Nga phát triển máy bay không người lái chuyên để "săn F35"

    PnM,  

    Nga đang phát triển phương tiện bay không người lái (UAV) để tìm ra các loại máy bay khó bị phát hiện với radar thông thường, chẳng hạn như các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ.

    Thông tin này được đại diện của công ty "Công nghệ vô tuyến điện tử '(KRET) đưa ra tại triển lãm hàng không MAKS. Tờ Flightglobal viết: Theo Phó Giám đốc điều hành thứ nhất của KRET, ông Vladimir Mikheev, mô hình máy bay này là một UAV quân sự tiên tiến được phát triển bởi Tập đoàn máy bay Thống Nhất (UAC).

    Mô hình UAV mới bằng mica tại triển lãm hàng không MAKS 2015

    Mikheyev cho biết, KRET là một nhà thầu phụ trong dự án này. Công ty chịu trách nhiệm cung cấp các hệ thống thông tin liên lạc cơ bản, radar, tác chiến điện tử, hệ thống tự vệ cho UAV và trạm kiểm soát mặt đất.

    Cũng theo lời của ông Mikheyev, UAV này được thiết kế để phát hiện các loại máy bay tàng hình, máy bay có diện tích phản xạ thấp, tương tự như dự án tham vọng “Đại bàng chúa” của Trung Quốc (Divine Eagle).  Ông cũng khẳng định, công nghệ mà Trung Quốc sử dụng trong dự án của mình là đi "vay mượn" từ Nga và Mỹ.

    Flightglobal lưu ý rằng mục đích của Nga khi chế tạo UAV là để phát hiện các máy bay chiến đấu F-22, F-35 và máy bay ném bom B-2. Khả năng quan sát trên không sẽ chỉ là một trong những tính năng của UAV này mà thôi.

    Tháng bảy vừa qua, Trung Quốc đã tuyên bố về việc thử nghiệm một UAV cỡ lớn thế hệ mới với tên gọi “Đại bàng chúa” (Divine Eagle) có khả năng khả năng phát hiện máy bay gián điệp F-35 của Mỹ mà Lầu Năm Góc đã và đang rót không ít tiền vào chế tạo. Sau đó ít lâu, nhà phân tích người Mỹ chuyên về lĩnh vực quốc phòng, ông Pierre Spray nhận định: ngay cả loại máy bay MiG-21 "cổ lỗ sĩ" của Liên Xô cũng có thể đập các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Lockheed Martin F-35 Lightning II "tan thành từng mảnh".

    F-35B Lightning II là phiên bản có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng. Chiếc máy bay này đã từng xuất hiện trong phim Die Hard 4.0

    Cũng trong tháng Bảy, Tướng Joe Dunford – tư lệnh lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã ký sắc lệnh, theo đó máy bay chiến đấu F-35B Lightning II hiện đang có trong biên chế của thủy quân lục chiến sẽ luôn nằm trong tình trạng “sẵn sàng cất cánh”.

    Tuy nhiên, một thông báo trước đó của quân đội Mỹ trong một cuộc thử nghiệm kéo dài 12 ngày trên biển lại nói rằng: máy bay F-35 còn nhiều điểm yếu và độ tin cậy thấp.

    Cuối tháng 6, các phương tiện truyền thông đã công bố bản tổng kết của một sỹ quan chuyên lái may bay thử nghiệm về những vấn đề cơ bản của F-35. Viên phi công này cho biết, chiếc máy bay mới tuy đắt tiền nhưng lại không thể bay vòng hoặc tăng tốc đủ nhanh để cơ động trong chiến đấu. Như vậy rất khó để có thể tránh được hỏa lực của đối phương chứ chưa nói đến tiêu diệt máy bay địch.

    Trong tháng 1, một vấn đề kỹ thuật lớn của chiếc F-35 đã buộc đội ngũ phát triển lùi thời gian đưa F-35 vào trang bị hàng loạt cho quân đội thêm 4 năm, từ 2015 sang 2019.

    Mời các bạn xem clip phim Die Hard 4.0. Trong clip này McClane's (Bruce Willis) đã tiêu diệt một chiếc F-35B Lightning II chỉ với tay không:

     

     

    Theo VZ.ru

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ