Nhiều điện thoại cổ vẫn được bán trực tuyến

    Yến Thanh,  

    (GenK.vn) - Như một phần của lịch sử điện thoại di động, những chiếc điện thoại cổ vẫn có thể làm người dùng xao động trong rất nhiều thiết bị cầm tay thông minh hiện nay.

    Mặc dù không còn giá trị như trước nhưng những chiếc điện thoại cổ vẫn có một sức hút kì lạ đối với nhiều người dùng. Tưởng chừng như sẽ không thể mua được những điện thoại từ hơn một thập kỷ trước, tuy nhiên, bạn vẫn có thể. Nhiều điện thoại mang tính biểu tượng của Nokia hay Sony cùng nhiều hãng khác vẫn đang được bán trực tuyến mặc dù nó đã được ngưng sản xuất cách đây cả chục năm.

    Điện thoại di động

    Bạn còn nhớ Nokia 3310 với 126 triệu đơn vị bán ra trên toàn thế giới hay chiếc 1100 với 250 triệu đơn vị, chiếm ngôi vương điện thoại bán chạy nhất thế giới? Nó có thể vẫn đứng vững trong tim nhiều người hâm mộ và bây giờ, sau 14 năm kể từ ngày ra mắt, nó vẫn được bán với giá 200 ngàn đồng và trong hình thức tân trang.

    Nokia 1100

    Ngoài hai mẫu điện thoại trên cũng phải kể tới Nokia 8210 là sản phẩm nhỏ và nhẹ nhất tại thời điểm phát hành (1999), giá bán cũng trong khoảng 20 USD. Trong khi đó, Nokia 7110 vẫn còn được gọi là điện thoại “chuối” và đang được bày bán với giá 40 USD, đây là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có trình duyệt WAP.

    Nokia 8210

    Nếu bạn không phải là fan hâm mộ của Nokia thì bạn cũng đừng lo lắng, bạn vẫn có thể mua một điện thoại từ thương hiệu khác như Motorola RAZR V3 với nhiều màu sắc. Hay chiếc Motorola V70 với thiết kế xoay độc đáo có giá 40 USD. Đặc biệt là chiếc Sony K750, một điện thoại với máy ảnh 2 megapixel AF từ năm 2005 cũng chỉ có giá 30 USD.

    Sony K750

    Vì vậy, nếu bạn cảm thấy muốn hoài niệm về một thời công nghệ xa xưa thì hãy lên eBay hoặc bất cứ một trang bán hàng trực tuyến nào như vatgia.com để lựa chọn một sản phẩm mà mình thích.

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ