Trải nghiệm smartphone đầu tiên sử dụng Snapdragon 820: một siêu phẩm công nghiệp

    Yến Thanh,  

    Le Max Pro là 1 chiếc smartphone có cấu hình tốt nhất hiện nay, với nhiều thông số mà bất kì người dùng nào cũng ngưỡng mộ.

    Theo thông lệ, Triển lãm điện tử tiêu dùng CES diễn ra tại thành phố Las Vegas, Mỹ không phải là sự kiện dành cho những ngôi sao trong làng di động Android. Đây chỉ thường được xem là sân chơi dành cho những tên tuổi ít được biết tới trong làng công nghệ, là cơ hội cho những nhà sản xuất mới nổi tỏa sáng.

    Cận cảnh Le Max Pro - smartphone đầu tiên trên thế giới tích hợp vi xử lý Snapdragon 820.

    Thế nhưng, tại sự kiện CES 2016, người dùng yêu công nghệ đã được chứng kiến mẫu smartphone đầu tiên tích hợp vi xử lý Snapdragon 820 mạnh mẽ nhất, được xếp vào hàng điện thoại siêu phẩm. Còn cái tên LeTV, cha đẻ của smartphone này cũng là thương hiệu mới nổi, chưa được nhiều người biết tới.

    Tuy nhiên, ngày hôm nay, chúng ta sẽ không nói về thương hiệu LeTV hay những thế lực đứng sau nhà sản xuất này. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về chiếc smartphone Le Max Pro, chiếc flagship cấu hình cao cấp nhất từ trước tới nay của công ty Trung Quốc.

    Cùng với Le 1 Pro, Le Max Pro hiện đang dành được rất nhiều người dùng trên thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, thị trường được coi là tử huyệt của các smartphone Trung Quốc. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá chiếc Le Max Pro đặc biệt này, thông qua những cảm nhận của cây viết Joshua Vergara đến từ trang Android Authority.


    Ngay từ những cái nhìn đầu tiên, trong ánh đèn sự kiện CES 2016, Le Max Pro của LeTV đã thu hút sự chú ý của người dùng nhờ vỏ kim loại nguyên khối sang trọng. Thế nhưng, Le Max Pro đã chứng tỏ đây không chỉ là chiếc smartphone to xác, mà nó cho phép người dùng cầm nắm dễ dàng trong lòng bàn tay.

    Minh chứng là 2 bên cạnh máy được vát cong, giúp cầm tay không bị cấn. Đáng chú ý, dù máy sở hữu kích cỡ lên tới 6,33 inch, nhưng LeTV vẫn đem tới cho người dùng một chiếc smartphone có viền màn hình siêu mỏng. Cạnh trên và cạnh dưới của máy được tối ưu giúp trải nghiệm nghe nhìn trực quan hơn.

    Tất nhiên, người dùng có thể chê trách rằng, Le Max Pro vẫn chưa phải chiếc smartphone có viền màn hình mỏng nhất, nhưng so với hàng loạt sản phẩm có màn hình cỡ bự hiện nay, viền màn hình từ thiết bị cầm tay của LeTV vẫn là tuyệt vời nhất.

    Tiến tới phần màn hình của Le Max Pro, phải khẳng định, đây là một chiếc smartphone rất lớn, lớn hơn rất nhiều các smartphone hiện nay. Màn hình này sở hữu kích cỡ 6,33 inch, sử dụng công nghệ IPS, với độ phân giải 2.560 x 1.440 pixel, mang tới mật độ điểm ảnh là 464 ppi.

    Đáng chú ý, với một tấm màn lớn như của Le Max Pro, độ phân giải Quad HD là hoàn toàn phù hợp, chất lượng rất tốt, màu sắc trong trẻo, không hề thua kém các siêu phẩm cùng thời. Tất nhiên, tấm màn này cũng có những điểm yếu: chính là kích thước khá cồng kềnh.

    Với một chiếc smartphone kích cỡ lớn hơn 6 inch, bạn sẽ khó lòng rút ra, hay đút vào túi quần, túi áo. Thêm vào đó, việc lúc nào cũng mang theo một chiếc smartphone trên 6 inch cũng khá bất tiện. Bù lại, khi xem phim, giải trí hay chơi game, màn hình này sẽ phát huy thế mạnh của mình.

    Tiến sâu hơn vào phần cứng có trên Le Max Pro, LeTV hoàn toàn có quyền tự hào với chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới tích hợp vi xử lý Snapdragon 820 của Qualcomm. Về cơ bản, vi xử lý nào cho xung nhịp lên tới 2,2 GHz, sử dụng GPU 530, RAM 4 GB, cấu hình cao cấp nhất hiện nay.

    Dù chưa có cơ hội thử nghiệm nhiều tựa game nặng, đòi hỏi cấu hình khủng long trên smartphone, nhưng trải nghiệm đầu tay của tôi với Le Max Pro khá ưng ý. Máy có khả năng đa nhiệm rất trơn tru, các thao tác trên Le Max Pro rất mượt mà, và không hề có hiện tượng giật lag.

    Điều này giải thích tại sao, nhiều chuyên gia khẳng định, bất kể smartphone nào tích hợp chipset Snapdragon 820 đều được gọi là siêu phẩm. Trong khi đó, liên quan tới khả năng truyền dẫn trên Le Max Pro, đây là smartphone đầu tiên có hỗ trợ cho chuẩn WiFi 802.11ad.

    Điểm mạnh của chuẩn kết nối mới là khả năng truyền tải tập tin với tốc độ cao. Với người dùng thường xuyên sử dụng các ứng dụng streaming, đây sẽ là lợi thế không nhỏ với smartphone này. Đáng chú ý, Le Max Pro cũng là smartphone đầu tiên được trang bị cảm biến Sense ID của Qualcomm.

    Tôi đã thử nghiệm, thật bất ngờ, một chiếc smartphone tới từ phương Đông nhưng lại có khả năng nhận diện vân tay tốt hơn hẳn các sản phẩm cùng thời. Dù là ở trường hợp nào, vân tay bị vẩn bụi, hơi ẩm ướt, cảm biến trên Le Max Pro vẫn có thể nhận diện rất tốt.

    Ngoài ra, tôi cũng ghi nhận sự tiến bộ từ LeTV với cách phân phối bộ nhớ trong của smartphone Le Max Pro. Cụ thể, khi đến với sản phẩm này, người dùng sẽ có 3 lựa chọn là 32 GB, 64 GB hoặc 128 GB. Việc bỏ hẳn phiên bản 16 GB sẽ đem lại cho người dùng không gian lưu trữ lớn hơn.

    Tất nhiên, tôi cũng không phủ nhận, LeTV đã bỏ hẳn khe cắm thẻ nhớ ngoài trên smartphone của mình. Tôi có cảm giác như, đây đã trở thành xu hướng chung của làng di động hiện nay, khi mà yếu tố mỏng, nhẹ được đề cao hơn hẳn sự tiện nghi trong phần cứng.

    Thêm vào đó, viên pin 3.400 mAh cũng khiến tôi phân vân không rõ, thời lượng pin của Le Max Pro sẽ là bao lâu? Bù lại, máy cũng được trang bị cổng USB Type-C mới nhất. Điều này đồng nghĩa, chúng ta cũng không mất hàng giờ hí hoáy để cắm cho bằng được dây sạc trong đêm tối.

    Trong khi đó, về khả năng chụp hình, Le Max Pro trang bị camera chính lên tới 21 MP, hỗ trợ OIS chống rung. Camera selfie ở mặt trước sử dụng công nghệ Ultrapixel, hay còn gọi là camera kép. Dù chúng tôi chưa có đủ thời gian để kiểm chứng chất lượng camera trên smartphone này, nhưng nhìn chung, nó chỉ tạm ổn.

    Nói cách khác, chúng tôi không mấy ấn tượng với khả năng chụp hình của Le Max Pro. Còn khi tiến sâu vào phần ứng dụng, camera này cho phép người dùng tinh chỉnh khá nhiều chế độ bao gồm: khả năng phơi sáng, chỉnh cân bằng trắng, ISO và cả vùng lấy nét, khá tiện dụng.

    Cuối cùng, một yếu tố cũng đáng đề cập trên Le Max Pro chính là giao diện EUI do LeTV tự tay thiết kế dựa trên nền tảng Android 6.0 Marshmallow. Điểm đáng khen là chúng tôi không thể tìm thấy các phần mềm rác trên smartphone này, nhưng điểm trừ là LeTV lại quá lạm dụng các ứng dụng của chính mình, khiến người dùng có cảm tưởng, LeTV đang bán dịch vụ, thay vì smartphone.

    Tóm lại, Le Max Pro là 1 chiếc smartphone có cấu hình tốt nhất hiện nay, với nhiều thông số mà bất kì người dùng nào cũng ngưỡng mộ. Tôi khẳng định, đây là 1 chiếc smartphone tốt, nhưng chưa thể đạt tới danh hiệu tốt nhất. Bởi tư duy làm điện thoại của LeTV vẫn chỉ quanh quẩn với những smartphone có hơi hướng "công nghiệp", hơn là tạo ra dấu ấn thực sự.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ