thành vật liệu chính để làm dây tóc bóng đèn, bộ phận quan trọng này vốn được làm từ carbon và đây chính là phát minh quyết định sự thành bại của bóng đèn điện Edison. Người đứng sau nó là Lewis Howard Latimer - một trong những kỹ sư tốt nhất của Thomas Edison lúc đó. Trước đó, Lewis đã đăng ký bằng sáng chế cho phát minh này của mình vào tháng 1/1881 và Edison đã gửi lời mời muốn Lewis đến công ty mình vào năm 1884, ngay sau đó bóng đèn Edison đã thành công rực rỡ.


    18, Cần chuyển số tự động của xe hơi

    Không phải ai cũng có thể sử dụng thành thạo hệ thống số sàn, đó là lý do vì sao Richard Spikes đã phát minh ra cần chuyển số tự động dựa trên hệ thống hộp số tự động của anh em nhà Sturtevant. Thiết bị này được đăng ký bằng sáng chế vào ngày 6/12/1932.


    19, Máy điều hòa nhịp tim

    Những người mắc chứng rối loạn nhịp tim sẽ phải nhớ đến Otis Boykin khi ông là người phát minh ra chiếc máy điều hòa nhịp tim. Đây là một thiết bị được đặt trong lồng ngực hoặc bụng để giúp kiểm soát những nhịp tim bất thường thông qua việc sử dụng các xung điện năng lượng thấp để nhắc cho tim đập ở tốc độ bình thường. Thiết bị này được đăng ký bằng sáng chế vào năm 1964.


    20, Thìa xúc kem viên

    Những viên kem tròn xoe mát lạnh được tạo nên sau khi người bán kem đưa chiếc thìa đặc biệt này bên trong thùng đựng kem. Phát minh này thuộc về Alfred L. Cralle và nó được đăng ký bằng sáng chế vào năm 1897.

    Tham khảo Buzzfeed, Inventors

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ