Một dịch bệnh đáng sợ vừa bùng phát ở Châu Phi, sau khi 3 đứa trẻ ăn xác dơi, chúng liền chảy máu mũi và tử vong trong vòng 48 giờ
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết có 419 trường hợp dương tính đã được ghi nhận. 53 người trong số đó đã tử vong.
- Cậu bé được bố mẹ bán đất đưa sang Singapore chữa ung thư, trở thành người Việt đầu tiên "khỏi bệnh" nhờ liệu pháp CAR-T đột phá, mở đường cho nhiều bệnh nhân khác trên khắp thế giới
- Kỷ lục: Bệnh nhân ung thư di căn xương vẫn sống khỏe sau 19 năm nhờ liệu pháp đột phá này, Việt Nam cũng có thể điều trị, giá chỉ 1,5 tỷ đồng
- Phát hiện bất ngờ: Sống trong khu vực ô nhiễm không khí, có nồng độ bụi mịn cao lại bảo vệ bạn khỏi một bệnh ung thư?
- Cảnh giác trước Prion: Một căn bệnh "zombie" có khả năng lây nhiễm loài người
- Năm 2025, dịch bệnh nào có thể phức tạp?
Hãng thông tấn AP ngày hôm nay đưa tin về một căn bệnh bí ẩn đang lây lan ở Cộng hòa Dân chủ Congo, hiện đã nhiễm 419 người và giết chết hơn 50 người trong số đó.
Căn bệnh bắt đầu bùng phát tại Boloko, một ngôi làng ở miền bắc nước này từ tháng trước, sau khi 3 đứa trẻ tại đây ăn xác dơi, nhiễm bệnh và tử vong. Cả 3 đứa trẻ này đều dưới 5 tuổi, khởi phát các triệu chứng đáng sợ bao gồm sốt, phát ban, chảy máu mũi và nôn ra máu.
Các bệnh nhân được xác định là đã tử vong trong vòng 48 tiếng đồng hồ.
Sau cái chết của 3 đứa trẻ đầu tiên ăn xác dơi, bốn đứa trẻ khác từ cùng một ngôi làng trong độ tuổi từ 5 đến 18 cũng đã chết. Chỉ trong vòng 1 tuần, đã có tổng cộng 10 trường hợp và 7 ca tử vong ở Boloko. Cùng với đó là 2 trường hợp và 1 ca tử vong ở Danda, một ngôi làng gần đó.
Các nhà nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại văn phòng Châu Phi cho biết họ đã có mặt tại Congo để nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, căn bệnh này vẫn chưa được đặt tên, do tác nhân gây ra nó chưa được xác định cụ thể.
Tổng cộng 18 mẫu bệnh phẩm đã được các chuyên gia của WHO thu thập và gửi về Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia tại thủ đô Kinshasa của Congo để xét nghiệm. Tuy nhiên, tất cả đều âm tính với các mầm bệnh phổ thông như sốt xuất huyết, Ebola và cả Marburg còn lưu hành ở Congo thời điểm này.
Căn bệnh bắt đầu bùng phát tại Boloko, một ngôi làng ở miền bắc Congo.
Từ lâu đã có nhiều mối lo ngại về các bệnh mới lây truyền từ động vật sang người ở những nơi mà người dân ăn thịt động vật hoang dã. WHO cho biết số lượng các đợt bùng phát như vậy ở Châu Phi đã tăng hơn 60% trong thập kỷ qua.
Năm ngoái, một căn bệnh bí ẩn, gây ra các triệu chứng giống cúm cũng đã bùng phát ở một khu vực của Congo và giết chết 143 người. Đất nước Châu Phi này đã phải chịu đựng nhiều đợt bùng phát dịch bệnh trong những năm gần đây, bao gồm thương hàn, sốt rét và thiếu máu.
Congo gần đây cũng phải vật lộn với đợt bùng phát đậu mùa khỉ mpox, với hơn 47.000 ca nghi ngờ và hơn 1.000 ca tử vong. Kể từ sau đợt bùng phát toàn cầu vào năm 2022 và 2023, phần lớn lục địa Châu Phi, bao gồm cả Congo hiện vẫn còn đang phải chống chọi với loại virus nguy hiểm này.
Giáo sư Michael Head, một nghiên cứu viên cấp cao về sức khỏe toàn cầu tại Đại học Southampton ở Anh, cho biết dịch bệnh lạ ở Congo hiện nay rất đáng lo ngại. Ông lưu ý rằng tình trạng cơ sở hạ tầng y tế lạc hậu của quốc gia này đang tạo điều kiện cho mầm bệnh lạ lây lan mất kiểm soát.
"Thông thường, các đợt bùng phát như vậy sẽ được kiểm soát tương đối nhanh chóng. Tuy nhiên, ở đây, điều đáng lo ngại là chúng ta có hàng trăm ca bệnh và hơn 50 ca tử vong, với các triệu chứng giống sốt xuất huyết được báo cáo rộng rãi trong số các ca bệnh đó".
Đánh giá về nguy cơ mầm bệnh lạ có thể làm bùng phát một đại dịch toàn cầu như COVID-19, giáo sư Head cho biết xác suất là thấp, nhưng vẫn có thể xảy ra. "Một căn bệnh thực sự mới gây ra đại dịch, như chúng ta đã thấy với Covid-19, tất nhiên có thể xảy ra nhưng rất hiếm", ông nói.
"Thông thường, đó là một loại vi khuẩn… mà chúng ta biết nhưng vẫn chưa chẩn đoán được trong đợt bùng phát cụ thể đó".
Dẫu vậy, giáo sư Head cảnh báo trong tương lai, thế giới nói chung và Congo nói riêng sẽ còn phải chứng kiến nhiều đợt bùng phát mầm bệnh lây từ động vật hoang dã sang người, khi hoạt động săn bắt và ăn thịt các loài này vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tưởng sẽ hạ bệ vị thế của "Vua Chip AI", hóa ra DeepSeek lại vô tình biến Trung Quốc thành mỏ vàng cho NVIDIA?
Hóa ra mô hình AI giá rẻ như DeepSeek lại đang thúc đẩy đơn đặt hàng GPU NVIDIA tại Trung Quốc tăng vọt.
Ra mắt smartphone đầu tiên trên thế giới dùng chip Snapdragon 6 Gen 4, pin 6.000mAh, chống nước IP69, giá chỉ 3,9 triệu đồng