Qualcomm dừng hợp tác sản xuất chip với tỉnh Quý Châu, Trung Quốc: đòn đánh cực mạnh vào tham vọng "Made in China 2025"

    Nguyễn Hải,  

    Động thái này của Qualcomm diễn ra sau khi hàng loạt các công ty và tổ chức công nghệ khác của Mỹ dừng hợp tác với các công ty Trung Quốc.

    Theo thông tin từ giới truyền thông, Huaxintong Semiconductor Technologies (HXT), liên doanh giữa nhà sản xuất chip của Mỹ Qualcomm và chính quyền tỉnh Quý Châu Trung Quốc vào năm 2016 để tạo nên các chip máy chủ, sẽ dừng hoạt động vào cuối tháng 4 này.

    Theo trang The Information, sau cuộc họp nội bộ của các giám đốc HXT vào thứ Năm vừa qua rằng, công ty sẽ đóng cửa vào ngày 30 tháng Tư tới, nhưng không đưa ra nguyên nhân chi tiết cho quyết định này. Trong khi đó Qualcomm cũng từ chối bình luận về báo cáo trên.

    Động thái này của Qualcomm diễn ra chỉ một vài tháng sau khi hàng loạt tên tuổi trong làng công nghệ Mỹ như Intel, Viện Công nghệ Massachusetts cũng có các hành động tương tự. Trong khi Intel chấm dứt liên minh sản xuất modem 5G với hãng Unisoc - một hãng được Bắc Kinh hậu thuẫn, viện công nghệ Massachusetts cũng tuyên bố dừng hợp tác với Huawei và ZTE.

    Qualcomm dừng hợp tác sản xuất chip với tỉnh Quý Châu, Trung Quốc: đòn đánh cực mạnh vào tham vọng Made in China 2025 - Ảnh 1.

    Theo website của HXT, liên doanh sản xuất chip máy chủ này có 55% vốn sở hữu thuộc về chính quyền tỉnh Quý Châu và 45% thuộc về Qualcomm. Công ty này tập trung vào việc thiết kế, phát triển và bán các chip máy chủ cao cấp, trong khi Qualcomm cung cấp cho liên doanh các công nghệ cao cấp có liên quan.

    Vào ngày 27 tháng 11 năm 2018, HXT giới thiệu chip máy chủ trên nền ARM của mình tại Bắc Kinh – bộ xử lý StarDragon 4800 đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Theo một bài đăng tuyển dụng trên website của HXT vào ngày 21 tháng 11 năm 2018, công ty này đang tìm kiếm một quản lý phát triển thị trường.

    Đây được xem như một liên doanh đắt đỏ khi tiêu tốn của cả Qualcomm và chính quyền Quý Châu khoản đầu tư đến 570 triệu USD nhưng chưa mang lại thành quả rõ ràng.

    Đáng chú ý là vào tháng 12 năm 2018, ngay cả khi Qualcomm xác nhận việc sa thải 269 nhân viên tại Mỹ để cắt giảm chi phí, công ty vẫn tuyên bố rằng họ có kế hoạch "tiếp tục hỗ trợ liên doanh sản xuất chip máy chủ HXT tại Trung Quốc."

    Hiện tại tương lai của Qualcomm đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết khi họ vừa đạt được thỏa thuận cung cấp chip modem trở lại cho iPhone của Apple. Không lâu sau đó, đối thủ của họ trên thị trường modem smartphone, Intel, cũng đã tuyên bố rút lui khỏi thị trường modem 5G cho smartphone, sau khi đánh giá lại khả năng sinh lợi của mảng kinh doanh này.

    Việc hàng loạt các công ty và tổ chức công nghệ của Mỹ đồng loạt dừng hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong thời gian gần đây được xem như một đòn giáng mạnh vào tham vọng tạo ra sự ảnh hưởng lớn trên sân chơi công nghệ của Trung Quốc.

    Trung Quốc hiện đang chạy đua để có thể tự cung ứng và trở thành người dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược theo kế hoạch "Made in China 2025". Trung tâm của kế hoạch này là ngành bán dẫn của quốc gia này, khi các tiến bộ về công nghệ chip có thể dẫn tới các đột phá trong những lĩnh vực công nghệ khác. Các công nghệ chip cao cấp cũng là điểm yếu đối với Trung Quốc hiện nay.

    Tham khảo SCMP


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ