Một sinh vật đột biến đã được phát hiện ở Chernobyl, sở hữu những khả năng đặc biệt, bao gồm khả năng ăn bức xạ hạt nhân
Thảm họa tại nhà máy điện Chernobyl năm xưa đã biến khu vực này thành vùng đất chết đầy rẫy bức xạ. Dù vậy giới chuyên gia vừa tìm ra một loại nấm đột biến vô cùng đặc biệt có khả năng sinh tồn và ăn năng lượng độc hại.
- Bí ẩn đằng sau những vụ trộm cắp danh họa kinh điển tại châu Âu và nguyên nhân sâu xa
- Lo lắng mất việc vì AI, Gen Z chuyển sang làm công nhân cho 'đỡ sợ'
- Phát hiện ngôi sao nguyên thủy nhất: Hóa thạch hiếm hoi từ thuở sơ khai của vũ trụ
- Không đi bar cũng chẳng vào pub, giới trẻ Trung Quốc đua nhau đi đến nơi giống như phòng khám Đông y để bắt mạch và uống 'cocktail chữa lành trái tim tan vỡ'
- Màu sắc thay đổi, giá trị tăng gấp đôi? Vì sao dứa hồng, dâu tây đen và các loại trái cây có màu lạ thường có giá rất cao?
Vào tháng 4 năm 1986, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Sự cố này đã giải phóng một lượng bức xạ khổng lồ, biến khu vực rộng hàng ngàn kilomet vuông xung quanh nhà máy thành một vùng cấm địa đối với con người.
Từ đó, nơi đây luôn được xem là một trong những môi trường nguy hiểm và chết chóc nhất trên bề mặt trái đất. Thế nhưng, sự vắng bóng của loài người không đồng nghĩa với việc vùng đất này trở nên cằn cỗi hoàn toàn. Trải qua vài thập kỷ kể từ thảm họa, thiên nhiên đã có những cách sinh tồn riêng.
Giờ đây, khu vực này đã trở thành nhà của rất nhiều loài sinh vật. Bất chấp mối đe dọa khổng lồ từ bức xạ hạt nhân, chúng vẫn kiên cường bám trụ và duy trì sự sống.
Sự tồn tại của các sinh vật trong môi trường khắc nghiệt này đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới khoa học. Trong những ngày tháng qua, các chuyên gia đã không ngại hiểm nguy, nhiều lần tiến sâu vào vùng cấm.
Dưới sự trang bị các biện pháp bảo hộ vô cùng nghiêm ngặt, họ đã tiến hành thu thập nhiều mẫu sinh vật đa dạng. Mục tiêu hàng đầu của những chuyến đi này là nhằm giải mã bí ẩn về cách thức mà các sinh mệnh nhỏ bé có thể sống sót giữa môi trường bức xạ hạt nhân mạnh mẽ đến vậy.

Khu vực Chernobyl tuy bị bỏ hoang do thảm họa hạt nhân năm 1986 nhưng vẫn có nhiều sinh vật kiên cường sinh sống.
Trong quá trình phân tích và nghiên cứu các mẫu vật, các nhà khoa học đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một loại sinh vật đột biến. Chúng sở hữu một bản lĩnh vô cùng đặc biệt mà hiếm ai có thể ngờ tới. Nói một cách dễ hiểu, sinh vật này lại có khả năng ăn chính bức xạ hạt nhân độc hại. Nhiều người có thể tưởng tượng đây là một loài quái vật khổng lồ đáng sợ, nhưng thực tế, chúng chỉ là một loại nấm mang tên khoa học là Cladosporium sphaerospermum.
Theo các báo cáo từ hiện trường, loại nấm này phân bố với số lượng cực kỳ lớn. Chúng bám chặt trên các bức tường, bao phủ bề mặt bê tông xung quanh khu vực lò phản ứng, và thậm chí còn bám cả vào các cấu trúc kim loại hoang phế. Điều đáng nói là những vị trí này lại chính là những khu vực phát ra mức bức xạ cao nhất, vốn là tử địa đối với hầu hết mọi dạng sống đã từng được biết đến.
Để kiểm chứng khả năng kỳ lạ này, các nhà khoa học đã tiến hành một loạt các thử nghiệm mạo hiểm. Họ đặt nấm Cladosporium sphaerospermum vào trong một môi trường bức xạ ion hóa có thể kiểm soát được. Đáng ngạc nhiên thay, kết quả cho thấy tốc độ sinh trưởng và lượng sinh khối của chúng lại tăng lên một cách rõ rệt.

Các nhà khoa học phát hiện một loại nấm đột biến có tên Cladosporium sphaerospermum sống tại những nơi có bức xạ cao nhất.
Điều này có nghĩa là loại nấm này không chỉ đơn thuần là chống chịu hay thích nghi với bức xạ, mà chúng thực sự đã tận dụng bức xạ hạt nhân làm nguồn sống. Đây là một hiện tượng đi ngược lại với lẽ thường. Cần biết rằng, bức xạ hạt nhân thực chất là bức xạ ion hóa, một dạng năng lượng vô cùng khủng khiếp.
Nó có sức mạnh đánh bật các electron ra khỏi nguyên tử, khiến nguyên tử bị tích điện. Đối với sinh vật bình thường, khi tiếp xúc với loại bức xạ này, hậu quả tất yếu sẽ là cấu trúc phân tử bị phá hủy tan tành, các protein mất đi tác dụng, và các chuỗi DNA quan trọng bị đứt gãy.
Vậy nguyên nhân nào giúp nấm Cladosporium sphaerospermum không những không sợ bức xạ mà còn phát triển mạnh mẽ hơn? Theo lý giải từ các nhà khoa học, sự sinh trưởng của sinh vật này phụ thuộc vào một cơ chế hoạt động được gọi là quá trình tổng hợp bức xạ.
Quá trình này có những nét tương đồng với hiện tượng quang hợp ở thực vật. Nếu như cây xanh sử dụng chất diệp lục để hấp thụ ánh sáng mặt trời rồi chuyển hóa quang năng thành hóa năng, thì loại nấm này lại sử dụng chính sắc tố đen của mình để ăn bức xạ ion hóa.

Thay vì bị phá hủy bởi bức xạ ion hóa, loại nấm này sinh trưởng mạnh mẽ hơn nhờ khả năng tiêu thụ bức xạ.
Qua quan sát dưới kính hiển vi, các chuyên gia nhận thấy cấu trúc bên trong hắc tố của nấm rất giàu các điện tử. Đặc điểm này cho phép các tia bức xạ khi chiếu vào sẽ liên tục bị tán xạ và thay đổi hướng đi. Trong suốt quá trình di chuyển hỗn loạn đó, năng lượng ẩn chứa trong tia bức xạ sẽ bị nấm hấp thụ và chuyển hóa thành nguồn sống. Không dừng lại ở đó, hắc tố của loài nấm này còn đóng vai trò như một chất chống oxy hóa cực mạnh.
Bức xạ ion hóa thường khiến các phân tử nước trong tế bào sản sinh ra vô số gốc tự do. Những gốc tự do này sẽ điên cuồng tấn công mọi cấu trúc bên trong tế bào. Lúc này, hắc tố của nấm sẽ cung cấp các electron để trung hòa hoàn toàn đám gốc tự do đó.
Một điểm gây chú ý khác là loại nấm này có khả năng tự tổ chức phòng ngự rất thông minh. Chúng gom lượng lớn hắc tố lại xung quanh nhân tế bào, tạo thành một lớp rào chắn vững chắc giống hệt một chiếc mũ bảo vệ. Cấu trúc này ưu tiên bảo vệ các chuỗi DNA, bộ phận quan trọng nhất của mọi tế bào sinh vật.

Vẫn còn nhiều bí ẩn về cơ chế xử lý năng lượng bức xạ của loại nấm này đang chờ được giới khoa học khám phá.
Tóm lại, nấm Cladosporium sphaerospermum vừa có thể chống lại tác động hủy diệt của bức xạ, vừa tận dụng triệt để nguồn năng lượng từ nó. Chính bản lĩnh sinh tồn này đã giúp chúng sống khỏe mạnh giữa vùng đất tử thần. Hiện tại, cơ chế chi tiết về cách sinh vật này xử lý năng lượng bức xạ vẫn còn là một dấu hỏi lớn, và giới khoa học hy vọng sẽ có thêm nhiều khám phá đột phá trong tương lai.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Ứng dụng cho phép gọi điện với số bất kỳ đang viral: Kỹ thuật lừa đảo qua điện thoại nguy hiểm nhất hiện nay hoạt động thế nào
Một bài đăng trên mạng xã hội gần đây tiết lộ ứng dụng cho phép gọi điện với bất kỳ số điện thoại nào hiển thị trên máy người nhận, test thực tế thành công trên cả Viettel lẫn Vinaphone.
-
Đang cạnh tranh khốc liệt, OpenAI, Google và Anthropic bất ngờ liên minh ngăn các đối thủ Trung Quốc sao chép công nghệ