Khủng long Allosaurus có hạ sát được voi ma mút? Tác giả 1 cuốn sách về 'huyền thoại' của kỷ băng hà lên tiếng

    Hai Xia,  

    Voi ma mút và khủng long Allosaurus đều là những "kẻ khổng lồ" chiếm lĩnh Trái đất.

    Qua ngược về Trái đất ở thời cổ đại, ta đều biết rằng khủng long là loài vật khổng lồ từng thống trị hành tinh của chúng ta. Sau đó, một loài khổng lồ khác là voi ma mút đã chiếm lĩnh hầu hết Địa cầu. Dù khủng long đã tuyệt chủng khoảng 65 triệu năm trước, trong khi voi ma mút chỉ xuất hiện khoảng 5 triệu năm trước nhưng nhiều người băn khoăn rằng 2 loài này nếu đụng độ với nhau thì cuộc chiến sẽ "long trời lở đất" thế nào?

    Hãy tưởng tượng một cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ có kích thước tương đương từ hai thời đại khác nhau: Voi ma mút, biểu tượng của thời kỳ Băng hà và Allosaurus - một trong những loài khủng long ăn thịt hàng đầu của thời kỷ Jura. Dù hai loài này không tồn tại cùng một thời kỳ, nhưng hãy cùng khám phá cuộc đối đầu giả định này qua một bài chia sẻ của Denis Tyrant - một tác giả có hàng trăm bài thảo luận và 1,7 triệu người theo dõi trên trang Quora.

    Voi ma mút: Gã khổng lồ của băng hà

    Voi ma mút (danh pháp khoa học: Mammuthus) là một chi voi cổ đại đã bị tuyệt chủng. Voi ma mút tồn tại ở thế Pliocen, vào khoảng 4,8 triệu năm đến 4.500 năm trước. Chúng có chiều cao có thể đạt tới 4 mét và trọng lượng lên tới 6 tấn, là một trong những loài động vật lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất.

    Khủng long Allosaurus có hạ sát được voi ma mút? Tác giả 1 cuốn sách về 'huyền thoại' của kỷ băng hà lên tiếng- Ảnh 1.

    Voi ma mút có chiều cao có thể đạt tới 4 mét và trọng lượng lên tới 6 tấn, là một trong những loài động vật lớn nhất từng tồn tại trên Trái đất. (Ảnh: Pixabay)

    Voi ma mút có đặc điểm lông dài (xấp xỉ 50 cm), rậm (hơn so với voi hiện tại), ngà dài và cong nổi tiếng với độ dài từ 3-3,5m. Cặp ngà này không chỉ là biểu tượng đặc trưng của loài, mà còn là một công cụ quan trọng trong việc tự vệ và tìm kiếm thức ăn.

    Allosaurus: Kẻ săn mồi đáng sợ của thời kỷ Jura

    Khủng long Allosaurus có hạ sát được voi ma mút? Tác giả 1 cuốn sách về 'huyền thoại' của kỷ băng hà lên tiếng- Ảnh 2.

    Allosaurus là một loài khủng long ăn thịt từ thời kỷ Jura. (Ảnh: Pixabay)

    Theo trang NHM, Allosaurus là một chi khủng long chân thú carnosauria lớn sống vào kỷ Jura Muộn cách đây 155 - 145 triệu năm. Allosaurus là một loài khủng long ăn thịt từ thời kỷ Jura, có chiều dài từ 9,2 - 10,7 m và trọng lượng khoảng 2,5 tấn. Chúng nổi tiếng với hàm răng sắc nhọn dài từ 5 - 10cm và cánh tay rất khỏe. Allosaurus có lực cắn khoảng 3.572,56 Newton, ngang bằng với các loài động vật có vú hiện đại như chó sói, nhưng một con khủng long loài này to gấp mười lần Sư tử châu Phi.

    Những con Allosaurus thường đi săn theo đàn. Chúng săn nhiều loại con mồi khác nhau từ nhỏ đến lớn, thậm chí có những loài nặng tới 7 tấn.

    Cuộc đối đầu khó lường

    Trong một cuộc đối đầu giả định, cả voi ma mút và khủng long Allosaurus đều có những lợi thế riêng. Allosaurus với hàm răng sắc nhọn và đôi tay khỏe, có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng cho voi ma mút. Tuy nhiên, voi ma mút với kích thước lớn hơn và lớp da dày, cùng với đôi ngà dài có thể được sử dụng để phản đòn kẻ tấn công.

    Voi ma mút thông minhhơn Allosaurus nhưng những con khủng long lại có chiến thuật tấn công tốt hơn.

    Khủng long Allosaurus có hạ sát được voi ma mút? Tác giả 1 cuốn sách về 'huyền thoại' của kỷ băng hà lên tiếng- Ảnh 3.

    Trong một cuộc đối đầu giả định, cả voi ma mút và khủng long Allosaurus đều có những lợi thế riêng. (Ảnh: AI)

    Nếu cuộc đối đầu diễn ra trong không gian rộng rãi, thoáng đãng, khủng long Allosaurus có thể có lợi thế nhờ khả năng di chuyển nhanh và linh hoạt. Tuy nhiên, nếu cuộc chiến diễn ra trong rừng rậm hoặc nơi có nhiều chướng ngại vật, voi ma mút có thể có lợi thế nhờ kích thước lớn và sức mạnh vượt trội.

    Do đó, Denis Tyrant cho rằng, phần thắng sẽ nghiêng về những con khủng long nhờ sự nhanh nhẹn và chiến thuật tấn công hợp lý.

    Tuy nhiên, lập luận này của Denis đã bị John McKay - một tác giả của cuốn sách "Khám phá voi ma mút" phản bác ngay trên Quora. John cho rằng con voi ma mút sẽ giành chiến thẳng bởi khả năng phòng thủ nhờ chiếc ngà to lớn của nó.

    Khủng long Allosaurus có hạ sát được voi ma mút? Tác giả 1 cuốn sách về 'huyền thoại' của kỷ băng hà lên tiếng- Ảnh 4.

    Con voi ma mút cũng có trọng lượng lớn hơn Allosaurus. (Ảnh: Pixabay)

    Ngoài ra, con voi ma mút cũng có trọng lượng lớn hơn Allosaurus, do đó, nó có thể dùng sức nặng của mình để áp đảo con khủng long.

    Bên cạnh đó, vị tác giả này cho biết, tuy ông không có số liệu về tốc độ chạy của Allosaurus nhưng tốc độ của một con T-rex tối đa là 15 dặm/giờ. Voi ma mút là khoảng 25 dặm/giờ. Do đó, con voi ma mút chỉ cần chạy cho đến khi kẻ thù gục và đợi cho cái lạnh khiến con khủng long tê liệt hoàn toàn để đánh bại nó.

    Cần nhớ rằng đây chỉ là một giả định và trận chiến này không thể xảy ra trong thực tế vì Allosaurus và voi ma mút không tồn tại cùng một thời kỳ trong lịch sử Trái Đất. Tuy nhiên, thông qua việc tưởng tượng cuộc đối đầu này, chúng ta có thể hiểu hơn về sức mạnh và khả năng tự vệ của hai loài động vật huyền thoại này.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày