Mảnh đất méo mó diện tích chỉ 55m2 "biến hình" thành căn nhà tuyệt đẹp dưới bàn tay kiến trúc sư Việt Nam

    Long.J,  

    Trong quan niệm kiến trúc Á Đông nói rất kỵ việc xây nhà trên mảnh đất hẹp, méo. Nhưng dưới bàn tay khéo léo của kiến trúc sư mảnh đất có diện tích chỉ 55 mét vuông đã biến thành một căn nhà ấm cúng mà vẫn thoáng đãng, tiện dụng

    Trong quan niệm kiến trúc ở vùng ngoại ô, người ta thường xây nhà trên lô đất lớn, vuông vắn. Những phần đất nhỏ, méo...ít được chú ý đến và chủ yếu là bỏ không. Không gì là không thể, với bàn tay và khối óc của người làm kiến trúc, ngôi nhà độc đáo và tiện dụng này đã ra đời.

     Góc chụp cực kì độc đáo và đắt giá của ngôi nhà

    Góc chụp cực kì độc đáo và "đắt giá" của ngôi nhà

    Văn phòng: Landmak Architecture

    Địa điểm: Thạch Thất, Hà Nội

    Kiến trúc sư: Tạ Tiến Vĩnh, Trương Tuấn Chung

    Năm thiết kế: 2015

    Nhiếp ảnh: Lê Anh Đức

    Công ty xây dựng: Lava VietNam

    Diện tích: 52 mét vuông, 2 tầng

    Khi trông thấy ngôi nhà hai tầng trong ảnh, ít ai biết được nó từng là mảnh đất suýt bị bỏ hoang cho đến khi được chủ nhà mua lại. Khu vực này khá xa trung tâm và thợ xây tại địa phương lại không thể đọc bản vẽ kiến trúc.

    Kiến trúc sư lợi dụng khoảng diện tích không vuông vắn làm chỗ trồng cây, để xe. Dưới đây là mặt bằng các tầng, mặt đứng và mặt cắt mẫu thiết kế trên mảnh đất méo mó.

    Phần không gian còn lại được chia thành các phòng chức năng với khu sinh hoạt chung (phòng khách, bếp, phòng ăn) ở tầng một. Khu vực nghỉ ngơi ở trên tầng 2 với 2 phòng ngủ.
    Phần không gian còn lại được chia thành các phòng chức năng với khu sinh hoạt chung (phòng khách, bếp, phòng ăn) ở tầng một. Khu vực nghỉ ngơi ở trên tầng 2 với 2 phòng ngủ.
    Tầng thượng làm phòng thờ và sân phơi.
    Tầng thượng làm phòng thờ và sân phơi.
     Mặt cắt đứng của ngôi nhà

    Mặt cắt đứng của ngôi nhà

    Mặt tiền căn nhà bố được bố trí mảng tường gạch xếp rỗng với khoảng không cho cây xanh.
    Mặt tiền căn nhà bố được bố trí mảng tường gạch xếp rỗng với khoảng không cho cây xanh.
    Nhờ đó không gian bên trong vẫn tách biệt với bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng.
    Nhờ đó không gian bên trong vẫn tách biệt với bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo sự thông thoáng.
    Nhà có thêm ánh sáng nhờ khoảng giếng trời giữa và phía sau nhà.
    Nhà có thêm ánh sáng nhờ khoảng giếng trời giữa và phía sau nhà.
    Nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản (minimalism) nhường chỗ cho không gian sinh hoạt.
    Nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản (minimalism) nhường chỗ cho không gian sinh hoạt.
    Kiến trúc tối giản và thực dụng được áp dụng cho tất cả không gian trong nhà.
    Kiến trúc tối giản và thực dụng được áp dụng cho tất cả không gian trong nhà.
    Những góc kỵ được khéo léo sử dụng để chứa đồ và thư giãn.
    Những góc "kỵ" được khéo léo sử dụng để chứa đồ và thư giãn.
    Căn nhà hoàn thành trong sự hài lòng của chủ nhân trẻ tuổi vốn không mong đợi quá nhiều vào mảnh đất xấu xí ban đầu.
    Căn nhà hoàn thành trong sự hài lòng của chủ nhân trẻ tuổi vốn không mong đợi quá nhiều vào mảnh đất xấu xí ban đầu.

    Theo ArchDaily

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ