Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ

    Hieu.D,  

    Từng là nơi vui chơi đông người, nay lại thành chỗ hoang vu hẻo lánh không ai muốn lui tới.

    Nhiếp ảnh gia Seph Lawless đã chọn cho mình một phong cách chụp ảnh rất khác, đó là các bức ảnh của anh, hầu hết đều lấy chủ đề về những nơi bị bỏ hoang tại Mỹ và trên toàn thế giới.

    Trong suốt nhiều năm, nhiếp ảnh gia này đã ghé thăm vô số các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ, và những tấm hình mà Lawless ghi lại được, ban đầu trông rất bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, dường như có một điều gì đó rất đáng sợ đang ẩn sâu bên trong, khiến cho người xem phải ớn lạnh.

    Dưới đây là một số tác phẩm tiêu biểu của Lawless:

    Enchanted Forest Playland là công viên chỉ hoạt động đúng 5 năm sau khi mở cửa, sau đó nó đã phải dừng hoạt động, lý do bởi lượng khách đến vui chơi quá ít ỏi, không đủ để duy trì hoạt động của công viên.

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 1.

    Chỉ sau 5 năm hoạt động, công viên này đã phải đóng cửa

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 2.

    Người sở hữu nơi đây đã phải bán từng phụ kiện đi để trả nợ

    Công viên Fun Spot Amusement Park được khai trương từ năm 1956. Trong phần lớn thời gian hoạt động, công viên này phục vụ cho khách du lịch khám phá khu vực hồ phía Bắc tại Indiana, phát triển và được mở rộng trong nhiều năm.

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 3.

    Công viên này đã có thời gian hoạt động khá thành công

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 4.

    Xây dựng được nhiều công trình phục vụ cho người tham quan

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 5.

    Tuy nhiên, do sự cạnh tranh quá mạnh của các khu vui chơi hiện đại mới mở, hoạt động của công viên này đã bị ngừng và dẫn bị lãng quên

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 6.

    Cuối cùng, nó đã đóng cửa vào năm 2008, sau 52 năm hoạt động

    Công viên Six Flags ở New Orleans, Lousiana đã bị tàn phá và cuối cùng bị bỏ rơi, sau trận bão Katrina năm 2005. Điều đáng sợ hơn cả, là tấm biển "Closed for Storm" (Đóng cửa vì bão) vẫn đứng nguyên ở cổng công viên, 13 năm sau khi thảm họa thiên nhiên xảy ra.

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 7.

    Đường tàu lượn siêu tốc không đầu không cuối

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 8.

    Thường được gọi với cái tên "Jazzland", công viên hoàn thành xây dựng vào năm 2000, trước khi được công ty Six Flags tiếp quản năm 2002

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 9.

    Vì thảm họa thiên nhiên, từ một nơi đông người, nay đã trở thành một khu đất bỏ hoang

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 10.

    Trên thực tế, rất nhiều đoàn làm phim Hollywood đã tận dụng quanh cảnh nơi đây để quay phim. Ví dụ như "Jurassic World" và "Dawn of the Planet of the Apes"

    Công viên nước đầu tiên của Walt Disney được mở tại Orlando, Florida vào năm 1976. Tuy nhiên vào năm 2001, nó đã phải dừng hoạt động, sau khi các công viên khác của Disney trở nên nổi tiếng và thu hút nhiều khách hơn.

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 11.

    Một cây cầu gỗ đang bị mục rữa tại công viên của Disney

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 12.

    Khi lượng khách tham quan giảm xuống, Disney quyết định để nguyên công viên như vậy, thay vì phá hủy nó. Hiện tại, rất nhiều lối đi tại công viên đã bị phủ kín rêu xanh

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 13.

    Thực tế, Disney đã tính tới chuyện cho hoạt động lại, nếu có đủ số người đến vui chơi

    Công viên Lake Shawnee tại West Virginia đã bị đóng cửa vào năm 1966. Nhiều người tin rằng, nơi này đã bị... "nguyền rủa". Thật đáng sợ phải không nào?

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 14.

    Cảnh tượng khiến ai cũng phải rợn sống lưng

    Ớn lạnh với loạt ảnh về các công viên bị bỏ hoang tại Mỹ - Ảnh 15.

    Hiện công viên này đã được xuất hiện trên sóng của kênh Discovery, trong chương trình "GhostLab" và ""The Most Terrifying Places in America"

    Hiện các bạn có thể truy cập vào đây để xem thêm các tác phẩm nhiếp ảnh khác của Seph Lawless.

    Tham khảo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ