Vấn đề trên cảm biến 3D làm chậm dây chuyền sản xuất iPhone X, mỗi ngày chỉ hoàn thành được khoảng vài chục nghìn chiếc

    Chíp,  

    Dự kiến, Foxconn sẽ chỉ xuất xưởng được 2 triệu chiếc iPhone X trong tháng 9 và tăng lên 10 triệu chiếc trong tháng 10.

    Những vấn đề trong việc sản xuất cảm biến 3D cho tính năng nhận dạng khuôn mặt FaceID vẫn đang ảnh hưởng nặng nề tới iPhone X cao cấp của Apple. Tuy nhiên, chưa rõ ngày lên kệ 3/11 của mẫu iPhone kỷ niệm 10 năm này có bị thay đổi hay không.

    iPhone X là mẫu điện thoại đầu tiên của Apple được trang bị tính năng nhận dạng khuôn mặt để mở khóa và thanh toán. Chức năng mới này không xuất hiện trên bộ đôi iPhone 8.

    Tuy nhiên, iPhone X đã gặp một số rắc rối trong quá trình sản xuất. Ngày lên kệ của nó đã bị đẩy sang tận đầu tháng 11, chậm hơn nhiều so với bộ đôi iPhone 8.

    Hai giám đốc làm việc cho các đối tác cung ứng vật tư của Apple chia sẻ với trang tin Nikkei rằng các hãng sản xuất cảm biến 3D vẫn đang rất cố gắng để đạt được sản lượng mà Apple đưa ra. Ngoài ra, họ cũng phải vật lộn trong việc tăng tỷ lệ linh kiện đạt yêu cầu chất lượng của Apple. Tỷ lệ linh kiện đạt yêu cầu thấp có thể khiến những hãng này thiệt hại về mặt doanh thu hoặc thậm chí lâm vào khủng hoảng.

    Vấn đề trên cảm biến 3D làm chậm dây chuyền sản xuất iPhone X, mỗi ngày chỉ hoàn thành được khoảng vài chục nghìn chiếc - Ảnh 1.

    Dẫu vậy, hai giám đốc này chưa chắc về việc Apple có thể đáp ứng nhu cầu sau khi iPhone X lên kệ hay không. Một người tiết lộ rằng iPhone X đang được sản xuất với số lượng nhỏ, khoảng vài chục nghìn chiếc mỗi ngày.

    Jeff Pu, một nhà phân tích của Yuanta Investment Consulting, cũng nhận định rằng cảm biến 3D là vấn đề lớn duy nhất còn tồn tại. Anh hy vọng rằng dây chuyền sản xuất quy mô lớn sẽ bắt đầu khởi động vào tuần thứ hai của tháng 10 và một tuần sau đó những lô hàng iPhone X sẽ được vận chuyển tới các cửa hàng trên khắp thế giới.

    Hiện Foxconn là công ty duy nhất chịu trách nhiệm lắp ráp iPhone X tại nhà máy ở Trịnh Châu.

    Theo ước tính của Pu, Foxconn có thể xuất xưởng 2 triệu chiếc iPhone X trong tháng Chín và nâng lên 10 triệu chiếc trong tháng 10. Anh dự đoán từ nay tới cuối năm Foxconn sẽ lắp ráp tổng cộng 40 triệu iPhone X, ít hơn ước tính 45 triệu chiếc mà anh đưa ra hồi đầu năm.

    Vì iPhone X chưa ra mắt nên khách hàng tỏ ra khá thờ ơ với iPhone 8/8 Plus lên kệ cuối tuần trước. Mặc dù vẫn sử dụng màn hình LCD giống các thế hệ trước đây nhưng bộ đôi iPhone 8 vẫn được trang bị các tính năng như sạc không dây, mặt lưng kính.. tương tự iPhone X.

    Nhu cầu iPhone 8 ở mức thấp cũng ảnh hưởng xấu tới cổ phiếu của Apple và các đối tác. Tính từ khi ra mắt iPhone mới vào ngày 12/9 tới lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ hai (25/9), cổ phiếu của Apple đã giảm tới 6%, xuống mức 150,55 USD. Cổ phiếu của Foxconn cũng giảm 11% và cố phiếu Peagtron giảm khoảng 17% trong cùng khoảng thời gian đó.

    Cả Apple và Foxconn đều từ chối bình luận về mọi thông tin liên quan tới iPhone X.

    Theo Nikkei

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ