Một bác sỹ phẫu thuật dùng "quyền được lãng quên" buộc Google xóa thông tin về mình trong quá khứ

    Tấn Minh,  

    Bác sỹ phẫu thuật người Hà Lan này đã yêu cầu Google phải gỡ bỏ đường link dẫn đến thông tin về việc cô bị đình chỉ công tác cách đây chưa lâu.

    Tòa án quận của Amsterdam vừa buộc Google phải gỡ bỏ các kết quả tìm kiếm liên quan đến vụ việc đình chỉ hành nghề của một bác sỹ phẫu thuật người Hà Lan. Bản án đình chỉ ban đầu sau khi kháng cáo đã được giảm thành đình chỉ có điều kiện, nhưng thông tin cũ vẫn hiện diện trong các kết quả tìm kiếm của Google. Phán quyết nói trên của tòa án cũng là lần đầu tiên một kết quả tìm kiếm liên quan đến một vụ việc sơ suất y tế bị gỡ bỏ trong gần 5 năm kể từ khi EU lần đầu ban hành "quyền được lãng quên" đối với công dân của mình.

    Trọng tâm của vụ việc mà chúng ta đang đề cập ở đây là những đường link dẫn đến một website chứa một "danh sách đen" không chính thức gồm tên những bác sỹ đã bị đình chỉ. Bác sỹ phẫu thuật liên quan vụ việc trước đây từng bị đình chỉ giấy phép hành nghề y, nhưng sau đó được thay đổi thành đình chỉ có điều kiện (có nghĩa cô này vẫn có thể tiếp tục công việc) sau khi kháng cáo thành công. Quan tòa tập trung vào việc tại sao các kết quả tìm kiếm của Google vẫn trả về một đường link đến thông tin đã lỗi thời trên website danh sách đen không chính thức kia, vốn nêu rõ vị bác sỹ này không nên được phép chữa trị cho các bệnh nhân nữa.

    Một bác sỹ phẫu thuật dùng quyền được lãng quên buộc Google xóa thông tin về mình trong quá khứ - Ảnh 1.

    Google và cơ quan bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu Hà Lan, Autoriteit Persoonsgegevens, ban đầu từ chối đề nghị gỡ bỏ dựa trên cơ sở vị bác sỹ phẫu thuật kia vẫn đang trong thời kỳ bị giám sát, có nghĩa các kết quả tìm kiếm kia vẫn phù hợp, nhưng quyết định này sau đó đã bị phản bác hồi tháng 7 năm ngoái bởi tòa án quận. Phán quyết đến nay mới được công bố rộng rãi bởi một cuộc tranh cãi về việc liệu có nên công bố phán quyết hay không. Kể từ lúc đó, luật sư của vị bác sỹ đã giúp 15 vị bác sỹ nữa được gỡ bỏ khỏi danh sách đen.

    "Quyền được lãng quên" của EU lần đầu được ban hành vào tháng 5/2014, và từ thời điểm đó, nó đã buộc Google phải gỡ bỏ hơn 1 triệu đường dẫn khỏi các kết quả tìm kiếm trên trang. Google phân loại hầu hết các đường link bị gỡ bỏ thuộc về các trang "linh tinh",  nhưng theo báo cáo minh bạch tháng 10/2018 của hãng, gần 19% các link này xuất phát từ các trang tin tức, 17,3% xuất phát từ các trang thư mục (danh bạ), và 11,6% xuất phát từ các mạng xã hội. Facebook là trang phổ biến nhất với 20.000 đường dẫn đã bị gỡ bỏ kể từ năm 2014.

    Tham khảo: TheVerge

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ