Vingroup sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cần thiết cho VinFast hoạt động

    Phương Linh, markettimes.vn 

    Ông Phạm Nhật Vượng hiện có tài sản 4,1 tỷ USD và là Chủ tịch Vingroup.

    Mới đây tờ Bloomberg trích lời CEO toàn cầu của VinFast cho biết, tỷ phú Phạm Nhật Vượng không có kế hoạch đầu tư tiền cá nhân vào hãng xe điện này.

    Ông Vượng hiện có tài sản 4,1 tỷ USD và là Chủ tịch Vingroup – tập đoàn hoạt động đa lĩnh vực gồm bất động sản, công viên giải trí và giáo dục. VinFast được thành lập vào năm 2017 bởi ông Vượng và tới tháng 9/2022, các chủ sở hữu và bên cho vay của nhà sản xuất xe điện này đã đầu tư khoảng 7,5 tỷ USD để tài trợ cho chi phí hoạt động và chi phí vốn.

    “Hiện tại, ông Vượng không có kế hoạch đầu tư tiền cá nhân vào VinFast”, CEO Lê Thị Thu Thuỷ trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg.

    VinFast đã thua lỗ 1,3 tỷ USD vào năm 2021 và thua lỗ 1,5 tỷ USD trong 9 tháng cho tới 30/9 theo hồ sơ nộp lên SEC trước thềm kế hoạch IPO. Hồ sơ cũng cho biết công ty dự tính tiếp tục báo cáo lỗ hoạt động và lỗ ròng trong ngắn hạn.

    Cũng trong hồ sơ, VinFast nói rằng Vingroup đã thông báo với nội dung rằng “Vingroup có khả năng và sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi nhằm tiếp tục hoạt động”. Hồ sơ cũng nói rằng VinFast sẽ “yêu cầu lượng vốn bổ sung đáng kể”, và được bổ sung thông qua vốn vay và vốn chủ sở hữu cũng như nguồn vốn của các bên liên quan.

    VinFast đã bắt tay vào kế hoạch xây dựng nhà máy tại Bắc Carolia của họ tại Mỹ vào tháng 9 năm ngoái.

    Bà Thuỷ nói rằng nhà máy này "về cơ bản đã được giải phóng mặt bằng" và VinFast “đang tiến đến những công đoạn cuối cùng để nhận giấy phép xây dựng”. Bà Thuỷ bổ sung rằng VinFast vẫn đang trong đúng tiến độ để bắt đầu sản xuất thử nghiệm tại Bắc Carolia vào năm 2024.

    Nguồn: Bloomberg

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ