Nếu đội hình phalanx của đạo quân Unsullied chiến đấu hiệu quả hơn, liệu họ có ngăn được binh đoàn xác sống?

    Dink,  

    Trong tập 3 mùa 8 Game of Thrones, bạn đã thấy kỷ luật trong quân đội quyết định trận chiến ra sao.

    Trong trận chiến sống còn tại Winterfell, ta thấy kỷ luật chặt chẽ của binh đoàn Unsullied; như những gì chúng tôi đã nói, kỷ luật tạo nên sức mạnh của đội hình phalanx cũng như những người lính Unsullied. Tuy nhiên, khi đứng trước quân đoàn xác sống, một thứ kẻ thù vô cảm, mọi chuyện ít nhiều đã khác.

    Có người thắc mắc: khả năng chống chọi zombie của Unsullied có tốt hơn nếu đội hình phalanx của họ chiến đấu hiệu quả hơn? Anh ta nhận định rằng khiên của Unsullied đã không ở vị trí tối ưu nhất khi binh đoàn xác sống tiếp cận.

    Nếu đội hình phalanx của đạo quân Unsullied chiến đấu hiệu quả hơn, liệu họ có ngăn được binh đoàn xác sống? - Ảnh 1.

    Đây là câu trả lời của Tomaž Vargazon, một trong những người đóng góp nhiều câu trả lời hay trên Quora, được đánh giá là có kiến thức tốt về zombie nói chung.

    Chiến thuật của mọi đội hình chiến đấu, bao gồm cả phalanx, đều dựa trên nhuệ khí của quân sĩ, cả quân địch và quân ta. Nhưng đáng buồn thay, đàn xác sống thì không có nhuệ khí, chúng chỉ biết tấn công ào ạt thôi.

    Trước hết, đây là cách đội hình phalanx được áp dụng trong chiến trận.

    Không giống như bạn tưởng, là phalanx sẽ đợi địch xông thẳng vào đội hình đâu, dù đúng là họ có thể chiến đấu như thế. Đội hình phalanx sẽ tấn công trực diện vào đội hình địch, sử dụng giáo dài để phá tan hàng ngũ đối phương. Địch quân sẽ thiệt hại về người hoặc ít nhất, đội hình sẽ bị ghìm lại. Đội hình phalanx sẽ liên tục tiến quân để đảm bảo địch không thể phản hồi hoặc có thời gian để tổ chức lại đội hình.

    Rồi đây sẽ là lúc phalanx kết hợp với kỵ binh; những người lính trên ngựa sẽ đánh thọc sườn quân địch. Chiến thuật này được đội quân Macedonia sử dụng thành thạo, có tên là chiến thuật đe và búa.

    Nếu đội hình phalanx của đạo quân Unsullied chiến đấu hiệu quả hơn, liệu họ có ngăn được binh đoàn xác sống? - Ảnh 2.

    Một mặt, đội hình phalanx khó xuyên phá liên tục tiến quân, ghìm đường tấn công của địch; mặt khác, kỵ binh cưỡi ngựa đánh thọc sườn, thẳng vào giữa đội hình địch. Không một đội hình nào có cơ hội trả đũa chiến thuật đó, đe và búa đã được sử dụng rất nhiều trong những cuộc chiến cổ đại tại Hy Lạp và La Mã và có được những thành công vang dội.

    Đánh vào một đội quân người, chiến thuật đe và búa sẽ gây hoảng loạn cho hàng ngũ, nhưng khi đối mặt với một đội quân xác sống vô tri giác, nó sẽ không thể hiệu quả. Xác sống sẽ cứ lao lên tấn công mà không hề cảm thấy đau đớn hay sợ hãi, đội hình phalanx sẽ không thể làm cái việc họ giỏi nhất, đó là tấn công trực diện vào đội hình địch và chờ kỵ binh đánh thọc sườn.

    Nếu đội hình phalanx của đạo quân Unsullied chiến đấu hiệu quả hơn, liệu họ có ngăn được binh đoàn xác sống? - Ảnh 3.

    Lại nói về kỵ binh của phe người, đa số họ là những chiến binh dũng mãnh Dothraki nhưng chưa từng tham gia một trận chiến có tổ chức quy củ; họ là những người lính cận chiến hiệu quả cả trên lưng ngựa lẫn trong đấu tay đôi, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu theo đội hình, khó có thể dạy họ chiến thuật đe và búa.

    Một phần khác của câu hỏi trên Quora là “phalanx chiến đấu hiệu quả hơn”, Tomaž Vargazon cho rằng câu hỏi quá mơ hồ, không có “hiệu quả hơn” cụ thể là gì.

    - Nếu là thương của Unsullied dài hơn, hiệu quả chiến đấu cũng không cao hơn mấy khi đàn zombie lao vào quá lớn.

    - Ngay cả khi kỵ binh hiệu quả hơn, chênh lệch số lượng giữa hai phe vẫn sẽ khiến những người lính cưỡi ngựa thất bại.

    - Khiên của Unsullied lớn hơn sẽ chỉ khiến họ chiến đấu khó khăn hơn.

    Đội quân phòng thủ Winterfell đã tận dụng mọi thứ họ có, mặc dù tỷ lệ thành công là rất nhỏ.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày