Những vật phẩm chắc chắn bạn sẽ cần nếu chẳng may xảy ra thảm họa toàn cầu

    Hieu.D,  

    Nếu không may xảy ra... đại dịch Zombie, siêu bão biến đổi khí hậu trên toàn thế giới hay người ngoài hành tinh xâm chiếm Trái Đất thì đây sẽ là những vật dụng mà bạn nên trang bị cho mình.

    Chúng ta vẫn thường xem trên phim ảnh, các mẩu chuyện viễn tưởng hay trên các trang tiểu thuyết về một ngày tàn của thế giới, khi đó con người đã không còn là giống loài mạnh nhất trên Trái Đất nữa mà thay vào đó là một thế lực nào đó. Ví dụ như xảy ra một đại dịch Zombie như trong tác phẩm World War Z của Brad Pitt hoặc tai họa biến đổi khí hậu như trong phim 2012 chẳng hạn.

    Vậy nếu chẳng may, thảm họa toàn cầu xảy ra thì bạn sẽ cần những đồ dùng gì? Chúng ta hãy cùng tham khảo qua các vật dụng dưới đây. Cần lưu ý rằng đây đều là những món đồ đã được những "người trong nghề" như cựu quân nhân, cứu hộ, thợ săn (những người hay phải sống trong điều kiện khắc nghiệt) sử dụng và tin dùng.

    Pin dự phòng "siêu trâu": GoalZero Yeti 100 Lithium Power Station

    Khi thảm họa xảy ra, điều tồi tệ nhất mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên có lẽ là việc... mất điện. Để phòng tránh việc này, chúng ta có thể sử dụng chiếc pin dự phòng có kích cỡ khổng lồ Goal Zero. Theo như cựu đặc nhiệm Marty Skovlund cho biết, anh đã sử dụng chiếc pin này tại Afghanistan và nó có thể sạc đầy chiếc điện thoại tới 50 lần, dùng cho các thiết bị y tế và kể cả cung cấp điện cho tủ lạnh.

    Một bộ quần áo thật bền, có thể chống thấm nước và đem lại sự thoải mái cho người mặc

    Áo Neoshell Reliance Jacket

    Để bảo vệ khỏi mưa nắng, thời tiết khắc nghiệt và giữ ấm, bạn có thể tham khảo chiếc áo Filson Neoshell Reliance Jacket, sử dụng chất liệu đặc biệt mang tên Polartec Neoshell nên vừa bền vừa nhẹ.

    Quần đặc chủng: KUIU Chugach NX Rain Pants

    KUIU vốn là một hãng chuyên sản xuất các loại quần áo dành cho thợ săn và các đặc nhiệm SEAL, chiếc quần Chugach NX Rain có độ đàn hồi tốt và chống thấm này sẽ giúp bạn băng qua mọi nẻo đường mà không lo bị lạnh.

    Giày cao cổ chống nước: 5.11 Apex Boot

    Chắc chắn rồi! Một đôi giày cao cổ làm bằng da vừa bền đẹp, vừa chống nước và có đế giày phù hợp với mọi địa hình sẽ giúp bạn chạy khỏi lũ Zombie một cách nhanh nhất khi cần.

    Túi xách: Yeti Panga 100 Duffel

    Khi xảy ra thảm họa thì tốt nhất là không nên quá quan tâm về vấn đề thời trang, tuy những chiếc túi như Yeti Panga 100 không có vẻ ngoài bắt mắt nhưng chúng rất bền và to, có thể đựng tất cả các vật dụng của bạn ở sau lưng.

    Vũ khí sinh tồn: Rìu Gerber Downrange Tomahawk

    Nhìn qua thì tưởng đây chỉ là một chiếc rìu thông thường, tuy nhiên nó còn là một chiếc búa, thanh cậy, đòn bẩy nữa đấy! Trong trường hợp khẩn cấp, hãy sử dụng nó để thoát thân khỏi xe oto, cửa sổ, nhà cao tầng hay bám chặt khi xảy ra lũ quét lớn. Ngoài ra thì sử dụng để chặt củi nhóm lửa cũng rất tốt.

    Lều chuyên dụng: Eno Flexfly Utility Tarp

    Tránh mưa, tránh nắng và dùng để nghỉ ngơi. Chiếc lều nhỏ gọn và nhẹ cân này có thể tháo lắp dễ dàng, vô cùng bền chặt dù có gặp phải bão bùng đi chăng nữa.

    Hoặc võng nằm loại đặc biệt: ENO JungleNest Hammock

    Trong một số trường hợp, võng nằm lại vượt trội hơn so với lều về mặt kích thước và trọng lượng. Loại lều ENO jungleNest này là một ví dụ, giúp bạn che toàn bộ thân khi trời mưa, tránh muỗi và côn trùng, quan trọng nhất là nó có thể thu lại chỉ nhỏ bằng một chiếc túi mà thôi!

    Những vật phẩm chắc chắn bạn sẽ cần nếu chẳng may xảy ra thảm họa toàn cầu - Ảnh 6.

    Chống nước, chống bụi, chiếu sáng được liên tục 40 tiếng với mức sáng ngang ngửa với đèn oto, chiếc đèn đầu này là vật dụng không thể thiếu khi đối đầu với các thảm họa.

    Đồng hồ G-Shock Mudmaster

    Chiếc đồng hồ có thể chống shock, chống nước, đo được áp suất khí trời để bạn dự đoán liệu sắp có bão hay không và tiến đến nơi an toàn.

    Radio ER310 E Ready

    Chiếc đài Radio này đã "cháy hàng" vào mùa mưa bão vừa qua tại Mỹ, thiết bị có pin dự phòng siêu trâu để phát sóng radio, chiếu đèn và một cổng USB để sạc đồ điện tử.

    Anten định vị đồng đội goTenna Mesh

    Kết nối thiết bị goTenna với điện thoại của bạn để gửi tin nhắn và vị trí cho một goTenna khác thông qua UHF và VHF (tần số siêu cao và tần số rất cao), để liên lạc khi chẳng may điện thoại của bạn không còn sóng điện thoại do thảm họa gây ra.

    Phương tiện di chuyển: Xe đạp leo núi

    Khi đại thảm họa xảy ra thì không một phương tiện nào có thể so sánh với xe đạp leo núi - di chuyển im lặng, nhẹ nhàng, dễ sử dụng và không đòi hỏi nhiên liệu. Bạn có thể tham khảo qua một số mẫu như Santa Cruz Tallboy D 29, Yeti SB5.5 X01 Eagle. Cái giá của chúng cũng không hề rẻ, giao động từ 3.000 USD đến 7000 USD.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ