Thất bại thảm hại với Fire Phone nhưng cựu giám đốc phần cứng của Amazon vẫn được Google thuê phát triển dòng smartphone Pixel

    Neo,  

    Một dòng sản phẩm mới tất nhiên cần một lãnh đạo mới.

    Mảng phần cứng của Google vừa thuê David Foster, cựu giám đốc phần cứng của Amazon, và giao cho ông này vị trí phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật sản phẩm. Cụ thể, theo báo cáo của The Information, Foster sẽ chịu trách nhiệm phát triển dòng smartphone mới của Google mang tên Pixel.

    Smartphone Pixel của Google sẽ ra mắt trong đêm nay
    Smartphone Pixel của Google sẽ ra mắt trong đêm nay

    Dự kiến, hai mẫu Pixel đầu tiên sẽ được ra mắt vào lúc 23 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam.

    Kinh nghiệm của Foster trong ngành phần cứng khá đa dạng. Theo mô tả của ông trên LinkedIn, ông đã từng giữ vị trí giám đốc cao cấp tại Apple từ năm 1998 tới 2004. Tiếp theo, ông dành một năm làm CTO tại công ty Gibson sau đó gia nhập Microsoft với tư cách quản lý chung của mảng phần cứng.

    Đầu năm 2011, ông rời Microsoft gia nhập Lab126 của Amazon và nhận nhiệm vụ phát triển dòng sản phẩm Kindle và Kindle Fire. Và với tư cách phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng, Foster còn chịu trách nhiệm cho tất cả các công việc của Lab126 như phát triển các sản phẩm Echo và Fire TV...

    Bên cạnh Kindle thì có thể Foster cũng chịu trách nhiệm phát triển Fire Phone
    Bên cạnh Kindle thì có thể Foster cũng chịu trách nhiệm phát triển Fire Phone

    Nhiều khả năng Foster cũng có liên quan gì tới dự án Fire Phone thất bại thảm hại của Amazon.

    Tại Google, Foster sẽ phải báo cáo trực tiếp công việc của mình với Rick Osterloh, giám đốc mảng phần cứng. Trước đây, Osterloh giữ chức chủ tịch của Motorola.

    Theo The Verge

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ