Nông dân Nga dùng máy bay không người lái để trồng lúa

    Thanh Huyền , Tiền Phong 

    Tại vùng Krasnoyarsk, Nga, lần đầu tiên lúa được gieo bằng máy bay không người lái. Nhờ công nghệ, có thể gieo phủ tới 150 ha mỗi ngày.

     - Ảnh 1.

    Người dân có thể áp dụng phương pháp gieo hạt này vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

     - Ảnh 2.

    Ngoài gieo trồng lúa, máy bay không người lái có thể được sử dụng cho việc gieo trồng các loại cây trồng có hạt nhỏ khác.

     - Ảnh 3.

    Chiếc máy bay không người lái đặc biệt này thuộc về doanh nghiệp nhà nước Kuban Products.

     - Ảnh 4.

    Đây là doanh nghiệp nông nghiệp duy nhất ở Nga sử dụng phương pháp gieo hạt này.

     - Ảnh 5.

    Thử nghiệm gieo lúa bằng máy bay không người lái có điều khiển được thực hiện đầu tiên ở vùng Krasnodar đã mang lại những kết quả rất tích cực.

     - Ảnh 6.

    Máy bay không người lái giúp gieo hạt bao phủ tới 150 ha mỗi ngày.
     - Ảnh 7.

    Đây sẽ là một bước tiến mới rất quan trọng trong việc hồi sinh vai trò trước đây của hàng không nông nghiệp nội địa.
     - Ảnh 8.

    Đồng thời đẩy mạnh năng suất sản xuất nông sản.
     - Ảnh 9.

    Hiện máy bay không người lái có thể được sử dụng để gieo lúa, cỏ linh lăng và cây mù tạt.

     - Ảnh 10.

    Đây cũng là thành tựu vượt bậc, làm cơ sở để phát triển các thiết bị gieo hạt, trồng rừng bằng máy bay không người lái tại các khu vực vùng sâu vùng xa, khó tiếp cận.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ