Một anh chàng đã ghép ảnh các vật có kích thước khổng lồ vào khung cảnh thường ngày và kết quả cực kỳ ấn tượng

    Ryankog,  

    Từ chiếc máy bay B-2 được đặt vào sân bóng bầu dục, cho đến cả Death Star lơ lửng trên bề mặt Trái Đất, mời các bạn xem qua chùm hình ảnh thú vị của anh chàng này.

    Sẽ thế nào nếu một vật thể khổng lồ được so sánh với các thứ khác? Đó là ý tưởng thú vị mà anh chàng Kevin Wisbith đã nghĩ ra và anh đã sử dụng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh để ghép những công trình, những vật thể có kích thước khổng lồ vào những bức ảnh khác, để chúng ta dễ dàng so sánh và hình dung ra được kích cỡ của chúng.

    Từ chiếc máy bay B-2 được đặt vào sân bóng bầu dục, cho đến cả Death Star lơ lửng trên bề mặt Trái Đất, mời các bạn xem qua chùm hình ảnh thú vị của anh chàng này.

     Tàu chở dầu lớn nhất thế giới – Seawise Giant chính là chiếc tàu chở dầu lớn nhất hiện nay với chiều dài lên đến 458m. Trong hình là điều sẽ xảy ra nếu bạn đặt nó vào công viên trung tâm New York.

    Tàu chở dầu lớn nhất thế giới – Seawise Giant chính là chiếc tàu chở dầu lớn nhất hiện nay với chiều dài lên đến 458m. Trong hình là điều sẽ xảy ra nếu bạn đặt nó vào công viên trung tâm New York.

     Khu mỏ Mir – Khu hầm mỏ Mir ở Nga là một trong những khu mỏ sâu nhất thế giới. Chiều sâu được đo đạc của nó là 525m (1722 feet). Nếu tòa nhà cao thứ 2 tại Mỹ là Sears Tower, vốn có chiều cao cũng vào khoảng 527m (1729 feet), được đặt vào Mir thì phần đỉnh của tòa nhà chỉ nhô ra khỏi mặt đất khoảng 2m (7 feet).

    Khu mỏ Mir – Khu hầm mỏ Mir ở Nga là một trong những khu mỏ sâu nhất thế giới. Chiều sâu được đo đạc của nó là 525m (1722 feet). Nếu tòa nhà cao thứ 2 tại Mỹ là Sears Tower, vốn có chiều cao cũng vào khoảng 527m (1729 feet), được đặt vào Mir thì phần đỉnh của tòa nhà chỉ nhô ra khỏi mặt đất khoảng 2m (7 feet).

     Motor của tên lửa M-1 – Phần mô tơ của tên lửa M1 được thiết kế vào năm 1950 cho chương trình khám phá vũ trụ của NASA và cho đến giờ vẫn là một trong những mô tơ tên lửa lớn nhất từng được sản xuất. Nó có đường kính đến 4m. Đủ rộng để bao phủ toàn bộ chiếc Smart Car và vẫn dư ra 1,2m.

    Motor của tên lửa M-1 – Phần mô tơ của tên lửa M1 được thiết kế vào năm 1950 cho chương trình khám phá vũ trụ của NASA và cho đến giờ vẫn là một trong những mô tơ tên lửa lớn nhất từng được sản xuất. Nó có đường kính đến 4m. Đủ rộng để bao phủ toàn bộ chiếc Smart Car và vẫn dư ra 1,2m.

     Pulmonoscorpius kirktonensis (bọ cạp tiền sử) – Những loài bọ thời tiền sử thường có kích thước rất khổng lồ do lượng oxy trên Trái Đất lúc này rất cao. Pulmonoscorpius kirktonensis là một loại bọ cạp có chiều dài lên đến 60cm từng sinh sống trên hành tinh chúng ta.

    Pulmonoscorpius kirktonensis (bọ cạp tiền sử) – Những loài bọ thời tiền sử thường có kích thước rất khổng lồ do lượng oxy trên Trái Đất lúc này rất cao. Pulmonoscorpius kirktonensis là một loại bọ cạp có chiều dài lên đến 60cm từng sinh sống trên hành tinh chúng ta.

     Kính viễn vọng lớn nhất thế giới – Chiếc kính viễn vọng lớn nhất thế giới của Trung Quốc có bán kính đến 500m. Nếu đặt nó vào khu trung tâm Las Vegas thì bạn sẽ có cảnh tượng như trên.

    Kính viễn vọng lớn nhất thế giới – Chiếc kính viễn vọng lớn nhất thế giới của Trung Quốc có bán kính đến 500m. Nếu đặt nó vào khu trung tâm Las Vegas thì bạn sẽ có cảnh tượng như trên.

     B-2 Bomber – Là một trong những máy bay hiện đại và mắc nhất thế giới hiện nay, nhưng qua hình ảnh thông thường, hầu hết mọi người không biết được nó lớn cỡ nào, chỉ khi đặt nó vào một sân bóng bầu dục thì bạn sẽ thấy được kích thước sải cánh 53m của B-2 Bomber còn rộng hơn cả sân.

    B-2 Bomber – Là một trong những máy bay hiện đại và mắc nhất thế giới hiện nay, nhưng qua hình ảnh thông thường, hầu hết mọi người không biết được nó lớn cỡ nào, chỉ khi đặt nó vào một sân bóng bầu dục thì bạn sẽ thấy được kích thước sải cánh 53m của B-2 Bomber còn rộng hơn cả sân.

     Titanic – Khi lần đầu ra mắt, Titanic là một trong những chiếc tàu lớn nhất lúc đó. Nó có chiều dài lên đến 270m. Khi đặt Titanic lên tàu sân bay U.S.S Ronald Reagan vốn có chiều dài 332m, chúng ta có cảnh tượng trên.

    Titanic – Khi lần đầu ra mắt, Titanic là một trong những chiếc tàu lớn nhất lúc đó. Nó có chiều dài lên đến 270m. Khi đặt Titanic lên tàu sân bay U.S.S Ronald Reagan vốn có chiều dài 332m, chúng ta có cảnh tượng trên.

     Khối đá 2.600 tỷ USD – Dionysus là một tiểu hành tinh trong vành đai tiểu hành tinh Apollo. Dionysus được ước tính có chiều rộng 1,5km và giá trị tài nguyên ước tính đang có trên Dionysus là 2.600.000.000.000 USD. Nếu đặt nó trên Cầu Cổng Vàng thì chúng ta sẽ có một cảnh tượng rất ngoạn mục.

    "Khối đá 2.600 tỷ USD" – Dionysus là một tiểu hành tinh trong vành đai tiểu hành tinh Apollo. Dionysus được ước tính có chiều rộng 1,5km và giá trị tài nguyên ước tính đang có trên Dionysus là 2.600.000.000.000 USD. Nếu đặt nó trên Cầu Cổng Vàng thì chúng ta sẽ có một cảnh tượng rất ngoạn mục.

     Burj Khalifa – Hiện tại đây chính là tòa nhà cao nhất thế giới với chiều cao lên đến 830m. Nếu đặt Nurj Khalifa vào New York thì nó sẽ cao hơn One World Trade center đến 305m và hơn Empire State đến 400m.

    Burj Khalifa – Hiện tại đây chính là tòa nhà cao nhất thế giới với chiều cao lên đến 830m. Nếu đặt Nurj Khalifa vào New York thì nó sẽ cao hơn One World Trade center đến 305m và hơn Empire State đến 400m.

     Death Star – Tuy thông số kích thước của Death Star không được công bố chính thức, nhưng đây chính là cỗ máy lớn nhất và ngầu nhất từng được nghĩ ra. Death Star ước tính có chiều rộng khoảng 160km, bằng 1/4 chiều dài của Florida.

    Death Star – Tuy thông số kích thước của Death Star không được công bố chính thức, nhưng đây chính là cỗ máy lớn nhất và ngầu nhất từng được nghĩ ra. Death Star ước tính có chiều rộng khoảng 160km, bằng 1/4 chiều dài của Florida.

    Theo: Imgur

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày