Vài cách giải nhiệt cho nhà cửa hiệu quả lại đơn giản, không cần phụ thuộc điều hòa

    Hương.H - Webuy, TTVH 

    Nắng nóng đỉnh điểm lên đến 40 độ C ở Sài Gòn nhiều ngày qua khiến nhiều người không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

    Từ đầu tháng 4 đến giờ, thời tiết vô cùng oi bức Sài Gòn vào ban ngày khiến rất nhiều người, đặc biệt là các cụ già và trẻ nhỏ cực kỳ mệt mỏi. Bật quạt trong nhà cũng chỉ thấy quạt phả ra hơi nóng. Các gia đình bắt buộc phải mở máy lạnh hết công suất, nhất là vào buổi trưa và trưa chiều. Tuy nhiên, việc mở máy lạnh liên tục như thế này khiến nhiều người không khỏi lo lắng về hóa đơn điện cuối tháng.

    Để hạn chế tần suất sử dụng máy lạnh cũng như giảm bớt nỗi lo “đau ví”, bạn có thể tham khảo những cách giải nhiệt đơn giản, hiệu quả và ít tốn kém dưới đây.

    Sử dụng giàn phun sương làm mát

    Đầu tiên, bạn có thể lắp giàn phun sương ngoài hiên để vừa giúp hạ nhiệt độ xung quanh nhà. Ưu điểm của biện pháp này là chi phí thấp (chỉ bằng ⅓ so với máy lạnh), khả năng làm mát nhanh và vùng làm mát rộng. Ngoài ra, giàn phun còn có công dụng trang trí, đồng thời có thể dùng như giàn tưới cho cây cảnh. 

    Lưu ý nhỏ là bạn không nên bật phun sương liên tục vì sẽ àm độ ẩm tăng cao, hơi nước bay vào nhà dễ làm hỏng đồ điện tử, mốc đồ gỗ và có thể gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp của người già, trẻ nhỏ. 

    Vài cách giải nhiệt cho nhà cửa hiệu quả lại đơn giản, không cần phụ thuộc điều hòa - Ảnh 1.

    (Ảnh: Internet)

    Vài cách giải nhiệt cho nhà cửa hiệu quả lại đơn giản, không cần phụ thuộc điều hòa - Ảnh 2.

    Sử dụng quạt kết hợp máy phun sương

    Đây là cách đơn giản mà nhiều gia đình đã áp dụng và thấy hiệu quả. Máy phun sương có thể kết hợp với quạt để hạ nhiệt độ trong phòng. Một số máy phun sương hiện nay còn tích hợp thêm chức năng khuếch tán tinh dầu, mang lại bầu không khí thư giãn, dễ chịu cho không gian sống của bạn.

    Vài cách giải nhiệt cho nhà cửa hiệu quả lại đơn giản, không cần phụ thuộc điều hòa - Ảnh 3.

    Sử dụng chiếu trúc hạt

    Trong số các loại chiếu có khả năng làm mát thì chiếu trúc hạt được đánh giá là hiệu quả hàng đầu. Giữa các hạt trúc có khoảng trống lớn giúp lưu thông không khí, bề mặt các hạt trúc luôn mát rượi mang lại cảm giác dễ chịu cho người dùng trong mùa hè. 

    Vài cách giải nhiệt cho nhà cửa hiệu quả lại đơn giản, không cần phụ thuộc điều hòa - Ảnh 4.

    (Ảnh: Internet)

    Vài cách giải nhiệt cho nhà cửa hiệu quả lại đơn giản, không cần phụ thuộc điều hòa - Ảnh 5.

    Đổi rèm cửa sang loại chống nắng 2 lớp (1 lớp vải kết hợp 1 lớp voan)

    Rèm cửa chống nắng 2 lớp (1 lớp vải kết hợp 1 lớp voan) là sự lựa chọn tốt nhất để chống nắng hiệu quả. Lớp vải voan này có tác dụng tăng độ dày cho rèm. Đặc biệt nếu bạn sống ở chung cư thì sử dụng rèm vải là rất thích hợp, bởi những không gian này thường hứng chịu tác động của ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.

    Vài cách giải nhiệt cho nhà cửa hiệu quả lại đơn giản, không cần phụ thuộc điều hòa - Ảnh 6.

    (Ảnh: Internet)

    Gợi ý 1 mẹo nhỏ giúp bạn kiểm tra khả năng chống nắng của rèm: Bạn có thể dùng đèn pin trên điện thoại chiếu vào vải, nếu ánh sáng không xuyên qua vải thì chống nắng 100%. Ngược lại, nếu ánh sáng xuyên qua nhiều thì khả năng chống nắng bị giảm. 

    Vài cách giải nhiệt cho nhà cửa hiệu quả lại đơn giản, không cần phụ thuộc điều hòa - Ảnh 7.

    Sử dụng phim cách nhiệt

    Ngoài rèm vải, bạn có thể tham khảo thêm phim cách nhiệt cho cửa kính. Đây là phương pháp chống nắng, chống nóng tiết kiệm, hiệu quả và được sử dụng rộng rãi cho nhà chung cư.

    Phim cách nhiệt là tấm phim polyester có keo tự dán để dán lên mặt trong cửa nhà kính, chúng có cấu tạo gần giống với decal dán kính, có khả năng chống nóng hiệu quả và ngăn cản tia cực tím, tia UV lên đến 99%, làm chậm quá trình trao đổi nhiệt giữa bên trong và bên ngoài, tạo không gian thoải mái, dễ chịu cho gia đình bạn trong mùa hè. 

    Vài cách giải nhiệt cho nhà cửa hiệu quả lại đơn giản, không cần phụ thuộc điều hòa - Ảnh 8.

    Trải nệm mỏng ngủ trên sàn nhà

    Vài cách giải nhiệt cho nhà cửa hiệu quả lại đơn giản, không cần phụ thuộc điều hòa - Ảnh 9.

    (Ảnh: Internet)

    Thêm một biện pháp đơn giản, không tốn kém mà lại cực kỳ hiệu quả - bạn có thể thay đổi vị trí ngủ bằng cách thử trải tấm đệm mỏng dưới sàn. Nhiệt độ ở bề mặt thấp bao giờ cũng mát và dễ chịu hơn, giúp bạn ngủ ngon trong những ngày hè oi ả. 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ