Trailer thứ 2 của TENET lên sóng: Christopher Nolan tiếp tục hack não khán giả với thuyết “đảo ngược thời gian”

    DG,  

    TENET sẽ là 1 bộ phim khoa học viễn tưởng đậm chất Nolan khi con người có thể thao túng và làm đảo nghịch dòng chảy thời gian để nhìn thấy trước những gì sắp xảy ra.

    Mới đây, Warner Bros. đã bất ngờ ra mắt trailer thứ 2 của TENET, bom tấn hành động mới nhất của đạo diễn lừng danh Christopher Nolan. Đây được xem là 1 trong những dự án lớn nhất trong năm 2020, đồng thời cũng là niềm hy vọng giúp nền điện ảnh thế giới khởi sắc trở lại sau những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Và đúng như những gì fan hâm mộ có thể kỳ vọng ở 1 bộ phim của Nolan, TENET chỉ xoay quanh 1 từ khóa cực kì hack não và đậm chất viễn tưởng: Đảo ngược thời gian.

    TENET chỉ xoay quanh 1 khái niệm duy nhất: Đảo nghịch dòng chảy thời gian.

    Đoạn trailer đầu tiên ra mắt hồi đầu năm nay của TENET đã giới thiệu đến khán giả hai người đồng đội thân thiết do John David Washington và Robert Pattinson thủ vai. Sau khi thất bại trong 1 nhiệm vụ cực kỳ mạo hiểm, John bị kẻ thù bắt giữ và sát hại vì kiên quyết không tiết lộ danh tính người cộng sự của mình. Tuy nhiên, bằng 1 cách thần kì nào đó, anh bỗng được hồi sinh trở lại để tiếp tục sứ mệnh còn dang dở. Và từ đó, khán giả cũng phần nào nhận ra TENET sẽ xoay quanh ý tưởng thao túng thời gian, dù chưa thực sự hiểu rõ cơ chế hoạt động của ý tưởng này ra sao.

    Đoạn trailer thứ 2 mà Warner Bros. mới ra mắt đã giúp lý giải rõ hơn về thuyết này mà họ gọi là sự đảo nghịch (Inversion). Không giống như việc quay du hành thời gian, Inversion được xem như 1 dòng thời gian chảy ngược và giúp nhân vật của John đoán biết được những gì sắp xảy ra trong tương lai gần. Đó là lý do vì sao khi bắn súng, thay vì nã đạn vào mục tiêu, anh lại nhìn thấy viên đạn bay ngược trở lại vào nòng súng của mình. Nghe thì có vẻ rất mơ hồ, nhưng như vậy mới đúng là chất phim của Christopher Nolan.

    TENET sẽ xoay quanh nhân vật của John David Washington cùng các cộng sự của mình truy đuổi một điệp viên của nước Nga, do Kenneth Brangah thủ vai - người có thể liên hệ với tương lai. Mặc dù âm mưu của hắn chưa được tiết lộ rõ ràng trong cả 2 trailer, nhưng nó nghiêm trọng đến nỗi có thể dẫn đến chiến tranh thế giới lần thứ 3 mà dàn nhân vật chính diện cần phải ngăn cản bằng được. Bên cạnh những tình tiết hack não, dự án này còn mang đến rất nhiều phân cảnh hành động hoành tráng và mang màu sắc phim tương đối giống với Inception, một kiệt tác khác của Nolan.

    Trailer thứ 2 của TENET lên sóng: Christopher Nolan tiếp tục hack não khán giả với thuyết “đảo ngược thời gian” - Ảnh 2.

    Đảo nghịch cây súng nã đạn, đảo nghịch cả vụ va chạm ô tô thảm khốc, TENET hứa hẹn sẽ là 1 bộ phim viễn tưởng cực kì hấp dẫn đậm chất Nolan mà khán giả không thể bỏ qua.

    Một điểm đáng chú ý nữa là đoạn trailer mới nhất này không hề đề cập đến thời gian công chiếu chính thức của TENET mà chỉ thông báo ngắn gọn: “Sắp ra rạp”. Trước đó, Warner Bros. đã dự định ra mắt bom tấn của Nolan vào ngày 16/7 tới đây. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 có lẽ đang gây ra nhiều khó khăn cho lịch trình của họ, mặc dù studio này vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc có thay đổi lịch chiếu hay không.

    Mặt khác, đạo diễn Christopher Nolan thì lại đang rất nóng lòng muốn TENET trình diện khán giả thế giới ngay lập tức. CEO IMAX Richard Gelfond từng chia sẻ: “Chris rất muốn tác phẩm của mình được lên sóng ngay lập tức khi các cụm rạp mở cửa trở lại. Tôi chưa từng hợp tác với ai nhiệt tình như anh ấy, liên tục thúc giục các rạp phim nhanh chóng hoạt động bình thường để TENET còn sớm được công chiếu”.

    Trailer thứ 2 của TENET lên sóng: Christopher Nolan tiếp tục hack não khán giả với thuyết “đảo ngược thời gian” - Ảnh 3.

    Trailer mới của TENET không hề công bố ngày công chiếu cụ thể, trong khi Nolan đang rất mong muốn tác phẩm của mình ra mắt công chúng càng sớm càng tốt.

    Lý giải cho sự háo hức của mình, Nolan cho biết: “Điện ảnh thế giới đang có phần ảm đạm và tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Tuy nhiên, phim điện ảnh bị hoãn chiếu không giống như hàng tồn kho, sẽ không bị giảm giá trị theo thời gian. Những tổn thất ngắn hạn như vậy hoàn toàn có thể khôi phục được. Khi cơn khủng hoảng qua đi, nhu cầu được tương tác, tiếp xúc với nhau của con người, nhu cầu thỏa mãn những cảm xúc hỉ nộ ái ố sẽ tăng cao hơn bao giờ hết. Khi đó, những bộ phim bị trì hoãn và cả những bộ phim mới sẽ mang đến 1 nguồn giải trí to lớn cho họ, đồng thời cũng thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế thế giới”.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ