Tàu thám hiểm Mặt Trăng của Ấn Độ có thể sẽ không bao giờ khởi động lại

    Phan Tùng, vtc.vn 

    Tới cuối ngày 22/9, tàu thám hiểm Pragyan và module đổ bộ Vikram của tàu du hành Chandrayaan-3 do Ấn Độ chế tạo vẫn chưa khởi động trở lại theo yêu cầu.

    ISRO trước đó một ngày đã gửi các yêu cầu nhằm ‘đánh thức’ các thiết bị này để triển khai các nghiên cứu tiếp theo trên bề mặt Mặt Trăng.

    Tàu đổ bộ Vikram và tàu thám hiểm bề mặt Pragyan là hai thành phần chính của tàu du hành Chandrayaan-3 mà Ấn Độ phóng lên không gian hồi tháng 7, hạ cánh xuống phần phía Nam của Mặt Trăng vào ngày 23/8.

    Tàu thám hiểm Mặt Trăng của Ấn Độ có thể sẽ không bao giờ khởi động lại - Ảnh 1.

    Bức ảnh chụp module đổ bộ Vikram trên bề mặt Mặt Trăng do camera định hướng trên tàu thám hiểm Pragyan ghi lại hôm 30/8. (Ảnh: ANI)

    Sau quãng thời gian "ngủ" khi bề mặt Mặt Trăng bước vào giai đoạn tối, hai thiết bị này được kỳ vọng sẽ hoạt động trở lại. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Vikram và Pragyan có thể sẽ không bao giờ có thể kích hoạt trở lại. ISRO vẫn chưa nhận được bất cứ tín hiệu nào từ hai thiết bị này vào tối 22/9. Các nỗ lực liên lạc vẫn đang được tiếp tục.

    Giới khoa học từng cảnh báo rằng, cơ hội để khôi phục hoạt động cho tàu đổ bộ Vikram và tàu thám hiểm Pragyan ở cực nam Mặt Trăng là rất mong manh. Cái lạnh cực độ vào ban đêm tại đây có thể xuống dưới âm 220 độ C, sẽ khiến các linh kiện điện tử bị đóng băng. Không phải ISRO không thể trang bị các tính năng nhằm làm ấm, giúp tái khởi động cho 2 thiết bị này, nhưng việc bổ sung các tính năng này sẽ làm phức tạp chương trình thám hiểm bề mặt Mặt Trăng.

    Mục tiêu chính của chương trình Chandrayaan-3 là chứng minh Ấn Độ có thể thực hiện việc hạ cánh mềm trên Mặt Trăng. Tàu vũ trụ có thể được bảo vệ khỏi cái lạnh cực độ của không gian bằng nhiều cách. Ví dụ, người ta có thể bổ sung máy phát nhiệt điện đồng vị phóng xạ (RTG), trong đó sự phân rã phóng xạ của Plutonium-238 sẽ giúp giải phóng nhiệt.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày