Thái Lan dự định đánh thuế VAT lên mảng dịch vụ số của Apple và nhiều công ty công nghệ lớn
Thái Lan là một trong những quốc gia mới nhất trong số các quốc gia đang phát triển tìm cách áp thuế đối với các dịch vụ số và đảm bảo rằng các đại gia công nghệ, ví dụ như Apple sẽ phải đóng thuế cho quốc gia đó.
- Một khách hàng khởi kiện Apple đòi bồi thường 1.000 tỷ USD vì cáo buộc ăn trộm iPhone của ông ta
- Microsoft bị chê bai thậm tệ vì ra mắt Surface chạy chip ARM, vì sao Apple vẫn thực hiện bước chuyển tương tự với máy Mac?
- Giá trị vốn hóa Apple lần đầu vượt qua 1.500 tỷ USD, trở thành công ty công nghệ giá trị nhất thế giới
Mới đây, Thái Lan đã phê duyệt dự thảo yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ số nước ngoài phải trả thuế giá trị gia tăng (VAT). Đây là quốc gia mới nhất ở Đông Nam Á muốn tìm cách tăng doanh thu thuế từ các công ty công nghệ nước ngoài.
Nếu dự thảo mới được quốc hội phê chuẩn, doanh thu từ App Store và Apple Music của Apple và nhiều dịch vụ khác tại thị trường Thái Lan sẽ phải chia sẻ cho nước này.
Hồi tháng trước, Indonesia đã thông qua luật yêu cầu các công ty Internet kinh doanh tại nước này phải trả thuế VAT cho các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật số từ tháng 7/2020. Hay như tại Philippines, một nhà lập pháp đã đưa ra dự luật tương tự nhằm đánh thuế các dịch vụ số.
Tất nhiên dự luật ở Thái Lan vẫn cần được quốc hội nước này phê duyệt. Nếu được thông qua, các công ty nước ngoài hoặc nền tảng kiếm được hơn 58 ngàn USD/năm từ việc cung cấp dịch vụ số tại Thái Lan sẽ phải hoàn lại số thuế VAT tương đương 7%.
Chính phủ Thái Lan đang tìm cách san bằng sân chơi và tạo sự công bằng cho cả công ty trong lẫn ngoài nước.
VAT hiểu đơn giản là thuế bán hàng và thường là do người tiêu dùng chi trả. Tuy nhiên cách tiếp cận của Apple khi bị đánh thuế VAT không phải tăng giá bán để bù đắp mà là tự chịu chi phí thông qua việc kêu gọi các cổ đông hỗ trợ.
Hiện tại Pháp và Anh cũng đang tìm cách thu tiền thuế VAT từ hoạt động cung cấp dịch vụ số của các đại gia công nghệ. Tuy nhiên hầu hết các quốc gia đang chờ sự ra đời của sáng kiến OECD nhằm thiết lập một quy tắc thuế nhất quán ở 137 quốc gia.
Sáng kiến này sẽ buộc Apple và các gã khổng lồ công nghệ khác phải nộp thuế ở mỗi quốc gia nơi họ bán sản phẩm và dịch vụ trong tương lai.
Như vậy Apple sẽ không thể phân chia lợi nhuận từ tất cả các Apple Store ở Châu Âu thông qua lỗ hổng chính sách thuế của Ireland như một chiêu trò để trốn thuế ở các quốc gia khác.
Tham khảo 9to5mac
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
“Đấng sinh thành” Tiệm Phở Của Anh Hai vừa phải lên tiếng đính chính: đây không phải đồ án tốt nghiệp!
Thông tin sai lệch lan với tốc độ chóng mặt, cũng giống như cách Tiệm Phở Của Anh Hai "viral".
-
'Phở anh Hai' và 'Số 10 Đan Phượng' là gì mà gây sốt mạng?