Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày

    Chíp,  

    Khác với những CEO của các công ty công nghệ lớn khác, tài sản hiện tại của Tim Cook chỉ ở mức 625 triệu USD. Dẫu vậy, đây vẫn là số tài sản khổng lồ với hầu hết mọi người.

    CEO Apple, Tim Cook, hiện đã 57 tuổi và đang lãnh đạo công ty duy nhất trên thế giới có giá trị 1 nghìn tỷ USD. Apple cũng là công ty công nghệ đầu tiên trên thế giới đạt cột mốc này.

    Thế nhưng, tài sản của Cook ít hơn nhiều so với CEO của các công ty khác có giá trị và doanh thu thấp hơn Apple. Cook hiện tại chỉ có trong tay khối tài sản 625 triệu USD, kém hơn rất nhiều so với mức hàng trăm, hàng chục tỷ của Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Page...

    Cook là con trai của một công nhân nhà máy đóng tàu và một dược sĩ. Ông tuyên bố rằng độc lực thúc đẩy ông làm việc không phải là tiền bạc. Và những gì ông làm hay những thói quen của ông đã chứng minh điều ấy.

    Dưới đây là cách Tim Cook kiếm được số tiền hàng trăm triệu USD và cách ông chi tiêu chúng:

    Theo ước tính năm 2017 của công ty Equilar, tài sản của Tim Cook rơi vào khoảng 625,37 triệu USD.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 1.

    Số tài sản này chủ yếu là cổ phiếu và cổ phần của Apple mà Cook nắm giữ, lên tới khoảng 622 triệu USD. Ngoài ra, Cook còn có chân trong hội đồng quản trị của Nike, nơi ông nắm giữ số cổ phiếu trị giá khoảng 3,4 triệu USD.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 2.

    Tài sản thực của Cook có thể cao hơn con số trên nhưng thông tin về bất động sản ông sở hữu, các khoản đầu tư ông thực hiện và tiền mặt ông có không được công khai.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 3.

    Với 625 triệu USD, tài sản của Cook chẳng đáng gì so với các CEO công nghệ khác. Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg và Larry Page có trong tay khối tài sản hàng trăm, hàng chục tỷ USD.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 4.

    Và mặc dù là công ty có giá trị lớn nhất thế giới hiện tại nhưng Apple chỉ tạo ra duy nhất một tỷ phú. Người đó chính là Laurene Powell Jobs, vợ của đồng sáng lập, CEO quá cố Steve Jobs.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 5.

    Trong năm 2017, Cook nhận lương 3 triệu USD từ Apple. Mức lương này cao hơn nhiều so với con số 900.000 USD mà ông nhận trong năm 2011, năm đầu tiên nhận chức CEO.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 6.

    Cook thừa nhận mình là người đồng tính vào năm 2014 và không kết hôn, không có con. Ông sống một cuộc sống độc thân, khép kín và đây là cách ông chi tiêu số tài sản triệu USD của mình.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 7.

    Dù là triệu phú USD với hơn nửa tỷ USD trong tay nhưng Cook khá tiết kiệm. Ông mua đồ lót trong đợt giảm giá hàng năm của Nordstrom.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 8.

    "Tôi luôn muốn nhớ về xuất phát điểm của mình và sống trong môi trường khiêm tốn giúp tôi làm điều đó", Cook nói. "Tiền bạc không phải là động lực của tôi".

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 9.

    Theo thông tin từ năm 2012, Cook sống trong căn biệt thự rộng hơn 220 mét vuông trị giá 1,9 triệu USD ở Palo Alto. Đây là một căn nhà tương đối khiêm tốn trong khu vực Bay Area với giá nhà trung bình hiện tại ở mức 3,3 triệu USD.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 10.

    Cook ở văn phòng trong phần lớn thời gian một ngày, ông thức dậy từ 3 giờ 45 sáng để đọc sách báo và trả lời email.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 11.

    Vì các lý do công việc, Cook di chuyển khá nhiều. Năm ngoái, riêng chi phí máy bay cá nhân của Tim Cook cũng đã lên tới 93.109 USD.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 12.

    Với các chuyến du lịch cá nhân, Cook thường chọn những địa điểm trong nước như Công viên Quốc gia Yosemite.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 13.

    Trong một chuyến du lịch năm 2016, Cook đã đưa cháu trai của mình tới thăm Trung tâm Giao dịch Chứng khoán New York.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 14.

    Cook cũng rất tích cực tập luyện, ông rất thích tập thể dục, leo núi và đạp xe đạp.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 15.

    Cook tới phòng tập gym vào lúc 5 giờ mỗi sáng nhưng không phải phòng tập gym của Apple để đảm bảo sự riêng tư.

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 16.

    Ngoài số tiền cho cháu trai học xong đại học, Cook nguyện hiến toàn bộ tài sản của mình cho từ thiện khi ông qua đời. 

    Lối sống giản dị, tích cực của CEO công ty công nghệ 1.000 tỷ USD đầu tiên trên thế giới: dậy làm việc từ 3 giờ sáng, mua đồ lót giảm giá, tập gym hàng ngày - Ảnh 17.
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ