Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14

    Tuấn Lê, Theo Tổ Quốc 

    (Tổ Quốc) - Bên trong chiếc hộp Apple Watch Ultra giá trị 23.990.000 đồng có gì?

    Sau nhiều phiên bản Apple Watch được giới thiệu, năm nay nhà Táo đã chính thức vén màn 1 sản phẩm cao cấp hơn và nhắm thẳng vào các đối tượng thích hoạt động ngoài trời mạo hiểm, thám hiểm mang tên Watch Ultra.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 1.

    Hộp sản phẩm Watch Ultra to hơn nhiều so với phiên bản Watch thông thường, thậm chí còn to hơn 1 hộp iPhone 14 Pro Max. Theo cảm nhận cá nhân, cách đóng gói của phiên bản này rất đẹp và chỉn chu.

    Khác phiên bản thông thường với mặt ngoài in hình sản phẩm, Watch Ultra lại là một tông trắng với chất liệu nhám mờ kèm logo táo và chữ Watch dập chìm. Tuy đơn giản nhưng khi đặt lên một chiếc bàn nền trắng lại trông có gì đó rất sang trọng.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 2.

    Mặt sau của hộp là một số thông tin của sản phẩm, ở đây cũng ghi rõ có kèm theo loại dây Alpine Loop màu cam với kích thước L. Khi mua sản phẩm, bạn nên lưu ý chọn đúng loại dây mình cần (bao gồm Alpine Loop, Trail Loop, Ocean Band) và kích thước dây. Với cổ tay người Việt, tôi nghĩ rằng M sẽ phù hợp với số đông hơn.

    2 nếp gấp ở 2 bên là phần "khóa" hộp, chỉ cần mở nhẹ chỗ này là phần ruột bên trong sẽ lộ ra.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 4.

    Ấn tượng tiếp theo của tôi chính là cuốn sổ hướng dẫn này, bởi nó được in họa tiết một dãy núi tuyết với tông màu đen trắng rất hùng vĩ. Ngọn núi thậm chí còn được in tràn ra phần bìa hộp ở dưới, tạo cảm giác sống động hơn hẳn. Nói không ngoa, đây có thể là hộp sản phẩm đẹp nhất của nhà Táo Khuyết mà tôi từng được trên tay.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 5.

    Vì là sản phẩm mới hoàn toàn so với dòng Watch trước đây nên Apple đã làm cuốn sổ hướng dẫn khá kỹ càng, trong đó có cả phần giới thiệu nút cứng mới.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 6.

    Dưới cuốn sổ hướng dẫn là hộp đựng Watch Ultra và cuối cùng là hộp đựng dây đeo.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 7.

    Trọn bộ sản phẩm.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 8.

    Bên trong hộp đựng Watch Ultra được kèm theo dock sạc sử dụng cổng USB-C, bọc bằng vải dù giúp chống rối và bảo đảm độ bền cao hơn.

    Đây cũng là điều tôi mong đợi đã lâu bởi cáp bằng nhựa rất dễ hỏng và đặc biệt là ố màu. Tất cả các dây cáp sạc hiện tại cho MacBook và iPhone của tôi đều đã là loại bọc dù nên việc có thêm Watch Ultra trong danh sách giúp mọi thứ trông đồng bộ hơn.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 9.

    Đi chi tiết hơn về nhân vật chính, phần khung của Watch Ultra được làm từ vật liệu titan giúp tăng độ bền và chịu đựng được các tác động vật lý khi tham gia những bộ môn thể thao mạo hiểm. Vì là chất liệu titan nên cũng có tông màu khá hay, ánh kim loại nhưng không quá bóng bẩy như thép.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 10.

    Kích thước mặt 49mm - lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử đồng hồ thông minh của Apple. Mặt kính cũng được làm bằng sapphire giúp tăng khả năng chống va đập và trầy xước.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 11.

    Phần kính này được đặt hơi thấp hơn so với khung viền. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trong quá trình vận động mạnh, người đeo rất có thể va vào các chướng ngại vật xung quanh và từ đó gây tức vỡ màn hình nếu như không có khung viền che chắn. Cá nhân người viết thấy phần khung viền này có độ dày vừa phải và chấp nhận được, thậm chí còn giúp cho lớp vỏ của Apple Watch Ultra trông hầm hố và ngầu hơn.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 12.

    Thử nhìn ví dụ về ốp chống va đập cho Apple Watch (phiên bản thường) của hãng phụ kiện UAG mà xem, nó còn khiến sản phẩm trông thô kệch và thiếu tinh tế đến cỡ nào.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 13.

    Đây là phím cứng mới và chỉ xuất hiện trên dòng Watch Ultra, có tên gọi Action Button. Phím được sơn phủ màu cam nên đi với dây đeo Alpine Loop màu cam trông rất hợp tông, hơn nữa màu cam này khi đặt chung với màu titan tạo độ tương phản rất cao và cá nhân mình rất thích sự phối màu tinh tế này của Apple.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 14.

    Phím Action này cho phép kích hoạt nhanh các chế độ đo hoạt động thể thao khi cần, hoặc người dùng có thể tùy chỉnh các chức năng khác như lặn, la bàn, dẫn đường quay lại, đếm giờ…

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 15.

    Ở phía đối diện, ta có 2 cụm nút quen thuộc là Digital Crown và Side Button giống với phiên bản thường, tuy nhiên được bao bọc bởi phần khung titan để tránh va chạm.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 16.

    Một số người dùng và bản thân tôi khi thấy khu vực này nhô ra cũng lo ngại sẽ cấn vào xương cổ tay khi hoạt động thể thao. Tuy nhiên sau 2 ngày dùng thử, tôi lại thấy nó không vướng víu gì và vẫn có thể hoạt động thể thao tốt.

    Trước đây các dòng Apple Watch có hỗ trợ LTE sẽ được phủ viền chỉ màu đỏ, với phiên bản Watch Ultra này thì là màu cam, một lần nữa tạo sự hài hòa về màu sắc trên toàn bộ sản phẩm.

    Mặt sau được làm từ gốm, có tông màu hơi thiên về trắng sữa, kèm theo đó là 4 con ốc được bắt vào thân vỏ, điều mà phiên bản thường không hề có.

    So sánh với Apple Watch Series 5 44mm mà tôi đang sử dụng, nhìn chung kích thước của Watch Ultra cũng không quá lớn so với phiên bản thường mà tôi từng nghĩ:

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 19.

    Còn đây là dây Alpine Loop màu cam, có thể hỗ trợ ngược với phiên bản Watch cũ kích thước 45mm và 44mm.

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 20.

    Ngàm dây đeo hình chữ G, móc vào như thế này. Thao tác móc vào và tháo ra ban đầu có phần hơi khó, bù lại tạo cảm giác chắc chắn cho các hoạt động thể thao nặng.

    Ngàm móc này cũng được làm bằng titan nên có màu sắc giống với thân vỏ. Nhìn tổng thể, màu sắc trên Watch Ultra được làm rất chỉn chu và đồng nhất.

    Thân dây mềm nên khi ngồi làm việc kê cổ tay lên bàn cũng không bị cấn, ngoài ra vật liệu này cũng thoát nước rất nhanh nên đi mưa hàng ngày hoặc chạy bộ, bơi lội… cũng nhanh khô. Do chiều dài dây size L nên tôi phải móc vào phần chốt cuối cùng của dây, có lẽ phiên bản size M sẽ phù hợp với người dùng Việt hơn. 

    Mở hộp đồng hồ thông minh đến từ Apple, giá bằng cả một chiếc iPhone 14 - Ảnh 22.

    Hiện Apple Watch Ultra đang có giá bán chính hãng vào khoảng 23.990.000 VNĐ.

    *Trên đây là một vài cảm nhận nhanh khi mở hộp, người viết sẽ có thêm những chia sẻ sâu hơn sau một thời gian sử dụng. Mời quý độc giả đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày