Tom Holland chuyên "cầm nhầm" đạo cụ phim về nhà mà không xin phép Marvel

    DG,  

    Tom Holland cho biết căn hộ của anh giờ đã biến thành kho chứa đạo cụ đóng phim theo đúng nghĩa đen rồi.

    Tom Holland hiện là một trong những gương mặt được yêu thích nhất tại Marvel Studios với vai diễn Spider-Man quen thuộc. Bỏ lại sau lưng những mâu thuẫn giữa Disney với Sony vào cuối năm 2019, nam diễn viên trẻ tuổi hiện đang đóng 1 vai trò quan trọng đối với tương lai của MCU, là người trực tiếp kế thừa ý chí của Iron Man và biệt đội Avengers.

    Trong phim, Spider-Man sở hữu khả năng phóng tơ nhện độc đáo cùng khả năng bám dính ấn tượng, giúp anh có thể dễ dàng leo trèo lên cả những tòa nhà cao ngất ngưởng. Ngoài đời, Tom Holland cũng có khả năng “bám dính” tương tự, nhưng là dính vào những đạo cụ quay phim của Marvel và lén lút mang chúng về nhà mà không ai hay biết.

    Tom Holland chuyên cầm nhầm đạo cụ phim về nhà mà không xin phép Marvel - Ảnh 1.

    Tom Holland thừa nhận anh đã nhiều lần "cầm nhầm" đạo cụ của Marvel về nhà.

    Mới đây trong buổi talkshow cùng đài BBC Radio, đích thân “Nhện nhọ” đã thừa nhận tật xấu khó bỏ trên đây trong suốt 4 năm gắn bó với Marvel Studios. Cụ thể, Tom cho biết căn hộ của anh giờ đây đã trở thành kho chứa đạo cụ đóng phim theo đúng nghĩa đen luôn. Cứ mỗi lần tham gia dự án nào của Marvel, anh đều phải mang một thứ gì đó về cùng mình để làm kỷ niệm, và đương nhiên là đội ngũ sản xuất không hề hay biết gì rồi.

    Tom Holland chia sẻ: “Thành thật mà nói, tôi đã “thó” 1 cặp súng phóng tơ nhện của bộ giáp Spider-Man về nhà. Marvel không biết về chuyện này, nhưng giờ thì họ biết rồi (nên tôi mới dám thoải mái tiết lộ). Chưa hết, đây mới là phi vụ khủng này: Tôi chôm luôn cả cặp kính râm của chú Tony Stark. Tôi cũng từng có ý định mang bộ giáp của Người nhện về nhà, nhưng đành bỏ cuộc vì, bạn biết đấy, làm sao có thể vác cả 1 bộ giáp hầm hố như vậy ra khỏi studio mà không gây chú ý được”.

    Khi được hỏi về những rắc rối mà bản thân có thể gặp phải vì hành vi này, Tom Holland tự hào chia sẻ: “Đến thời điểm hiện tại, tôi chưa bị bắt quả tang lần nào đâu nhé. Marvel thường tạo ra rất nhiều phiên bản khác nhau cho cùng 1 món đạo cụ, vì thế họ cũng không thể quản lý hết được. Chỉ một vài mẹo nhỏ là có thể qua mặt được họ ngay. Có lần, tôi giả bộ làm mất cặp kính của chú Tony trên phim trường, rồi lén lút mang nó về nhà dùng. Ngoài ra, những đạo dụ này đa phần đều sẽ bị hỏng, bị phá hủy sau khi quay phim xong”.

    Tom Holland chuyên cầm nhầm đạo cụ phim về nhà mà không xin phép Marvel - Ảnh 2.

    Nam diễn viên còn định mang luôn bộ giáp của Spider-Man về nhà nhưng không được vì nó to quá.

    Sau khi Sony và Disney đàm phán lại hợp đồng về trường hợp của Spider-Man, Tom Holland sẽ được phép ở lại Marvel Studios thêm 1 thời gian nữa để hoàn thiện phần phim riêng thứ 3 của mình. Phần phim này sẽ tập trung vào những sự kiện xảy ra ngay sau Far From Home, khi mà Người nhện bị Mysterio vạch trần thân phận ngay trước bàn dân thiên hạ.

    Trong một buổi phỏng vấn hồi tháng 8 năm ngoái, Tom Holland từng hé lộ rằng phần phim thứ 3 của mình sẽ là 1 câu chuyện cực kì khác biệt, cực kì đặc biệt so với Homecoming và Far From Home: “Tôi không thể chia sẻ cụ thể về kịch bản phim, nhưng tôi có linh cảm đây sẽ là 1 bộ phim tuyệt vời, với rất nhiều chi tiết thú vị mà tôi cho rằng khi lên màn ảnh lớn sẽ khiến bạn phải hào hứng”.

    Đây không phải lần đầu tiên diễn viên của Marvel Studios hồn nhiên chiếm đạo cụ đóng phim làm của riêng. Trước đó, nam tài tử Chris Hemsworth cũng từng bị bà xã mắng cho 1 trận vì vác quá nhiều búa Thor về nhà. Cứ mỗi lần quay phim xong, anh lại mang ít nhất là 5 chiếc búa về nhà. Mà tính đến nay, Chris đã tham gia 7 bộ phim của Marvel rồi, đủ để thấy số lượng búa mà anh đang sở hữu khủng đến mức độ nào.

    Phase 4 của MCU, kỷ nguyên hậu Iron Man và Captain America, sẽ chính thức trở lại vào ngày 30/4 tới đây, với bộ phim mở màn là Black Widow, và sau đó là The Eternals (6/11). Spider-Man 3 cũng nằm trong giai đoạn này nhưng phải đến mùa hè năm 2021 mới được công chiếu. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Marvel mở rộng vũ trụ sang cả mảng phim truyền hình với The Falcon and The Soldier, WandaVision (2020) và Loki (2021) trên Disney . Toàn bộ những series này đều sẽ liên quan trực tiếp đến vũ trụ điện ảnh chính.

    Theo Comicbook

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ