Vị tỷ phú công nhận thương hiệu có độ "dính" rất cao.
- Nhà đầu tư gạo cội theo dõi Facebook từ tận 2004 cảnh báo rằng mạng xã hội này đang trở thành “một con cá mập chết”
- Quỹ đầu tư vừa rót 40 triệu USD vào Thế giới Di động sẽ tiếp tục giải ngân thêm 100 triệu USD vào thị trường Việt Nam
- Giá trị thị trường của Alibaba giảm đến 30 tỷ USD do biên lợi nhuận giảm, giám đốc tài chính hỏi nhà đầu tư muốn ăn táo hay ăn dưa hấu
Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC hôm qua (26/2), tỷ phú đầu tư Warren Buffett nói rằng công ty Berkshire Hathaway của ông "mua thêm [cổ phiếu] Apple nhiều hơn bất cứ cổ phiếu nào khác" trong năm qua. Theo văn bản này, Apple là khoản đầu tư lớn thứ 2 của quỹ với lượng nắm giữ trị giá 28,2 tỷ USD. Wells Fargo là khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire với 29,3 tỷ USD, ngoài ra top 5 còn có Bank of America, Coca-Cola và American Express.
Buffett cho biết ông bị Apple thu hút vì một số yếu tố, ví dụ khả năng lôi kéo khách hàng "phi thường" với một loạt sản phẩm đình đám. Ông nói thêm rằng khả năng giữ chân khách hàng của hãng công nghệ cũng rất hấp dẫn với ông. "IPhone là một sản phẩm rất dính", vị tỷ phú nhận định.

Buffett thích Apple với cương vị nhà đầu tư, không phải khách hàng (Nguồn: CNBC).
Độ "dính" chính là dấu ấn của Apple trong nhiều năm qua. Công ty phát triển một "hệ sinh thái khép kín" nhằm khuyến khích người dùng sử dụng ứng dụng và dịch vụ của mình. Chẳng hạn, iPhone chỉ dùng App Store, trình duyệt Safari và dịch vụ phát nhạc trực tuyến Apple Music. Dù có thể tải các trình duyệt và ứng dụng thay thế nghe nhạc, nhiều người vẫn dựa vào các dịch vụ có sẵn khi mua máy vì tiện. Sự phụ thuộc này làm cho việc chuyển sang lựa chọn thay thế (như Android) thậm chí còn khó khăn hơn, vì nhiều dịch vụ của Apple chỉ có trên các sản phẩm của hãng.
Tuy nhiên, ở vị trí khách hàng, Buffett không hề bị "dính" vào thương hiệu trái táo. Nhà đầu tư nổi tiếng này vẫn sử dụng một chiếc điện thoại nắp gập và nói rằng ông có thể sẽ là người cuối cùng mua iPhone.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Dùng linh kiện cũ từ ASML, Trung Quốc chế tạo được nguyên mẫu máy quang khắc EUV đầu tiên, sẽ sản xuất chip trong vài năm tới
Mặc dù còn khá thô sơ so với cỗ máy quang khắc EUV của ASML, nhưng tốc độ tiến bộ của Trung Quốc đã vượt xa dự đoán của các chuyên gia trong ngành.
-
Đã tạo được tia EUV, nhưng tại sao máy quang khắc Trung Quốc vẫn thua ASML, hóa ra vì thiếu bộ phận này