Ngày 20/7, công ty thám hiểm không gian SpaceX (Mỹ) thông báo đã phóng thêm 15 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo.
- SpaceX đang chuẩn bị cho Trạm vũ trụ mới thay thế ISS?
- Sự nghiệp của Elon Musk lung lay ở tuổi 51: Chọn làm những điều rủi ro nhất, ngược đời nhất, khiến tương lai cả Tesla, SpaceX và Twitter đều mông lung
- SpaceX tiết lộ lý do Starship phát nổ chỉ 4 phút sau khi cất cánh
- Elon Musk vừa trải qua ngày thứ 5 đen đủi nhất: Tên lửa SpaceX phát nổ sau 4 phút phóng, tài sản 'bay' 13 tỷ USD khi cổ phiếu Tesla lao dốc không phanh
- Sửng sốt trước tàu vũ trụ khổng lồ của SpaceX

Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX mang theo các vệ tinh Starlink được phóng đi từ căn cứ không quân Cape Canaveral, bang Florida, Mỹ ngày 29/1/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo SpaceX, các vệ tinh này được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa Falcon 9 từ Căn cứ không quân Vandenberg ở bang California. Ngay sau khi được phóng lên, tầng thứ nhất của tên lửa Falcon 9 đã tách ra và đáp xuống tàu nổi Of Course I Still Love You ở Thái Bình Dương.
Cũng theo công ty trên, các vệ tinh Starlink sẽ cung cấp Internet băng thông rộng tốc độ cao cho các địa điểm mà việc truy cập Internet có chi phí đắt đỏ hoặc hoàn toàn không có. Trước đó, ngày 31/5, SpaceX cũng đã phóng thêm 52 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo.
Các vệ tinh Starlink được trang bị tia laser không gian quang học, giúp phủ sóng Internet trên toàn cầu và phục vụ người dân ở những nơi xa xôi nhất trên Trái Đất.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Cài đặt thành công One UI 7 lên "cụ tổ" Galaxy S8: Dùng được Galaxy AI như Galaxy S25 Ultra!
Dù không chính thức, đây vẫn là một nỗ lực vô cùng đáng khen ngợi của cộng đồng tùy biến.
Thêm smartphone đáng mua đầu năm 2025: Snapdragon 8 Gen 3, pin 5.500mAh kèm sạc 120W, "phá đảo" phân khúc giá 8 triệu đồng