Một cặp vợ chồng ở Úc bị kết tội vì nuôi hai chú chó con nhưng chỉ ăn chay

    Đức Khương,  

    Tổng cộng cặp vợ chồng này bị phạt là 8.600 USD vì nuôi hai chú chó nhưng chỉ cho chúng ăn chay.

    Cặp vợ chồng này tên là James MacKenzie và Megan Price, sống ở Cow Bay, phía bắc Cairns, Queensland. Họ là những người ăn chay trường, không những thế cặp vợ chồng này còn nuôi them hai chú chó và cũng cho chúng ăn với chế độ giống hệt của mình.

    Khi các thanh tra viên của Hiệp hội Hoàng gia về Phòng chống đối xử tàn ác với động vật (RSPCA) đến thăm họ vào tháng 4, họ đã tìm thấy hai con chó săn lợn Úc khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi, một con tên Ruo và một con tên Ula, cả hai dường như đều đang trong tình trạng suy dinh dưỡng, còi xương và không thể đứng lên di chuyển một cách bình thường.

    Một cặp vợ chồng ở Úc bị kết tội vì nuôi hai chú chó con nhưng chỉ ăn chay - Ảnh 1.

    Chó săn lợn Úc (Bull Arab) hay còn gọi là chó bò Ả Rập là một giống chó săn lợn có nguồn gốc từ nước Úc. Chúng là những con chó được phát triển từ việc lai những con chó to khỏe, trong đó phổ biến nhất là Bull Terrier, Great Dane, Greyhounds và Mastiffs. Bull Arab ban đầu được lai tạo cho việc săn lợn hoang, và được phát triển để xác định vị trí của lợn, kéo chúng xuống đất và cắn khóa cố định những con lợn. Giống chó này có thể đánh hơi và xác định vị trí lợn hoang ở cách xa 4-6 km.

    Khi thanh tra hỏi chuyện gì đang xảy ra, cặp đôi cho biết họ là những người ăn chay và yêu động vật. Họ cho những con chó của mình ăn cơm và đậu gà. Cách đây một thời gian, Ruo đã bị gãy chân khi nhảy ra khỏi ghế sofa. Họ đã cố định chân của Ruo bằng thạch cao tự làm - điều này họ học được từ Internet vì không có tiền để gửi nó đến bác sĩ thú y.

    Các nhân viên kiểm tra và phát hiện Ruo bị nhẹ cân và đi đứng khó khăn, trên bụng xuất hiện các vết phồng rộp do ma sát với lớp thạch cao tự chế. Sau đó những thanh tra này đã đưa ra hai hướng dẫn về quyền lợi động vật và yêu cầu cặp vợ chồng này phải đưa con chó con này đến gặp bác sĩ thú y ngay lập tức.

    Một vài ngày sau, các thanh tra viên của Hiệp hội Hoàng gia về Phòng chống đối xử tàn ác với động vật (RSPCA) một lần nữa quay lại để theo dõi tình trạng sức khỏe của hai con chó. MacKenzie nói với họ rằng những con chó này đã "lên thiên đường" và không ở cùng họ nữa.

    Một cặp vợ chồng ở Úc bị kết tội vì nuôi hai chú chó con nhưng chỉ ăn chay - Ảnh 2.

    Bull Arabs có tính khí điềm đạm, rất thông minh và dễ huấn luyện, chúng nổi tiếng với lòng trung thành và yêu thương con người, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Giống chó này thường được sử dụng để làm bạn hoặc động vật trị liệu đối với những người khuyết tật, trầm cảm. Do những hạn chế về hợp đồng cho thuê nhà ở các tiểu bang như Queensland cấm các giống chó có kích thước lớn, trong đó bao gồm cả Bull Arabs, bởi vậy chúng thường bị bỏ rơi trong tiểu bang đó.

    Nhưng trong vòng một tuần, những viên thanh tra biết được rằng hai chú chó này không hề bị chết và vẫn đang sống cùng cặp đôi này, vì vậy họ đã đi vào ngôi của cặp đôi với một lệnh khám xét. Hóa ra ở trong ngôi nhà không hề có thức ăn cho chó hoặc các sản phẩm từ thịt mà chỉ có thức ăn cho người trong tủ đựng thức ăn và tủ lạnh, tất cả đều là đồ chay, bao gồm đậu lăng, gạo, mì ống, hạt diêm mạch và ngũ cốc.

    MacKenzie nói rằng thức ăn cho chó quá đắt và họ không có tiền để mua nó, bởi vậy cặp đôi này đã tự làm thức ăn cho hai chú chó con, nhưng trên thực tế, không ai biết nó được làm từ nguyên liệu gì.

    Sau đó, các thanh tra đã thu giữ hai con chó con và đưa chúng đến bác sĩ thú y để điều trị khẩn cấp, kết quả cho thấy hai con chó con đã trải qua ít nhất ba tháng "ăn kiêng" không đúng cách, chúng thiếu canxi nghiêm trọng và mất cân bằng dinh dưỡng. Cho tới nay, Ula đã hồi phục sau khi điều trị, nhưng bàn chân trước của nó lại bị tàn tật vĩnh viễn và được đưa vào một gia đình mới; Ruo thì không may mắn như thế, nó đã bị chết vì vết thương nghiêm trọng mà không thể phục hồi.

    Một cặp vợ chồng ở Úc bị kết tội vì nuôi hai chú chó con nhưng chỉ ăn chay - Ảnh 3.

    Trên thực tế, trong mắt của nhiều người, họ luôn nghĩ rằng đây là một giống chó hung dữ vì vẻ ngoài của chúng khá giống với những con pitbull. Theo thống kê cho thấy, các vụ tấn công người dân ở một số bang của Úc được cho là do giống chó này có tỷ lệ rất thấp, không lớn hơn các giống chó khác.

    Cặp vợ chồng MacKenzie và Megan Price sau đó bị buộc tội với hai tội danh là không đối xử tốt với động vật và không tuân thủ Nguyên tắc phúc lợi động vật (AWD). Sau khi nhận tội trước Tòa án quận Mosman, họ đã bị trừng phạt với lệnh cấm ba năm không được tiếp cận với vật nuôi, và bị phạt cùng với thanh toán phí kiện tụng, phí thú y, v.v. tổng cộng là 8.600 đô la Mỹ - gần 200 triệu VNĐ.

    Một cặp vợ chồng ở Úc bị kết tội vì nuôi hai chú chó con nhưng chỉ ăn chay - Ảnh 4.

    Bull Arab là một giống working dog phổ biến ở Úc. Thường được nuôi trong các trang trại để trông coi và bảo vệ động vật nuôi như bò, cừu. Chúng là giống chó to, khỏe và rất thông minh. Đặc biệt là khả năng nhớ đường. Nó cũng là một giống chó săn.


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày