Ngủ dậy có ngay 28 tỷ USD rơi vào túi, Mark Zuckerberg từ ‘kẻ thua cuộc’ đến người thắng lớn nhất 2023, khiến Jeff Bezos, Elon Musk cũng phải ngước nhìn

    Băng Băng,  

    Với 50% dân số toàn cầu dùng hệ sinh thái Meta, công ty này đã vượt mặt cả Nvidia, Apple hay Tesla để trở thành điểm sáng nhất năm 2023.

    Hãng tin CNN cho hay nhà sáng lập Mark Zuckerberg của Meta (Facebook) đã có ngay 28 tỷ USD rơi vào túi trong buổi sáng phiên 2/2/2024.

    Nguyên nhân chính là cổ phiếu của hãng đã tăng hơn 20% trong phiên nhờ thông tin chia cổ tức lần đầu tiên trong quý IV/2023.

    Đà tăng này không chỉ khiến cổ phiếu Meta lên mức cao kỷ lục 474,99 USD/cổ mà còn khiến tổng vốn hóa của hãng tăng 197 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử chứng khoán Mỹ.

    Mức tăng vốn hóa của Meta trong phiên 2/2 vừa qua đã phá kỷ lục của Apple trong phiên 10/11/2022 và thậm chí còn cao hơn cả đà tăng của Nvidia phiên 25/5/2023 khi bong bóng trí thông minh nhân tạo (AI) bùng nổ.

    Quay trở lại với Mark Zuckerberg, tổng tài sản của nhà sáng lập này đã đạt hơn 140 tỷ USD nhờ sở hữu 350 triệu cổ phiếu của Meta. Ngoài ra, CEO này cũng sẽ nhận được thêm 700 triệu USD hàng năm nhờ chính sách trả cổ tức của tập đoàn.

    Ngủ dậy có ngay 28 tỷ USD rơi vào túi, Mark Zuckerberg từ ‘kẻ thua cuộc’ đến người thắng lớn nhất 2023, khiến Jeff Bezos, Elon Musk cũng phải ngước nhìn- Ảnh 1.

    Chuyên gia phân tích Brian Nowak của Morgan Stanley cho hay lợi nhuận cao cùng khả năng kiểm soát chi phí tốt đã khiến cổ phiếu Meta hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư bất chấp những điều tiếng về thất bại của vũ trụ ảo, chậm chân trong mảng AI hay cuộc điều trần về tác hại của Facebook đối với thanh thiếu niên.

    Cũng theo ông Nowak, việc Meta tăng cường phát triển AI được nhà đầu tư, doanh nghiệp và người tiêu dùng kỳ vọng rất lớn khi nền tảng mạng xã hội này được 3,6 tỷ người dùng trên thế giới sử dụng, tương đương gần 50% dân số toàn cầu.

    Trong năm 2024, Meta dự kiến sẽ phát hành và mở rộng quy mô dùng AI trong hệ sinh thái của mình với nhiều dịch vụ được đánh giá là chưa từng được phát triển.

    Bên cạnh công nghệ AI mà các Big Tech hiện nay đang phát triển, CEO Mark Zuckerberg còn đề cập đến tham vọng "Trí thông minh nhân tạo tổng quát" (General Intelligence), một khái niệm vẫn chưa được chứng minh về một AI có khả năng xử lý hầu hết các nhiệm vụ tốt hơn con người.

    "Chúng tôi sẽ xây dựng sản phẩm AI hiện đại và phổ biến nhất. Nếu thành công thì mọi cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được dùng AI đẳng cấp nhất thế giới để hoàn thành công việc", Mark Zuckerberg tự tin nói.

    Trong năm 2023, Meta đã cắt giảm 22% lao động và dù nhận được nhiều chỉ trích từ nhân viên nhưng Mark Zuckerberg vẫn mạnh tay cắt giảm chi phí để có tiền đầu tư cho AI, qua đó hỗ trợ mạnh mẽ mảng mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến.

    Sự quyết đoán này đã khiến Mark Zuckerberg từ vị thế bị gọi là "kẻ thua cuộc" năm 2022 trở thành người thắng lớn nhất năm 2023.

    Vào tháng 2/2022, Meta đã phải hứng chịu đợt vốn hóa bốc hơi trong một ngày lớn nhất trong lịch sử các công ty Mỹ sau khi báo cáo thu nhập quý 4 cho thấy cơ sở người dùng hoạt động hàng ngày của Facebook lần đầu tiên bị thu hẹp.

    Để cắt giảm chi phí, Meta đã sa thải 11.000 người vào tháng 11/2022 trong đợt sa thải lớn đầu tiên từ trước đến nay của công ty.

    Vô số chỉ trích đã diễn ra tại thời điểm đó khi nhiều người cho rằng đế chế Mark Zuckerberg đã đi đến hồi kết. Thế nhưng những gì diễn ra năm 2023 lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.

    *Nguồn: CNN, BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày