Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu

    A.B, Theo Thời Đại 

    Bóng đá và tiền là 2 thứ khó có thể tách rời nhau. Nền bóng đá của một quốc gia sẽ khó có sự phát triển nếu không được đầu tư hoặc có thu nhập cao cho những cầu thủ. Các câu lạc bộ hiện nay sẽ chẳng tuyển được nhiều cầu thủ giỏi nếu không có được những ông bầu với hầu bao rủng rỉnh tiền.

    Dẫu vậy, không phải cứ giàu là bất kỳ một đội bóng hay quốc gia nào có thể giành được chức vô địch trong môn thể thao vua này.

    Ngày 14/6 tới đây, World Cup 2018 sẽ diễn ra và chúng ta sẽ sắp xếp thứ hạng của 32 đội bóng không phải vào trình độ mà là độ giàu của họ, dựa trên số liệu GDP cung cấp bởi Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

    32. Senegal: 16 tỷ USD. Quốc gia này sẽ có trận đấu đầu tiên tại bảng H gặp đôi Ba Lan ngày 19/6.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 1.

     31. Iceland: 23 tỷ USD. Đây là quốc gia có dân số nhỏ nhất trong lịch sử những đội bóng tham dự World Cup. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra ngày 16/6 với Argentina.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 2.

     30. Tunisia: 40 tỷ USD. Đây là quốc gia có thế mạnh trong ngành sản xuất và khai khoáng. Trận đấu đầu sẽ diễn ra vào ngày 18/6 với đội tuyển Anh.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 3.

     29. Serbia: 41 tỷ USD. Quốc gia này có một vài cầu thủ khá giỏi đang chơi cho các câu lạc bộ Châu Âu như Nemanja Matic, tiền vệ của đội Manchester United.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 4.

     28. Croatia: 54 tỷ USD. Năm 1998, đội tuyển này đã vào đến vòng bán kết và cầu thủ Davor Suker là người ghi nhiều bàn thắng nhất giải với 6 bàn trong 7 trận.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 5.

    27. Costa Rica: 58 tỷ USD. Mặc dù được đánh giá là đội bóng yếu năm 2018 nhưng tuyển Costa Rica đã từng gây bất ngờ khi lọt đến vòng tứ kết 2014.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 6.

     26. Uruguay: 58,5 tỷ USD. Đội tuyển đã từng 2 lần giành chức vô địch World Cup này hiện đang sở hữu 2 cầu thủ khá giỏi là thủ môn Edinson Cvani đang chơi cho Paris Saint Germain và cầu thủ Lúi Suarez của Barcelona.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 7.

     25. Panama: 61 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Panama tham dự World Cup vòng 32 đội và nước này sẽ đấu với Bỉ tại bảng G vào ngày 18/6.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 8.

     24. Morocco: 109 tỷ USD. Du lịch là nguồn thu chính của quốc gia này và đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua Morocco tham dự trở lại vòng 32 World Cup. Trận đấu đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 15/6 với Iran.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 9.

     23. Peru: 215 tỷ USD. Đây là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới với thế mạnh trong ngành dịch vụ, du lịch và xây dựng. Sau 36 năm, cuối cùng Peru cũng tham dự được vòng 32 đội World Cup năm nay và nằm ở bảng C.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 10.

     22. Bồ Đào Nha: 218 tỷ USD. Bồ Đào Nha đang có cầu thủ được đánh giá là chơi hay nhất hành tinh, Cristiano Ronaldo và đội tuyển này đang tìm kiếm chức vô địch như họ đã từng làm trong giải vô địch châu Âu năm 2016.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 11.

     21. Ai Cập: 237 tỷ USD. Với cầu thủ Mohamed Salah, Ai Cập đang kỳ vọng đánh bại các đội Uruguay, Nga và Ả Rập Xê Út ở bảng A.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 12.

     20. Colombia: 309 tỷ USD. Với hàng loạt những cầu thủ nổi tiếng như James Rodriguez, Radamel Falcao hay David Ospina, Colombia đang kỳ vọng làm nên lịch sử tại World Cup 2018.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 13.

     19. Đan Mạch: 376 tỷ USD. Đây là lần thứ 5 tham dự vòng 32 World Cup và đội tuyển Đan Mạch kỳ vọng họ sẽ làm nên kỳ tích như việc lọt vào tứ kết năm 1998 trước khi để thua Brazil.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 14.

     18. Nigeria: 494 tỷ USD. Là quốc gia mới nổi nhờ lượng dầu xuất khẩu, quốc gia với biệt danh "siêu đại bàng" này đã từng tham gia 6/7 mùa World Cup gần nhất. Họ sẽ gặp Croatia vào ngày 16/6 ở bảng D.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 15.

     17: Bỉ: 494 tỷ USD. Thành tích tốt nhất của đội tuyển nước này là giải 4 vào năm 1986. Tuy nhiên với những tên tuổi như Toby Alderweireld, Kevin de Bruyne, Eden Hazard đội tuyển này kỳ vọng sẽ san bằng thành tích tốt nhất của mình.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 16.

     16. Ba Lan: 526 tỷ USD. Đội tuyển này đã tham gia World Cup từ năm 2006 và năm nay họ sẽ trông đợi vào Robert Lewandowski để chống lại các đội Senegal, Colombia lẫn Nhật Bản tại bảng H.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 17.

     15. Thụy Điển: 538 tỷ USD. Tính đến hiện tại, đội tuyển này đã 11 lần tham gia vòng 32 World Cup. Thành tích tốt nhất của họ là thua 5-2 cho Brazil trong trận chung kết 1958 khi có Pele tham dự.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 18.

     14. Argentina: 637 tỷ USD. Đây là lần thứ 17 Argentina tham dự vòng 32 World Cup. Đội tuyển đã từng vô địch 2 lần vào năm 1978 và 1986. Những cầu thủ nổi tiếng của Argentina bao gồm Lionel Messi, Angel Di Maria, Nicolas Otamendi.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 19.

     13. Thụy Sỹ: 678 tỷ USD. Nổi tiếng với nền kinh tế công nghệ cao gồm các sản phẩm nổi tiếng trong ngành hóa chất, đồng gồ, cà phê, Thụy Sỹ đã 3 lần vào đến tứ kết World Cup.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 20.

     12. Ả Rập Xê Út: 683 tỷ USD. Đây là một trong những đội bóng thành công nhất Châu Á với những cầu thủ nổi tiếng như Mohammad Al Sahlawi.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 21.

     11. Mexico: 1,1 nghìn tỷ USD. Đây là đội bóng khá mạnh tại World Cup khi họ đều vượt qua vòng bảng kể từ năm 1994.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 22.

     10. Tây Ban Nha: 1,3 nghìn tỷ USD. Đội đã tham gia 14 lần vòng 32 đội World Cup từ trước tới nay và đã từng bước lên bục vinh quang vào năm 2010 ở Nam Phi.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 23.

     9. Australia: 1,37 nghìn tỷ USD. Đây là lần thứ 5 đội tuyển này tham dự vòng 32 đội World Cup. Nền kinh tế Australia chủ yếu dựa vào nfganhf viễn thông, ngân hàng và sản xuất.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 24.

     8. Nga: 1,5 nghìn tỷ USD. Đây là đội chủ nhà World Cup 2018. Trận đấu sẽ diễn ra tại 11 thành phố còn trận chung kết sẽ tổ chức ở sân vận động Luzhniki Stadium tại thủ đô Moscow.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 25.

     7. Iran: 1,6 nghìn tỷ USD. Iran là đội tuyển có thứ hạng cao nhất tại Châu Á trong bảng xếp hạng Fiffa kể từ năm 2014. Họ đã tham dự vòng 32 5 lần và năm nay nằm ở bảng B với Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 26.

     6. Anh: 2,02 nghìn tỷ USD. Cựu vô địch năm 1966 thường xuyên chơi kém so với kỳ vọng của cổ động viên trong những mùa gần đây. Tuy nhiên lần này đội tuyển Anh kỳ vọng sẽ lọt được vào vòng 8 đội hoặc sâu hơn nữa.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 27.

     5. Hàn Quốc: 2,03 nghìn tỷ USD. Là một trong những nền kinh tế lớn trên thế giới, Hàn Quốc đã 10 lần tham dự vòng 32 đội và thanh tích tốt nhất là vào bán kết năm 2002 trước khi thua đội Đức.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 28.

     4. Brazil: 2,06 nghìn tỷ USD. Có thế mạnh về nông nghiệp, sản xuất, dịch vụ và là nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ, Brazil cũng là đội tuyển nổi tiếng khi có đến 5 lần vô địch. Cựu cầu thủ Pele của đội được đánh giá là một trong những cầu thủ hay nhất mọi thời đại.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 29.

     3. Pháp: 2,5 nghìn tỷ USD. Nền kinh tế mạnh đã giúp Pháp có tiềm lực đào tạo được hàng loạt những tên tuổi lớn trong làng bóng đá như Thierry Henry, Michel Platini, Zinedine Zidane… Đội đã vô địch vào năm 1998 và là một ứng cử viên sáng giá cho giải năm nay.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 30.

     2. Đức: 3,6 nghìn tỷ USD. Ngoài xuất khẩu máy móc, phương tiện vận tải và dược phẩm, Đức còn nổi tiếng với nền bóng đá thế giới khi 4 lần vô địch World Cup. Đây là đội bóng được đánh giá rất cao khi chưa lần nào bị loại trước vòng tứ kết trong suốt 40 năm qua.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 31.

     1. Nhật Bản: 4,8 nghìn tỷ USD. Là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới và tham dự World Cup vòng 32 đội kể từ năm 1998 nhưng thành tích của đội Nhật kém hơn nhiều những đội tuyển đến từ nền kinh tế phát triển khác. Năm nay, đội tuyển Nhật được cho là sẽ lọt qua vòng bảng nhờ những thành tích thi đấu trước đó.

    Không phải Brazil, Đức hay Bồ Đào Nha, đây mới là nhà vô địch World Cup 2018 về… độ giàu - Ảnh 32.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ