Dù các nghiên cứu tuyên bố phụ nữ thường selfie nhiều hơn hẳn cánh đàn ông. Tuy nhiên, sự liều lĩnh khi chụp ảnh ở những nơi hay xảy ra tai nạn như rìa vách đá, cạnh đường ray... Đã khiến nhiều anh Ấn Độ thiệt mạng.
Theo Sputnik News, vào hôm 1/5 vừa qua, nhóm 4 bạn trẻ ở Ấn Độ đã tới thành phố Panipat để ăn đám cưới.
Theo phía cảnh sát, nhóm bạn trẻ đã rủ nhau ra gần đường ray để chụp ảnh selfie. Khi trông thấy một đoàn tàu đang tiến đến, họ vội vàng nhảy sang đường ray bên cạnh nhưng không nhận ra đoàn tàu khác cũng đang lao tới.
Vụ va chạm khiến 3 trong số 4 người thiệt mạng: 2 người 19 tuổi, 1 người 18 tuổi.
Các nhà nghiên cứu từ Viện Khoa học Y tế Ấn Độ cho biết, từ năm 2011 đến 2017, đã có 259 người từ khắp nơi trên thế giới đã chết trong khi selfie. Trong đó, Ấn Độ là quốc gia có số vụ tai nạn và tử vong vì selfie cao nhất nhì thế giới: Hầu hết nạn nhân là nam giới (chiếm 72%), dưới 30 tuổi.
Dù các nghiên cứu tuyên bố phụ nữ thường selfie nhiều hơn hẳn cánh đàn ông. Tuy nhiên, sự liều lĩnh khi chụp ảnh ở những nơi hay xảy ra tai nạn như rìa vách đá, cạnh đường ray... Đã khiến nhiều anh Ấn Độ thiệt mạng.
Năm ngoái, Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ, Piyush Goyal, đã tự tay đăng tweet để cảnh báo người dân không được bất chấp tính mạng chỉ để có ảnh đẹp.
Các nhà nghiên cứu tại Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ khuyến cáo rằng, nhà chức trách tại các quốc gia nên đưa ra khu vực "cấm selfie" với biển báo bằng nhiều thứ tiếng để hạn chế những vụ việc đáng tiếc.
Theo Sputnik News
NỔI BẬT TRANG CHỦ

Nếu Apple tự sản xuất hầu hết các thành phần linh kiện cho iPhone ngay trên đất Mỹ thì sao?
Dù chưa thể xảy ra trong tương lai gần, nhưng Apple đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu này. Một ngày nào đó, chiếc iPhone hoàn toàn "made by Apple, made in USA" có thể không còn là chuyện viễn tưởng.

Trên tay OPPO Find X9 Pro: Camera chuẩn Hasselblad 200MP zoom siêu xa, pin 7500mAh, sạc 80W, giá 32.99 triệu
