Quiz Dảk: Trong Thất Đại Tội, bạn dễ thuộc loại nào nhất?

    ivan lê,  

    Bảy Đại Tội là những tội lỗi chính mà mọi người có xu hướng phạm phải, điều này bắt nguồn từ quan niệm của Cơ đốc giáo.

    Theo thần thoại Cơ đốc giáo, có tất cả 7 chúa quỷ/ hoàng tử dưới Địa ngục, đại diện cho 7 tội lỗi lớn nhất của con người mà người ta hay gọi là Thất đại tội. 7 lỗi lớn đó là: Kiêu ngạo, Lười biếng, Tham ăn, Đố kỵ, Thù hằn, Tham lam, Dâm ô… quá nhiều, đôi khi chúng ta nhìn lại và nghĩ rằng “Con người chả biết làm gì ngoài việc gây tội đồ và rắc rối cả". Tuy nhiên, mọi thứ xảy ra đều do bộ não con người.

    Chúng ta có thể dễ dàng xác định một người nào đó chỉ bằng cách nhìn vào một số đặc điểm của họ? Giống như khi chúng ta nhìn một người đeo khẩu trang và nhìn vào mắt, chúng ta có thể biết họ là người mà chúng ta đã từng thấy hoặc biết. Thùy trán chịu trách nhiệm về nhận thức, hành động và sự chú ý. Nếu bạn bị buộc phải làm một công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại, chẳng hạn như lột vỏ tôm trong nửa giờ và sau đó ngồi khoanh chữ "e" trong 1 cuốn sách, bạn sẽ làm gì? Bạn có nghĩ mình béo không? Hãy thử che mắt trước khi ăn nhé! Các nhà khoa học cho rằng việc không nhìn thấy đồ ăn sẽ cho phép cơ thể cảm nhận ngưỡng no một cách chính xác hơn đấy. Đừng nói rằng bạn chưa bao giờ ghen tị với người khác, ngược lại, xin chúc mừng, bạn là một kẻ dối trá. Nếu chúng ta không nhận được gì, chúng ta luôn hài lòng với sự mất mát của người khác. Hay như câu nói: "Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai", còn động vật yêu bằng khứu giác vì chúng có sự hấp dẫn nhất định về mặt mùi hương. Chúng ta là con người, chúng ta cao cấp hơn động vật nhưng chúng ta có thừa hưởng những đặc tính đó của động vật chứ? Có nhé.

    Ở đây, mình sẽ đem đến cho các bạn bài thí nghiệm kiểm thử để chúng ta sẽ thấy bản thân qua những câu hỏi dưới đây.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ