Tập trung vào tìm nguyên nhân phát nổ của Galaxy Note7, Samsung có thể lỡ hẹn với S8

    Tuấn Hưng, Phone Arena 

    Vụ việc của Samsung Galaxy Note7 đã để lại hậu quả nghiêm trọng, không chỉ phá vỡ danh tiếng của Samsung mà còn làm họ chậm tiến độ trong việc phát triển S8.

    Theo một bài báo vào ngày chủ nhật vừa qua của tờ Wall Street Journal, Samsung đã mắc phải một sai lầm cực kỳ lớn khi tiến hành thu hồi lần 1 lại toàn bộ 2.5 triệu chiếc Galaxy Note7. Tờ báo về kinh tế này nói rằng nhà sản xuất này đã đổ lỗi cho những viên pin được tạo ra bởi chính công ty con của mình là Samsung SDI khi chiếc Galaxy Note 7 phát nổ vào thời điểm lần đổi trả đầu tiên.

    Galaxy Note 7 phát nổ
    Galaxy Note 7 phát nổ

    Những vị giám đốc điều hành của Samsung đã xem những bức hình chụp quét, kể cả X quang, cho thấy một vài viên pin của Galaxy Note7 đã bị “nhô” ra khỏi mặt lưng. Những mẫu sử dụng pin đến từ nhà máy ATL của Trung Quốc lại không gặp phải trường hợp này. Vấn đề nằm ở chỗ, chỉ có 30% tổng số lượng pin của Galaxy Note7 được làm ra bởi ATL.

    Chiếc hộp cho biết đây là phiên bản an toàn
    Chiếc hộp cho biết đây là phiên bản an toàn

    Tuy nhiên hóa ra, việc Samsung sản xuất những viên pin kém chất lượng không phải là vấn đề duy nhất. Bằng chứng rõ nhất là việc “làn sóng” cháy nổ của Note7 vẫn tiếp tục diễn ra với những chiếc điện thoại đã được thay pin. Các phiên bản “an toàn” mới này được chuyển tới những người dùng đã nộp lại phablet kia. Với việc suy đoán sai về pin là nguyên nhân của những vụ nổ, Samsung tiếp tục đi vào điều tra những vụ việc liên quan tới smartphone bốc cháy của mình. Một vài lý giải có cơ sở bao gồm lỗi bảng mạch, vấn đề với phần mềm điều khiển pin xung đột với các thành phần khác trong máy. Và một nghi vấn nữa là nơi chứa có thể quá nhỏ để chứa viên pin của Galaxy Note7.

    Teaser cho biết S8 có thể ra mắt vào ngày 26/02
    Teaser cho biết S8 có thể ra mắt vào ngày 26/02

    Chính vì Samsung bắt buộc phải tập trung đi tìm “đầu đuôi sự việc” của vụ xùm lum về Galaxy Note 7 đã khiến họ bị chậm lại trong quá trình phát triển chiếc Samsung Galaxy S8 tới 2 tuần. Công ty này hi vọng rằng chiếc flagship mới sẽ giúp họ “lấy công chuộc tội” cho chiếc Note7. Một teaser mới được tung ra vào đầu tháng này hé lộ thông tin rằng Galaxy S8 sẽ được trình làng vào ngày 26/2 – một ngày trước khi sự kiện MWC 2017 được chính thức diễn ra.

    Mobile World Congress – sự kiện thường niên lớn nhất trong làng di động thế giới đã trở thành ngày ra mắt “truyền thống” của flagship nhà Samsung, mặc dù chưa rõ rằng nó có bị lùi lại 2 tuần vì sự trì hoãn được nhắc tới ở bên trên hay không.

    Theo Phone Arena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày