Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple

    Bình Minh,  

    Jack cắm tai nghe chỉ là một phần, câu chuyện đằng sau nó còn cho thấy sự mất phương hướng và chiến lược sản phẩm mà hai công ty này đang gặp phải.

    OnePlus vừa ra mắt chiếc flagship mới nhất của mình là OnePlus 6T, sở hữu một số nâng cấp so với OnePlus 6 như cảm biến vân tay dưới màn hình, màn hình giọt nước hay dung lượng pin lớn hơn. Tuy nhiên, OnePlus 6T lại có một điểm "cải lùi" so với tất cả những người tiền nhiệm của mình: OnePlus đã loại bỏ jack cắm tai nghe trên OnePlus 6T.

    Chuyện các nhà sản xuất loại bỏ jack cắm tai nghe không còn là điều gì đó quá đỗi xa lạ: kể từ khi Apple làm điều này trên iPhone 7, chúng ta đã được thấy một làn sóng tương tự xảy ra ở thế giới Android khi các nhà sản xuất như HTC, Xiaomi, Huawei, Oppo, Sony... lần lượt "bắt chước". Vậy lần này với OnePlus thì mọi thứ có gì khác?

    OnePlus (và Google) từng chế giễu Apple về việc loại bỏ jack cắm tai nghe, thế nhưng rồi...

    Nếu như các nhà sản xuất khác cứ thế âm thầm loại bỏ jack cắm tai nghe trên sản phẩm của mình mà không đề cập quá nhiều đến nó (vì rõ ràng đây không phải là một thứ đáng để "khoe" với người dùng), thì OnePlus, với việc vẫn giữ jack cắm này trên các dòng sản phẩm trước, lại coi đó là một lợi thế của riêng mình. 

    Tròn 1 năm trước tại sự kiện ra mắt chiếc OnePlus 5, trong phần giới thiệu về thiết kế, kỹ sư Diego Heinz của OnePlus nói: "Ở cạnh dưới, các bạn có thể thấy rằng chúng tôi đã gỡ bỏ jack cắm tai nghe 3.5mm. Điều này giúp cho sự sang trọng trong thiết kế tổng thể được tăng cường. Và ai cần jack cắm tai nghe nữa? Đó là lý do mà Bluetooth tồn tại phải không?" kèm theo đó là hình ảnh cạnh dưới của OnePlus 5 thiếu vắng jack cắm tai nghe xuất hiện trên màn hình.

    Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple - Ảnh 1.

    OnePlus khiến người dùng lo lắng trong ít giây khi tung ra hình ảnh chiếc OnePlus 5 không có jack cắm tai nghe

    Tưởng rằng đến đây OnePlus 5 đã chính thức được xác nhận sẽ không có jack cắm tai nghe, thì anh này lại nói tiếp: "Đùa thôi. Đương nhiên là OnePlus 5 có jack cắm tai nghe." và jack cắm 3.5mm xuất hiện trở lại trên màn hình.

    Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple - Ảnh 2.

    Nhưng đó chỉ là một trò đùa, và OnePlus 5 vẫn có jack cắm này

    Hay đối với OnePlus 5T, CEO OnePlus Pete Lau cũng đăng tải một bài viết dài trên diễn đàn của mình nói về việc tại sao hãng sẽ không loại bỏ jack cắm tai nghe. Ông khẳng định: "Đôi khi, những trào lưu của ngành công nghệ đi ngược lại những giá trị cốt lõi của chúng tôi. Đây là những lúc mà chúng tôi nói không với cái gọi là "dũng cảm"". Giải thích thêm một chút, "dũng cảm" là từ được Apple sử dụng để giải thích cho việc loại bỏ jack cắm tai nghe trên iPhone 7 - và Pete đã sử dụng nó như một cách để chế giễu đối thủ của mình.

    Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple - Ảnh 3.

    Cách đây 1 năm, CEO OnePlus Pete Lau từng giải thích lý do tại sao hãng không bỏ jack cắm tai nghe trên OnePlus 5T

    Trên Twitter, một người đồng sáng lập khác của OnePlus là ông Carl Pei nhiều lần tạo ra bình chọn "Bạn có thích jack cắm tai nghe không?" để lắng nghe ý kiến của người dùng về sự cần thiết của cổng kết nối này khi mà trào lưu loại bỏ nó đang nở rộ. 

    Sở dĩ nói "nhiều lần" là vì kể từ khi Apple bỏ jack cắm tai nghe trên iPhone năm 2016, cứ mỗi năm trôi qua, Carl lại tạo một cuộc bình chọn tương tự. Với việc có đến gần 90% người được hỏi lựa chọn "Có" trong cả 3 lần bầu chọn, không khó để thấy đây lại là một cách để OnePlus chế giễu các đối thủ và quảng cáo cho sản phẩm mới. Lần cuối Carl tạo một cuộc bầu chọn như vậy là vào đầu tháng 3/2018, hai tháng trước khi OnePlus 6 ra mắt.

    Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple - Ảnh 4.
    Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple - Ảnh 5.
    Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple - Ảnh 6.

    Mặc kệ người dùng nói rằng họ thích smartphone có jack cắm tai nghe, OnePlus vẫn loại bỏ nó trên OnePlus 6T

    Mặc cho nhiều lần khẳng định sự quan trọng của jack cắm tai nghe, chế giễu các đối thủ cũng như cam kết sẽ không đi theo trào lưu, OnePlus vẫn quyết định loại bỏ jack cắm tai nghe trên OnePlus 6T. 

    OnePlus không phải là cái tên duy nhất từng mắc phải vấn đề này. Trên thế hệ Pixel đầu tiên ra mắt vào tháng 10/2016, Google vẫn trang bị cho chiếc máy này jack cắm tai nghe 3.5mm. Hãng có vẻ rất tự hào về điều này, đến độ cũng phải "đá xoáy" Apple trong quảng cáo của mình hệt như cách OnePlus đã làm. Nhưng rồi, chỉ 1 năm sau, Pixel 2 và Pixel 2 XL ra mắt mà không hề có jack cắm tai nghe. Và nay, Pixel 3 và Pixel 3 XL cũng như vậy.

    Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple - Ảnh 7.

    Google từng coi có jack cắm tai nghe 3.5mm trên thế hệ Pixel đầu tiên là điểm mạnh so với iPhone

    Người dùng cảm thấy thất vọng vì công ty mình tin tưởng không có

    Quyết định này của OnePlus đã khiến rất nhiều người tỏ ra thất vọng. Trên các diễn đàn quốc tế, nhiều người khẳng định sẽ không mua OnePlus 6T mà thay vào đó là thế hệ OnePlus 6 trước đó hoặc sản phẩm đến từ đối thủ khác. 

    Lý do họ làm vậy không chỉ đơn thuần là vì OnePlus 6T không còn jack cắm tai nghe, mà còn là vì họ cảm thấy mất niềm tin vào OnePlus, hay nói một cách khác là "phản bội". Người dùng cảm thấy OnePlus (và cả Google) dường như không có tầm nhìn dài hạn về sản phẩm của mình. 

    Khi Apple gỡ bỏ jack cắm tai nghe, hãng đã chuẩn bị mọi thứ để quá trình chuyển đổi của người dùng, mặc dù đầy trở ngại, nhưng vẫn trở nên dễ dàng nhất có thể: chuyển sang sử dụng cổng kết nối Lightning trên EarPods, tặng kèm máy adapter chuyển sang cổng 3.5mm, và quan trọng nhất là ra mắt AirPods - chiếc tai nghe không dây được đánh giá cao bởi độ tiện dụng. Nhiều người dùng sau khi trải nghiệm AirPods đã phải thừa nhận rằng trải nghiệm không dây thật sự tuyệt vời, và việc Apple loại bỏ jack cắm tai nghe trên iPhone mặc dù không phải là điều tốt, nhưng hoàn toàn có cơ sở.

    Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple - Ảnh 8.

    Bỏ cổng tai nghe trên iPhone, nhưng Apple gỡ gạc lại bằng cách cho ra mắt tai nghe không dây AirPods với trải nghiệm tốt

    Trong khi đó, các nhà sản xuất Android thì không làm được điều này. Google ra mắt Pixel Buds cùng thế hệ Pixel 2, tuy nhiên nó nhận được nhiều lời chỉ trích từ giới công nghệ vì giá cao mà chất lượng lại không thể sánh bằng AirPods. OnePlus có phần khá khẩm hơn khi trình làng tai nghe Bullets Wireless với giá chỉ 69 USD, nhưng nó cũng chỉ là một chiếc tai nghe bluetooth thông thường như bao sản phẩm trước đó, không phải "true wireless" và cũng không kết nối dễ dàng với thiết bị như AirPods. Mọi thứ còn trở nên rắc rối hơn khi người dùng muốn sử dụng tai nghe chuẩn USB-C, khi đây là một chuẩn kết nối rắc rối và tạo ra nhiều vấn đề về tương thích. Như một bài viết trước đây, chúng tôi từng nói: "Bỏ cổng tai nghe trên iPhone thì không sao, nhưng với Android thì quả đúng là thảm họa."

    Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple - Ảnh 9.

    Pixel Buds của Google nhận được nhiều đánh giá tiêu cực từ người dùng

    Và khi không có tầm nhìn dài hạn và chắc chắn, một nhà sản xuất sẽ liên tục bị "lung lay" bởi các xu thế trên thị trường mà không chắc chắn rằng nó có phù hợp với mình hay không. Ví dụ điển hình nhất chính là "thảm họa tai thỏ" trên Pixel 3 XL. Khởi đầu bằng việc "ăn theo trào lưu" gỡ bỏ jack cắm tai nghe với Pixel 2 năm 2017, chỉ 1 năm sau, Google đã quyết định copy thiết kế của iPhone với Pixel 3 XL. Tiếc rằng, Google không phải Apple. Cũng như Pixel Buds thua kém hoàn toàn so với AirPods, tai thỏ của Pixel 3 XL trông thật xấu xí đến mức thô thiển, trong khi không đem lại tính năng gì nổi trội - trái ngược hoàn toàn với iPhone.

    Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple - Ảnh 10.

    "Thảm họa tai thỏ" Pixel 3 XL

    Nếu như Google trong tình cảnh mông lung, chẳng biết phải làm gì và cuối cùng cũng chỉ biết chạy theo Apple, thì OnePlus lại bị chi phối bởi Oppo. Nếu như bạn chưa biết, OnePlus là một phần của Oppo và buộc phải theo phận "trên bảo gì, dưới nghe nấy". Đó cũng chính là lý do tại sao thiết kế của máy OnePlus rất giống với Oppo. Năm nay, khi mà Oppo quyết định loại bỏ jack cắm tai nghe khỏi chiếc R17 Pro, OnePlus cũng chẳng còn biết đường nào khác ngoài chấp nhận. 

    Nhớ ngày nào Google và OnePlus còn chế giễu iPhone không có jack cắm tai nghe, vậy mà giờ cả hai đều đã mù quáng chạy theo Apple - Ảnh 11.

    Oppo R17 và OnePlus 6T

    Khi mà bạn biết rằng một công ty không thể tự quyết định được số phận của chính mình mà phải bám víu vào một công ty khác, có lẽ sức hút của các sản phẩm mà công ty đó tạo ra cũng không còn nữa. Liệu thế hệ Pixel 4 sẽ ra sao? Có lẽ sẽ trông rất giống iPhone. Còn OnePlus 7 thì sao? Chắc hẳn là lại "y xì đúc" như Oppo rồi. 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ