Tesla ra mắt Model X, xe điện có giá trên trời

    TVD,  

    Một chiếc SUV chạy hoàn toàn bằng điện, sức mạnh tương đương một chiếc xe thể thao, trang bị những công nghệ tiên tiến nhất nhưng có giá cao hơn cả BMW i8.

    Hãng sản xuất xe ô tô điện Tesla vừa mới ra mắt mẫu Model X mới nhất của mình. Đây là chiếc SUV với nội thất rộng để phục vụ cho gia đình, hướng tới phân khúc khách hàng mới bên cạnh mẫu sedan Model S trước đây.

    Model X có khả năng chạy tối đa 400km mỗi lần sạc đầy, thấp hơn Model S là 430km. Khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,8 giây với chế độ Standard và chỉ mất 3,2 giây nếu kích hoạt chế độ Ludicrous. Bù lại, với chế độ Ludicrous xe sẽ tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Chiếc SUV này cũng có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 250km/h.

    Thiết kế ấn tượng nhất của Model X chính là hai cánh cửa sau có thể mở lên trên giống như cánh chim. Thiết kế mới này trên một chiếc SUV không chỉ giúp chiếc xe chông ấn tượng hơn, mà nó còn giúp hành khách dễ dàng bước vào hàng ghế thứ 3 hơn, mà không cần phải gập hàng ghế thứ hai lại giống như những chiếc SUV hiện nay.

    Điểm ấn tượng thứ hai chính là các công nghệ tiên tiến được trang bị trên xe. Model X được trang bị rất nhiều cảm biến xung quanh để giúp đảm bảo an toàn. Một bộ cảm biến được đặt trên hai cánh cửa phía sau giúp cảnh báo khi hai cánh cửa này nâng quá cao và có thể chạm trần nhà.

    Các cảm biến siêu âm và radar trên xe cũng có khả năng phát hiện một vụ va chạm sắp xảy ra, sau đó ra lệnh tới hệ thống phanh điện tử để giúp xe dừng lại một cách an toàn. Bên cạnh đó còn có các cảm biến đỗ xe, cảm biến cảnh báo vượt quá tốc độ …

    Quản lý mọi hoạt động của Model X là một hệ thống máy tính trung tâm, mà người lái xe có thể theo dõi toàn bộ các thông số và điều khiển thông qua một màn hình cảm ứng khá lớn.

    Model X cũng được khẳng định là chiếc SUV an toàn nhất trên thế giới, vượt qua cả đánh giá 5 sao của NHTSA. Tesla cho biết để có thể làm được điều đó, thiết kế phần khung xe phía trước có khả năng hấp thụ lực rất lớn. Và tác động tới cabin bên trong cũng được giảm thiểu đến mức thấp nhất.

    Một tính năng khác phải nhắc đến đó chính là bộ lọc không khí HEPA được trang bị trên xe. Đây là bộ lọc không khí có khả năng loại bỏ cả các chất độc hóa học, chất gây dị ứng, vi khuẩn và cả virus. Tesla nhấn mạnh rằng không khí bên trong Model X còn sạch hơn cả trong phòng diệt khuẩn tại bệnh viện và có khả năng ngăn chặn cả vũ khí hóa học.

    Tuy nhiên để sở hữu đầy đủ tính năng cao cấp của chiếc Model X này, người dùng sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lên đến 142.000 USD. Đó là mức giá trên trờ khi so sánh với BMW i8 cũng chỉ có giá khoảng 130.000 USD.  

    Tham khảo: thenextweb

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ