Một game thủ iPhone đã chế ra công cụ cho phép tự chơi Rock Band trên máy đã tạo nên một sức hút thích thú cho cộng đồng này và khiến trò chơi cần độ chính xác cao trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Ai đã từng chạm tay vào Rock Band trên iPhone đều đưa ra một cảm nhận đây là một game hay nhưng có nhiều màn chơi khó kinh hoàng. Và vì thế, một autobot đảm đương phần chơi hiển nhiên sẽ đạt độ chính xác cao nhất, thậm chí là tuyệt đối.
Joe Bowers đã sử dụng một bộ cảm biến ánh sáng cùng cụm thiết bị Arduino Mega (một thiết bị tự động hóa điện tử đang trong giai đoạn thử nghiệm). Với việc tăng độ sáng hiển thị của màn hình iPhone lên mức tối đa, bộ cảm biến ánh sáng sẽ cảm nhận diện được các thay đổi trên màn hình trong suốt quá trình chơi game.
"Tôi thích Rock Band và đây là một trò chơi thú vị trên iPhone, tuy nhiên tôi không có nhiều thời gian để chơi, và còn gì dễ chịu hơn khi bạn có một robot tự động chơi thay mình." Joe Bowers tâm sự.
Joe Bowers đã sử dụng một bộ cảm biến ánh sáng cùng cụm thiết bị Arduino Mega (một thiết bị tự động hóa điện tử đang trong giai đoạn thử nghiệm). Với việc tăng độ sáng hiển thị của màn hình iPhone lên mức tối đa, bộ cảm biến ánh sáng sẽ cảm nhận diện được các thay đổi trên màn hình trong suốt quá trình chơi game.
"Tôi thích Rock Band và đây là một trò chơi thú vị trên iPhone, tuy nhiên tôi không có nhiều thời gian để chơi, và còn gì dễ chịu hơn khi bạn có một robot tự động chơi thay mình." Joe Bowers tâm sự.

Toàn cảnh link kiện hợp thành autobot của Joe. (Ảnh: Geek.com)
Thiết bị Ardruino lúc này sẽ đóng vai trò tiếp nhận thông tin về điểm thay đổi trên màn hình - vốn là các note nhạc trong trò chơi, và sau đó chuyển hóa thành cử động của các ngón tay điện tử.
Các ngón tay này nằm ăn khớp ngay phần thực thi việc bấm các phím đàn và sau khi tiếp nhận thông tin từ bộ cảm biến, nó sẽ thực hiện chính xác động tác bấm phím để chơi game trên màn hình cảm ứng iPhone.

Main ATmega1280 - linh hồn của bộ autobot (Ảnh: Arduino.cc).
Một điều khiến Joe mất thời gian nhất không phải là việc lắp ráp các linh kiện điện tử hay lập trình chính xác cho hệ thống mà đó lại là việc...chế các ngón tay điện tử. Ai cũng biết hệ cảm ứng của iPhone là cảm ứng tĩnh điện, do đó Joe phải sử dụng đến một miếng bọt dẫn điện, dây bọc đồng và một thanh kim loại dẫn điện. Dây dẫn sẽ được truyền vào miếng bọt và được bọc xung quanh thanh kim loại, từ đó tạo ra các điện tích âm để tương tác với màn hình cảm ứng của iPhone.
Dự kiến, trong tương lai gần Joe sẽ hoàn chỉnh sản phẩm của mình để có thể chơi được tất cả màn chơi, các cấp độ trong Rock Band một cách trơn tru và anh đang băn khoăn rằng liệu có nên chế tạo ra một robot hoàn thiện để chơi hộ game thủ iPhone hay không.

Một trong số 4 nhạc cụ chính của Rock Band.
Mặc dù Joe không công khai chi phí mình phải bỏ ra để sản xuất thiết bị này nhưng nếu đối chiếu giá cho từng linh kiện ta sẽ thấy chỉ tính riêng bộ main Ardruino Mega đã có giá xấp xỉ 64.95 USD (khoảng 1,2 triệu đồng). Do đó, xét một cách toàn diện thì việc sản xuất thiết bị này chỉ nên dành cho... các chuyên gia mày mò, không mang tính thương mại hóa.