Lý do Elon Musk không nghỉ phép bao giờ: Hai lần đi chơi thì một lần bị giáng chức, lần khác ốm tưởng chết, và lần nào cũng có tên lửa bị nổ cả!

    V.D, Theo Trí Thức Trẻ 

    Mỗi lần nghỉ phép là y như rằng lại có chuyện mà Musk chẳng thể tưởng tượng ra.

    Elon Musk là cái tên rất đỗi quen thuộc đối với giới công nghệ và với những người yêu thích lĩnh vực sản xuất tên lửa. Musk nổi tiếng là một người làm việc chăm chỉ, ông đã từng trả lời trong một cuộc phỏng vấn rằng có một khoảng thời gian ông dành ra 100 giờ để làm việc trong tuần, cho cả Telsa và SpaceX.

    Và tất nhiên, Musk đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để dành trọn thời gian cho công việc. Người đi làm mong có ngày nghỉ, ông chủ Telsa cũng mong như vậy nhưng đời không như là mơ. Cứ lần nào ông định đi nghỉ dưỡng là y như rằng có chuyện cần ông phải quay trở lại công việc gấp.

    Lý do Elon Musk không nghỉ phép bao giờ: Hai lần đi chơi thì một lần bị giáng chức, lần khác ốm tưởng chết, và lần nào cũng có tên lửa bị nổ cả! - Ảnh 1.

    Vào 2015, ông chia sẻ với báo giới rằng, kể từ khi SpaceX được thành lập cách đây chục năm, ông mới chỉ đi nghỉ dưỡng có 2 lần. Có thể bạn sẽ cho rằng Musk là người tham công tiếc việc, đến nỗi không màng đến ngày nghỉ nhưng chắc chắn bạn không thể nghĩ được rằng công việc mới là thứ không chịu rời xa Musk.

    Theo Inc, trong kì nghỉ dưỡng đầu tiên của mình thì Musk nghe được hung tin "ở nhà" là hội đồng quản trị của PayPal đã để Peter Thiel lên nắm quyền, giữ chức vụ của ông.

    Trong kì nghỉ dưỡng thứ hai ở Brazil, thật không may, ông lại mắc bệnh sốt rét tưởng không qua khỏi.

    Và cũng theo Inc, trong kì nghỉ dưỡng đầu tiên của Musk sau khi thành lập SpaceX, một trong số những tên lửa của công ty đã phát nổ. Musk chia sẻ với phóng viên: "Lần đầu tiên tôi nghỉ phép một tuần thì tên lửa của Orbital Sciences và Richard Branson đều phát nổ. Lần thứ hai tôi nghỉ phép 1 tuần thì tên lửa của tôi phát nổ. Bài học mà tôi rút ra được sau chuyện này là không nên nghỉ phép nữa".

    Musk đã đi nghỉ ít nhất 2 lần chính thức vào năm 2017, một lần đi một mình và lần khác là với cô bạn gái Amber Heard.

    Tất nhiên là Musk đã đi du lịch nhiều hơn thế nhưng đều là đi công tác kết hợp đi du lịch, điểm đến thường là Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kì. Hơn nữa, phần lớn chuyến đi nào của ông cũng có báo chí truyền thông theo dõi, vậy nên không thể coi là đi nghỉ dưỡng cá nhân được.

    Theo Business Insider, trung bình một người Mỹ chỉ có 8 ngày nghỉ phép trong một năm và thậm chí, họ không dám nghỉ phép vì sợ đánh mất vài ngày làm việc quý giá để đi bất cứ đâu. Đánh giá theo thực tế thì hai kì nghỉ phép của Elon Musk năm ngoái đã nhiều gần gấp đôi so với một nhân viên Mỹ bình thường.

    Vậy nên, có vẻ nhân viên của Elon Musk cũng nên nghĩ đến việc nghỉ phép thoải mái mà không còn nỗi sợ bị sa thải đâu nhỉ?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ