Pokemon sau ngày đầu ra mắt tại Việt Nam: Pokemon thì ít mà cheater thì nhiều

    OhMySmurf,  

    Pokémon GO! đã chính thức ra mắt game thủ Việt Nam vào ngày hôm qua 6/8. Đối với những game thủ chân chính thì đây là một niềm vui lớn bởi chúng ta đã thực sự được phiêu lưu vào thế giới của những chú Pokémon dễ thương.

    Thực sự mà nói, so với các bản đồ ở các nước Âu Mỹ mà tôi đã từng xem trong các clip trên Youtube thì bản đồ tại Việt Nam có phần khá nghèo nàn. Các trạm Pokéstop khá thưa thớt, và các loài Pokémon cũng không xuất hiện nhiều như các nước khác.

     Bản đồ nhìn khá trống trải và vắng vẻ

    Bản đồ nhìn khá trống trải và vắng vẻ

    Tuy vậy, tôi vẫn rất vui vì cuối cùng người dùng Việt Nam cũng có thể được tham gia vào thế giới game đầy màu sắc này. Đây cũng là mong chờ của cá nhân tôi từ rất lâu, khi hay tin Pokémon GO! chuẩn bị ra mắt cách đây hơn một năm.

    Lượng Pokémon rất ít ỏi, toàn chim với chuột
    Lượng Pokémon rất ít ỏi, toàn chim với chuột

    Thế nhưng, niềm vui chưa kịp tới thì nỗi buồn đã về... Tài khoản mà tôi sử dụng từ đợt chơi thử cho tới nay mới chỉ level 4 (do bị block IP nên không thể chơi tiếp). Những tưởng các game thủ đã có thể tranh đua với nhau, lùng bắt những chú Pokémon một cách công bằng và vui vẻ, nhưng ôi thôi, khi vừa mở bản đồ lên, hầu như tất cả các phòng Gym xung quanh đều đã có chủ.

    Phòng Gym từ xa đã có chủ
    Phòng Gym từ xa đã có chủ

    Rất tò mò, tôi liền bấm vào xem thử một phòng Gym xem là ai mà nhanh chân thế. Ngay lập tức, một tài khoản level 33 cùng một con Pokémon có CP lên tới 2000 đang ngồi chễm chệ tại vị trí đó. Chắc hẳn, chẳng cần phải giải thích các bạn cũng hiểu vì sao đúng không?

    Thế này thì chơi sao?
    Thế này thì chơi sao?

    Đây là một trò chơi đòi hỏi người chơi phải thực sự vận động, di chuyển để khám phá, lùng bắt những chú Pokémon, mặc dù vất vả và có phần mất thời gian nhưng chỉ như vậy, cảm giác có trong tay những chú Pokémon mới thực sự có ý nghĩa.

     Phải đi tận nơi, khám phá tận mắt thì mới thú vị chứ, phải không?

    Phải đi tận nơi, khám phá tận mắt thì mới thú vị chứ, phải không?

    Thế nhưng, chẳng hiểu những game thủ này có thực sự coi đây là một trò chơi hay chỉ đơn giản là một cái gì đó nhằm thỏa mãn sự hiếu thắng của mình. Rõ ràng việc "try hard" trò chơi này là một điều không thực sự cần thiết. Bởi trò chơi được sinh ra với mục đích giải trí, không phải là một cuộc thi.

    Những game thủ có ý thức kém như thế này có lẽ cần bị phạt cho nhớ
    Những game thủ có ý thức kém như thế này có lẽ cần bị phạt cho nhớ

    Có thể nhiều bạn sẽ lập luận rằng: Những tài khoản Pokémon GO! có giá trị sẽ có thể bán được nhiều tiền. Nhưng đó là những tài khoản "xịn", được chính người chủ chăm chút và bỏ công lùng bắt, còn những tài khoản hack cheat chắc chắn sẽ sớm bị ban mà thôi.

    So với một tài khoản ở Úc, có thể thấy lượng Pokémon phong phú hơn nhiều
    So với một tài khoản ở Úc, có thể thấy lượng Pokémon phong phú hơn nhiều

    Vậy thì mục đích của những game thủ "đã hack còn la làng", ngang nhiên chiếm những phòng Gym bằng tài khoản hack của mình là gì? Có lẽ, họ muốn thể hiện sức mạnh, "trình độ" của mình. Nhưng tôi cho rằng đó là sự dại dột, bởi lẽ những tài khoản này chắc chắn sẽ bị report bởi cộng đồng game thủ chân chính, để trả lại sự công bằng, sự hào hứng cho game.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày