"Nạn nhân" đầu tiên mất việc vì AI - kiện tướng cờ vua Nga tin rằng tiếp theo sẽ đến lượt người lao động

    Tấn Minh,  

    Garry Kasparov từng thống trị làng cờ vua cho đến khi bị siêu máy tính Deep Blue của IBM đánh bại vào năm 1997.

    Trận thua của Kasparov đã được đưa lên trang nhất của nhiều tờ báo lớn trên toàn thế giới, với những tiêu đề như "con người thất bại trước máy tính". Mới đây, Kasparov đã một lần nữa xuất hiện tại khách sạn New York, nơi ông bị đánh bại lúc xưa, để tranh luận với các chuyên gia về AI. Và trong quá trình đó, phóng viên trang Wired đã nhanh chóng có một cuộc phỏng vấn với kỳ thủ cờ vua (con người) vĩ đại nhất từng được thế giới biết đến này.

    "Tôi là công nhân đầu tiên mà công việc bị đe dọa bởi một cỗ máy" - Kasparov nói, và bày tỏ rằng đó là điều ông thấy sắp xảy đến với tất cả chúng ta.

    "Mọi công nghệ đều tiêu diệt các công việc trước khi tạo ra các công việc mới. Khi bạn nhìn vào những con số thống kê, chỉ 4% số công việc tại Mỹ là đòi hỏi sự sáng tạo của con người. Có nghĩa là 96% số công việc còn lại, tôi có thể gọi chúng là những công việc zombie. Chúng là những công việc chết, người ta chỉ là không biết điều đó mà thôi. Trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã và đang rèn luyện mọi người làm việc như những chiếc máy tính, và nay chúng ta lại đang phàn nàn rằng những công việc đó đang đứng trước nguy hiểm. Tất nhiên là vậy rồi".

    Nạn nhân đầu tiên mất việc vì AI - kiện tướng cờ vua Nga tin rằng tiếp theo sẽ đến lượt người lao động - Ảnh 1.

    Garry Kasparov

    Các chuyên gia nói rằng chỉ khoảng 14% số công việc tại Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị thay thế bởi AI và robot. Tuy nhiên, Kasparov vẫn đưa ra một vài lời khuyên cho những con người đang làm những công việc zombie như chúng ta:

    "Có những cỗ máy khác nhau, và vai trò của con người là phải hiểu được chính xác cỗ máy đó sẽ cần làm gì để hoạt động tốt nhất... Tôi có thể miêu tả vai trò của con người như những nông dân chăn cừu vậy".

    Ví dụ, Kasparov đã giúp bộ phận DeepMind của Alphabet (công ty mẹ của Google) hiểu được những yếu điểm tiềm tàng trong cơ chế chơi cờ của AlphaZero.

    Trong bài phỏng vấn, Kasparov còn nói một điều thú vị như thế này:

    "Người ta nói rằng cần phải làm ra những con AI có đạo đức. Quả là vô nghĩa. Con người là loài độc tôn trong cái ác. Vấn đề không phải ở AI. Vấn đề là con người đang sử dụng những công nghệ mới để làm hại những con người khác"

    Bạn có thể đọc toàn bộ bài phỏng vấn Kasparov của trang Wired tại đây để hiểu tại sao Kasparov lại nghĩ rằng AI sẽ khiến chơi cờ trở nên hấp dẫn hơn, dù rằng con người chẳng hề có chút cơ hội nào trong việc đánh bại nó cả!

    Tham khảo: TheVerge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ