Một người Quảng Nam được Google trả hàng chục tỉ đồng nhưng "quên" nộp thuế

    Tr Thường, Theo Người Lao Động 

    Một cá nhân ở tỉnh Quảng Nam được Google chi trả 727.000 USD nhưng không đóng thuế nên đang bị truy thu.

    Ngày 6-8, lãnh đạo Cục thuế tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận được văn bản từ Cục Thuế TP HCM đề nghị truy thu thuế đối với một trường hợp có hộ khẩu tại Quảng Nam.

    Theo thông tin từ Phòng thuế Thu nhập cá nhân – Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, vừa qua, Cục Thuế TP HCM rà soát phát hiện một người tạm trú tại TP HCM, có hộ khẩu tại xã Tiên Cảnh (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) được Google chi trả 727.000 USD (gần 17 tỉ đồng) trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2017 nhưng người này không nộp thuế theo quy định.

    Cơ quan thuế TP HCM đã nhiều lần gửi giấy mời người này lên làm việc nhưng cá nhân trên không còn ở địa chỉ tạm trú nên Cục Thuế TP HCM đã gửi thông tin cho Cục thuế Quảng Nam để tiếp tục xử lý.

    Một người Quảng Nam được Google trả hàng chục tỉ đồng nhưng quên nộp thuế - Ảnh 1.

    Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đang xác minh nhân thân của người được Google chi trả hàng chục tỉ đồng để truy thu thuế

    "Hiện chúng tôi đang phối hợp với Chi cục thuế huyện Tiên Phước để xác minh nhân thân, xem người này có cư trú ở địa phương hay không. Trong trường hợp người này có mặt tại địa phương sẽ gửi thông báo đến làm việc, còn không sẽ chuyển đến người thân để đưa cho người này" – vị lãnh đạo Phòng thuế Thu nhập cá nhân nói.

    Theo quy định, cá nhân có thu nhập từ các tổ chức như Facebook, Google, YouTube... được xếp vào thu nhập từ kinh doanh và với doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở lên thì phải nộp thuế là 7%/thu nhập (gồm 5% thuế giá trị giá tăng, 2% thuế thu nhập cá nhân). Như vậy, cá nhân trên phải nộp số tiền thuế gần 2 tỉ đồng.

    Trước đó, Cục Thuế TP HCM đã ra quyết định truy thu thuế và phạt chậm nộp tổng cộng 4,1 tỉ đồng từ một cá nhân. Người này viết chương trình trò chơi được tải nhiều trên mạng Facebook, Google, YouTube... và đã chạy quảng cáo trên các chương trình này, qua đó thu về hơn 41 tỉ đồng trong hai năm 2016 và 2017 nhưng không kê khai và nộp thuế.

    Được biết, tại Việt Nam, việc kiếm tiền từ các mạng nước ngoài bùng nổ trong 2-3 năm gần đây. Hàng ngàn người đang tham gia các hoạt động như làm game, viết phần mềm rồi đưa lên Play Store, App Store và chạy quảng cáo trong các ứng dụng này để được Google, Apple trả tiền theo từng lượt quảng cáo hiển thị. Họ cũng có thể làm các clip review (nêu cảm nhận) về sản phẩm, phim, ăn uống, du lịch… và đưa lên YouTube để được trả tiền tùy theo số lượt xem. Nhiều người còn kiếm tiền từ việc chạy quảng cáo trên tài khoản cá nhân, group, fanpage của Facebook...

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ